|
Quên gửi nắp hộp sọ của bệnh nhân
Sau vụ một bệnh nhân bị bỏ quên bông gòn trong đầu xảy ra tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP HCM), Tuổi Trẻ lại nhận được phản ảnh một trường hợp tắc trách khác tại khoa ngoại thần kinh, bệnh viện này: để bốn ngày sau khi mổ mới đưa phần nắp hộp sọ cắt rời của bệnh nhân cho người nhà đem qua ngân hàng mô gửi.
Cơ quan này từ chối tiếp nhận bảo quản với lý do “mổ đã lâu sợ nắp hộp sọ bị nhiễm trùng”. Sau bốn tháng, ban giám đốc mới biết!
Sự việc trên xảy ra với bệnh nhân (BN) Trần Thị Do, ngụ tại 131/88 Lê Lợi, quận Gò Vấp, TP HCM từ cuối tháng 3, sau khi BN được các bác sĩ mổ khối u màng não. Lý do ngân hàng mô từ chối là theo quy định, việc gửi nắp hộp sọ đi bảo quản phải được thực hiện trong vòng 24h sau khi lấy ra khỏi đầu BN.
Sau khi người nhà BN đem nắp hộp sọ trở về bệnh viện (BV), một bác sĩ phòng mổ đã nói với gia đình: “Sự việc xảy ra là do nhân viên bàn giao không chặt chẽ. Thôi thì ông yên tâm để BV tìm cách gửi cho. Sau này khi ráp nắp hộp sọ vào sẽ kiểm tra, nếu nắp hộp sọ bị nhiễm trùng không sử dụng được sẽ tìm cách khác”.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, chồng của BN lo lắng cho biết việc ghép sọ nhân tạo rất tốn kém và chất lượng không bằng mô sọ của chính BN ghép lại. Trường hợp nắp hộp sọ không sử dụng được, phải vá nhân tạo thì chi phí tốn kém và sự tổn thất này ai chịu?
Về việc chậm trễ giao nắp hộp sọ gửi đi bảo quản ở ngân hàng mô, bác sĩ Đỗ Hoàng Giao, Phó giám đốc BV nói: “Ngay sau khi báo cho biết việc này (1/8), chúng tôi đã mời trưởng khoa ngoại thần kinh lên làm việc. Đúng là có việc như vậy xảy ra với BN. Tuy nhiên, sau đó nắp hộp sọ đã được BV đem gửi ở ngân hàng mô. Hiện BN cũng sắp đến thời điểm vá hộp sọ nên chúng tôi đã chỉ đạo khoa ngọai thần kinh mời BN lên ngay để tìm biện pháp khắc phục. Trong trường hợp phải ghép nhân tạo thì BV chịu trách nhiệm chi phí. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại sự việc này và tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc những nhân viên nào có sai sót mà không chủ động báo ban giám đốc”.
Trước những sai sót trong vụ bỏ quên bông gòn trong đầu bệnh nhân và vụ quên gửi nắp hộp sọ này, bác sĩ Đỗ Hoàng Giao nói nếu những sai sót xảy ra cho BN là do thầy thuốc cẩu thả, vô trách nhiệm thì dứt khoát không thể tha thứ, phải xử lý nghiêm khắc. Còn trong tình huống nếu bác sĩ đã làm hết trách nhiệm, làm hết khả năng của mình mà lỡ xảy ra sai sót thì mới có thể thông cảm được.
|