|
Lý do VĐV nhảy cầu phải tắm nước nóng
Ngay sau khi thực hiện xong bài thi, các VĐV phải tới ngay hai vòi nước nóng để phun nước lên người, để chăm sóc cơ bắp trước ảnh hưởng của sự tăng giảm nhiệt độ đột ngột.
 |
| Các VĐV nhảy cầu phải tắm tráng ngay sau khi thực hiện bài thi. Ảnh: Getty Image |
Khi vừa hoàn thành xong bài thi, các VĐV bơi ngay tới khu vực có vòi nước bên cạnh bể. Họ vừa tráng người vừa nghe kết quả của ban tổ chức. Sở dĩ họ phải lập tức nhờ tới nước tráng người là để chống lại sự tăng giảm nhiệt độ quá nhanh khi liên tục phải nhảy xuống bể.
Việc tắm tráng nước nóng này sẽ giúp VĐV không bị mất nhiệt sau khi khởi động kỹ càng rồi lại phải ngâm mình vào nước lạnh. Sự thay đổi liên tục môi trường không khí và nước khi VĐV hoàn thành một lần nhảy sẽ gây ra tác động xấu cho các cơ bắp. Theo tính toán, nhiệt độ không khí và dưới bể bơi chênh lệch nhau khoảng 8-12 độ C.
Thế Ngọc
|