|
HLV Lê Thụy Hải làm trợ lý U23 VN
Cựu HLV của Bình Dương vừa nhận "giúp việc" cho ông Mai Đức Chung ở đội U23, chuẩn bị cho Mederka Cup 2008 ở Malaysia, sau đó là SEA Games 2009 tại Lào.
 |
| HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Ông từng tuyên bố sẽ không làm trợ lý cho đội tuyển quốc gia hay Olympic nhưng lần này thì sao?
- Nếu làm trợ lý cho HLV ngoại thì tôi dứt khoát không làm. Nhưng ở đội U23 VN, tôi sẽ cùng làm việc với anh Chung, là một HLV nội. Tôi và anh Chung từng có thời gian chơi bóng ở đội Đường sắt VN và cũng từng làm việc cùng nhau. Vì thế, khi anh ấy đưa ra lời mời thì tôi đã nhận lời luôn.
- Ở SEA Games năm 2005, quan hệ của ông và HLV Riedl không suôn sẻ và đội tuyển cũng gặp trục trặc, vậy cảm giác của ông thế nào trong lần trở lại này?
- Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng tôi khẳng định chuyện đó không hề ảnh hưởng tới quyết định có lên làm việc ở đội U23 của tôi. Ngoài anh Chung, Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn cũng đưa ra lời mời nghiêm túc. Tôi nhận thấy mình phải có nghĩa vụ đóng góp cho bóng đá VN và đã đồng ý.
- Ông vừa có hai chức vô địch V-League với Bình Dương và tên tuổi đã được khẳng định ở cấp CLB. Vậy điều gì khiến ông quyết tâm lên làm việc ở cấp đội tuyển?
- Tôi xin khẳng định việc tôi nhận lời làm việc cùng anh Chung ở đội Olympic là để đóng góp sức mình giúp bóng đá VN phát triển. Vì nếu về tiền bạc, thì kém xa so với các CLB, các chế độ khác cũng không thể bằng được.
- Vậy nếu thời gian tới, một CLB nào đó mời tới làm việc thì ông tính thế nào?
- Cũng còn tùy vì tôi còn phải cân nhắc nhiều thứ. Sau khi nghỉ việc ở Bình Dương, đã có Ninh Bình và Thể Công có đặt vấn đề nhưng tôi chưa nhận lời.
Đội U23 VN sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội từ ngày 1/10. Ngày 2/10, đội sẽ tới Nam Kinh (Trung Quốc) tập huấn trong khoảng 10 ngày và trở lại VN vào ngày 12/10, một ngày sau đó, U23 VN sẽ tới Malaysia dự Mederka Cup 2008.
Danh sách U23 VN:
Trưởng đoàn: Nguyễn Trọng Giáp HLV trưởng: Mai Đức Chung Các trợ lý: Lê Thuỵ Hải, Phạm Văn Hùng, Lê Tuấn Long
Các cầu thủ (25 người):
Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp), Trần Khoa Điển (TMN.CSG), Lê Văn Hưng (Vĩnh Long).
Hậu vệ (6): Võ Nhật Tân (Tiền Giang), Nguyễn Thành Long Giang (T&T Hà Nội), Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa), Chu Ngọc Anh (Nam Định), Lê Văn Duyệt (Nam Định), Phạm Minh Đức (Thể Công).
Tiền vệ (9): Trương Đắc Khánh (SLNA), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Hoàng Danh Ngọc (Nam Định), Nguyễn Văn Khải (Đồng Tâm), Mai Tiến Thành (Ninh Bình), Nguyễn Quý Sửu (Đồng Tháp), Hoàng Nhật Nam (Nam Định), Nguyễn Công Huy (Thể Công), Phan Thanh Hưng (Đà Nẵng).
Tiền đạo (7): Huỳnh Phúc Hiệp (Tiền Giang), Trần Quang Vinh (Thể Công), Nguyễn Tăng Tuấn (HAGL), Đỗ Thanh Sang (Bình Định), Nguyễn Đức Thiện (TP HCM), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp).
Thế Ngọc
|