|
5 người bị thương vì điện cao thế
Lúc 18 giờ tối 2/1, tại hẻm 348 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh liên tiếp phát ra những tiếng nổ lớn. Dòng điện cao thế phóng mạnh khiến người dân nơi đây hoảng loạn. Ngôi nhà cho thuê số 348/03 của ông Bùi Văn Hoành bỗng biến thành một hiện trường vụ tai nạn về điện nghiêm trọng.
Sự việc xảy ra khi ông Trần Công Nam và Trần Công Đức leo lên mái nhà dựng cây ăngten, bất chấp việc đã có nhiều người dân tìm cách khuyên can do ngôi nhà của ông Hoành nằm ngay dưới lưới điện cao thế. Ngay lúc đó, dòng điện cao thế phóng xuống làm cả ông Nam và Đức văng khỏi mái nhà. Vụ nổ mạnh đến mức tia lửa điện phóng vào những người đang ở bên dưới ngôi nhà này làm bị thương bà Trần Thị Cúc, Phạm Thị Hồng và Phạm Thị Bạch Phượng. Vụ tai nạn đã làm 5 người phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo con số thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2004, trên địa bàn TP HCM đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn điện do vi phạm nghiêm trọng an toàn lưới điện cao và trung thế. Trong đó, đa số vụ dẫn đến tử vong xảy ra với người thi công các công trình xây dựng vi phạm lưới điện. Như vụ phóng điện làm anh Trần Ngọc Nhu bị bỏng đến 95% cơ thể trong khi đang thi công tại ngôi nhà số 364 đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh. Đây là ngôi nhà vi phạm an toàn lưới điện 110 kV. Trước đó, cũng tại ngôi nhà này, một cán bộ địa chính trong khi tiến hành đo đạc đã bị điện giật gây tử vong.
Một vụ tai nạn điện thương tâm khác xảy ra tại ngôi nhà đang xây dựng thuộc phường 9, quận 4 làm công nhân Nguyễn Thành đang làm việc trên giàn giáo ngã xuống đất và thiệt mạng...
Theo Lao Động, TP HCM hiện có gần 18.000 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện và tai hoạ có thể đến bất cứ lúc nào.
|