|
Thi trắc nghiệm ngoại ngữ
Hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức thông báo áp dụng hình thức thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2005.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Bành Tiến Long cho biết: "Thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là một cách thi khác nhưng hoàn toàn không phải là một cách thi khó hơn tự luận. Quan trọng nhất vẫn là kiến thức mà các em nắm được. Nếu nắm vững kiến thức cơ bản trong chương trình, sách giáo khoa các em có thể dự thi một cách thoải mái, thành công. Để thi TNKQ tốt, chắc chắn các em không nên học tủ, học vẹt...". Mục “Trao đổi về thi” trên website của Bộ sẽ giúp thí sinh tìm hiểu, làm quen với thi TNKQ.
Đây là năm đầu tiên nên mới chỉ triển khai ở môn ngoại ngữ, chủ trương của Bộ GDĐT là từ năm tiếp theo sẽ triển khai ít nhất mỗi khối có một môn thi bằng TNKQ. Nếu điều kiện cho phép có thể triển khai rộng hơn... Thi TNKQ sẽ được áp dụng đối với tất cả bốn thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung chứ chỉ đối với tiếng Anh. Như vậy ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, toàn bộ học sinh lớp 12 đều phải thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ, còn ở kỳ thi ĐH là đối với tất cả thí sinh khối D gồm D1, D2, D3 và D4. Theo khảo sát của Bộ GDĐT, thông thường trong các đề thi môn ngoại ngữ từ trước đến nay đã có tỷ lệ từ 30-60% là các câu hỏi dạng trắc nghiệm. Vì thế có thể nói thi TNKQ đối với môn ngoại ngữ tuy mới nhưng không phải hoàn toàn xa lạ và thí sinh sẽ không quá bỡ ngỡ.
Thời gian thi sẽ chỉ 60 phút thay vì phải đến 180 phút như thi bằng đề tự luận. Bộ đang nghiên cứu, tham khảo thêm các đề thi của nước ngoài, ý kiến các chuyên gia, giáo viên... trước khi quyết định chính thức số câu hỏi, nhưng dự kiến có thể trong khoảng 80-100 câu.
Theo Tuổi Trẻ, hiện đã thành lập trung tâm ngân hàng đề thi trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi cho tất cả các môn; trước mắt tập trung phục vụ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, sau này sẽ mở rộng phục vụ tất cả các kỳ thi mà ngành giáo dục có nhu cầu. Ngân hàng đề thi sẽ liên tục được cập nhật, sàng lọc, bổ sung, gia tăng số lượng câu hỏi. Các loại máy móc kỹ thuật, phần mềm... phục vụ chấm thi trắc nghiệm cũng đang được cục mua sắm, lắp đặt chuẩn bị đảm bảo đủ yêu cầu.
|