|
Dính doping vì muốn thon thả
Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Bắc Kinh, VĐV thể dục dụng cụ Đỗ Ngân Thương có phản ứng dương tính với doping chỉ là hệ quả của một sai lầm đáng tiếc, chứ không phải cố tình. >> Búp bê Ngân Thương dính doping ở Olympic
|

|
| Từng có giám khảo gọi Ngân Thương là búp bê Việt Nam bởi khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười dễ thương của VĐV 19 tuổi. |
Khi nhận được tin từ BTC, ông Giang cùng HLV và Ngân Thương đã có cuộc họp với Ban tổ chức. Cả ba được thông báo rằng, Thương đã dùng một loại thuốc lợi tiểu, có phản ứng dương tính với doping.
Ngay sau đó, Ngân Thương cũng cho biết, trước giải, cô đã tự động mua thuốc lợi tiểu vì muốn giảm béo, cho thon thả, xinh xắn hơn. Tuy nhiên, VĐV này đã không báo cáo lại với HLV. Theo quy định, nếu muốn sử dụng thuốc gì, các tuyển thủ đều phải xin phép HLV và bác sĩ của đội.

|
| Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang. |
Ông Giang cho biết, ông đã báo cáo với BTC về quan điểm của đoàn: "Thể thao Việt Nam đã ký Hiệp ước không dùng doping dưới bất kỳ hình thức nào và luôn coi trọng điều đó. Đây là trường hợp đáng tiếc với thể thao Việt Nam và chúng tôi sẽ kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc này".
Một thành viên của Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cũng tin rằng, Ngân Thương mắc lỗi do vô tình. "Tôi nghĩ, có thể VĐV của Việt Nam đã không có đủ thông tin. Cô ấy không có kiến thức để sử dụng hay tránh loại thuốc nào", ông Arne Ljungqvist, Trưởng ban y tế của IOC cho biết.
VĐV 19 tuổi Đỗ Thị Ngân Thương đã tới với thể dục dụng cụ từ khi 6 tuổi, trải qua nhiều tập luyện vất vả, xa nhà nhiều năm để tập huấn. Cô đã giành nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam (5 HC vàng SEA Games, chiếc đầu tiên giành được khi Thương mới 14 tuổi).
Bởi vậy, ông Giang cũng nói thêm, Ngân Thương cần có sự chia sẻ sau cú sốc này để tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Thương đã bị gạch tên khỏi Olympic Bắc Kinh còn hình thức xử lý còn chờ vào Liên đoàn thể dục thế giới.
Khoa Nguyễn
|