|
Phút trải lòng của các chủ tịch hội CĐV
Đằng sau thành công của các đội bóng luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của fan và hơn ai hết các chủ tịch hội cổ động viên là những người thấm thía nhất những khó khăn trong hậu trường.
Một trong những Chủ tịch hội cổ động viên nổi danh nhất là nghệ sĩ Đức Trung ở đội Thể Công. Gia đình có nhiều người làm trong ngành quân đội nên ông đã gắn bó với đội bóng từ lâu. "Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là khi đến các sân khách, nhận được những tình cảm chân thành của mọi người. Như hôm vừa rồi đến sân Vinh, hai đội đều rất fair-play dù năm ngoái cũng có xích mích, để lại hình ảnh không đẹp", nghệ sĩ Đức Trung chia sẻ.
Trong khi đó, anh Minh, Chủ tịch hội Cảng Sài Gòn (cũ), chủ shop quần áo ở TP HCM, theo Cảng từ những năm 1970, khi mới 17 tuổi. Nghe mọi người tuyên truyền rầm rộ về đội nên anh một mình ra sân Thống Nhất xem đội đá. Chính lối đá đẹp đậm chất Nam bộ khiến anh ngày . Gắn bó với đội hơn 20 năm, tôi chính thức nhận chức chủ tịch từ năm 2006".
"Với tôi, Cảng không chỉ là đứa con tinh thần mà nó là một phần của cuộc sống. Vậy mà nay nó không còn nữa, không riêng gì tôi mà anh em trong Ban chấp hành, ai cũng buồn khi cái tên đã mất. Tên không còn anh em đành ngậm ngùi quyết định giải tán, phía lãnh đạo thành phố có hứa sẽ tài trợ cho chúng tôi và nhờ làm cho CLB TP HCM. Nhưng quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi sẽ quay lại nếu như họ trả lại tên CSG …”, anh Minh buồn bã chia sẻ.

|
| Chủ tịch mới của hội cổ động viên SLNA phía nam. |
Khác với Cảng Sài Gòn, hội cổ động viên SLNA được chia thành 2 nhóm gồm :FC Vinh, FC phía nam. Hai nhóm hoạt động độc lập về tài chính và nhân sự. Hội phía nam vừa tổ chức đại hội và đã bầu ra được chủ tịch mới là ông Phan Đình Tuệ, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Phương Nam.
Trong khi đó, FC Vinh vẫn chưa bầu được chủ tịch mới khi ông Nguyễn Hồng Phong xin rút lui. "Cái chức hữu danh vô thực này nhiều lúc ngẫm mà đau và bạc bẽo lắm, làm không công nhưng ai cũng nghĩ là oai. Nhiều người vẫn nghĩ đơn giản và sướng nhưng có làm mới thấu những vất vả và thiệt thòi. Đôi khi lấy tiền nhà ra để bù vào những khoản mà không thể nhớ nổi. Không ít lần, vợ tôi giận vì không quan tâm đến nhà cửa, công ăn việc làm nhiều lúc bỏ bê vì ngày mai bận đi đâu đó 'tiếp lửa' cho đội", ông Phong chia sẻ.
Với Quân khu 4 vừa lên hạng, số lượng cổ động viên không nhiều nên Ban huấn luyện đội đã nhờ một số fan của SLNA tới cổ vũ. Anh Nghĩa, được mọi người tạm bầu làm trưởng hội, cho biết: "Đa số anh em đều là fan SLNA cả nhưng vì Quân khu 4 cũng là một phần của xứ nghệ và họ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nên chúng tôi không ngại xa xôi sát cánh cùng CLB".
Thanh Tùng
|