|
Nhà vô địch Armstrong trở lại đường đua
Hôm qua, Lance Armstrong cho biết, anh dự định sẽ trở lại với các giải đấu chuyên nghiệp. Tay đua từng 7 lần vô địch Tour de France cũng hy vọng, anh sẽ lần thứ 8 giành chức vô địch ở giải này ở độ tuổi 37.

|
| Lance Armstrong từng trải qua những ngày tháng đấu tranh với căn bệnh ung thư. Ảnh: AP. |
Nếu dự định này thành hiện thực, Lance Armstrong sẽ là tay đua nhiều tuổi nhất từng giành được chức vô địch ở Tour de France.
"Tôi rất hạnh phúc khi thông báo rằng, sau khi nói chuyện với các con, với gia đình và những người bạn thân, tôi quyết định trở lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp để kêu gọi mọi người quan tâm hơn nữa tới căn bệnh ung thư đang diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu", VĐV người Mỹ này tâm sự. Lance Armstrong cũng từng trải qua những ngày đấu tranh khắc nghiệt với căn bệnh ung thư tinh hoàn.
Tay đua này có thể tham dự tới 5 cuộc đua vào năm 2009 trong đó có giải đấu danh giá Tour de France. Anh khẳng định tuổi tác không thể là rào cản và đặt quyết tâm giành chức vô địch lần thứ 8 ở giải đấu này.
Sau khi giải nghệ vào năm 2005, Armstrong dành phần lớn thời gian của mình cho các hoạt động từ thiện vì bệnh ung thư cũng như tham gia chạy marathons.
Hiện nay, Armstrong chưa tiết lộ anh sẽ đầu quân cho đội đua nào. Đội Discovery Channel (trước mang tên Bưu điện Mỹ) đã giải tán vào năm 2007 còn ông bầu Johan Bruyneel chuyển sang đội Astana. Tuy nhiên, đội đua này cũng tuyên bố không dự giải đấu quan trọng này và cũng không có kế hoạch ký hợp đồng với Armstrong.
Theo Telegraph, tay đua người Mỹ thông báo chi tiết về sự trở lại của mình vào ngày 24/9 tới. Hôm qua, Armstrong cho biết, nếu đội của anh không tham dự giải, anh sẽ liên lạc trực tiếp với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy để tìm cách giải quyết khó khăn của mình.
Trong sự nghiệp thi đấu, Armstrong chưa bao giờ bị cấm thi đấu vì liên quan tới doping nhưng cũng bị mang tiếng khi có quan hệ với bác sĩ người Italy Michele Ferrari, người bị cáo buộc kê sai đơn thuốc. Năm 1999 và năm 2005, tay đua này cũng bị nghi ngờ có chất bị cấm trong mẫu thử nước tiểu nhưng không có kết luận buộc tội chính thức nào được đưa ra.
Ban Mai
|