|
Những SVĐ đắt giá nhất thế giới
Hình ảnh các khu thi đấu thể thao nổi tiếng trên thế giới với sức chứa và số tiền xây dựng kỷ lục theo đánh giá của tạp chí Forbes.
 |
| SVĐ Wembley ở London, Anh có sức chứa 90.000 chỗ (thay thế sân Wembley cũ) được đánh giá là đắt giá nhấtvới kinh phí 1,5 tỷ USD . Bắt đầu mở cửa năm 2006, đây là nơi diễn ra các trận bóng đá của tuyển quốc gia và các buổi hòa nhạc lớn. |
 |
| Với kinh phí 1,4 tỷ USD, SVĐ Olympic ở Montreal, Canada là SVĐ lớn thứ hai. Khu thể thao có sức chứa 60.000 chỗ ngồi được mở cửa năm 1976 để phục vụ các môn thi đấu bóng chày và bóng đá của Thế vận hội trong năm đó. |
 |
| Vị trí thứ ba thuộc về Madison Square Garden, SVĐ mở cửa năm 1968 có sức chứa 18.200 người ở New York, Mỹ. Với chi phí 1,1 tỷ USD, SVĐ này là nơi diễn ra các trận bóng rổ, hockey và các buổi hòa nhạc lớn. |
 |
| Stade de France, SVĐ diễn ra trận chung kết World Cup 1998 giữa Pháp và Brazil được đánh giá là đắt giá thứ 4 thế giới. SVĐ này cũng là nơi tổ chức các trận rugby quốc tế hay các sự kiện âm nhạc. Khánh thành năm 1998, Stade de France được xây dựng với 974 triệu USD và có thể chứa được 80.000 người. |
 |
| Với 930 triệu USD kinh phí xây dựng, SVĐ Rogers Center có sức chứa 50.000 chỗ ở Toronto, Canada xếp ở vị trí thứ 5. Bắt đầu mở cửa năm 1989, SVĐ này là nơi tổ chức các trận bóng đá và bóng chày. |
 |
| Vị trí thứ 6 thuộc về Emirates, sân nhà của CLB Arsenal ở London, Anh với 770 triệu USD kinh phí xây dựng và sức chứa 60.000 người. |
 |
| Được xây dựng với mục đích phục vụ các trận bóng bầu dục, SVĐ Soldier Field ở Chicagi, Mỹ xếp ở vị trí thứ 7 với 714 triệu USD. SVĐ có 66.000 chỗ ngồi này lần đầu tiên đón khán giả vào năm 1923. |
 |
| Vị trí thứ 8 thuộc về SVĐ Safeco Field ở Seattle, Mỹ, nơi diễn ra các trận bóng chày và là sân nhà của đội Seattle Mariners. Với kinh phí 656 triệu USD và sức chứa 46.000 chỗ ngồi, SVĐ mở cửa năm 1999 này có mái vòm di động có thể đóng vào mỗi khi trời mưa. |
 |
| SVĐ Lucas Oil sắp được khánh thành vào 16/8 tới ở Indianapolis, Mỹ với chi phí xây dựng ước tính 675 triệu USD được xếp ở vị trí thứ 9. SVĐ này có thể phục vụ 63.000 khán giả của môn bóng bầu dục. |
 |
| Vị trí thứ 10 thuộc về SVĐ ANZ ở Sydney, Australia. Bắt đầu đón khán giả vào năm 2000, SVĐ có sức chứa 83,500 chỗ này được xây dựng với số tiền 624 triệu USD để phục vụ các môn th đấu của Olympic diễn ra trong năm đó. |
Hoàng Trang
|