|
Gấu Nga giật vé tứ kết của Thụy Điển
Đội bóng của HLV Hiddink trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác, lối chơi tốc độ, đẹp mắt và hiệu quả so với hai trận đấu trước của họ ở Euro 2008 để đánh bại đối thủ được coi là trên cơ, Thụy Điển rồi vững vàng đi tiếp. >> Clip diễn biến, bàn thắng >> Hiddink tự hào về lòng quả cảm của học trò >> Hình ảnh fan Nga hả hê với chiến thắng
 |
| Các cầu thủ Nga thể hiện một nỗ lực tuyệt vời. Ảnh: Reuters |
Sau hai lượt, cả Nga và Thụy Điển đều có một trận thắng và một trận thua, nhưng nhờ hiệu số tốt hơn nên Thụy Điển chiếm vị trí thứ hai bảng D. Họ chỉ cần hòa trong trận đấu cuối tối qua cũng đủ quyền vào dự tứ kết.
HLV Lars Lagerback quyết định giữ nguyên đội hình như ở trận gặp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Nga chỉ có một điều chỉnh duy nhất về nhân sự là Andrei Arshavin (vắng mặt ở hai trận đầu vì án treo giò dính từ vòng loại) được xếp đá ngay sau mũi nhọn Pavluchenko. Sự trở lại của Arshavin là rất quan trọng với lối chơi của Nga. Các đường phối hợp lên bóng của học trò Hiddink bỗng tốc độ hơn nhuần nhuyễn hơn và đầy nhịp điệu.
Bước vào trận này, không còn con đường nào khác ngoài chiến thắng, Nga đẩy cao đội hình tổ chức tấn công ngay từ đầu trận. Và họ đã trình diễn một bộ mặt khác khiến chính đối thủ Thụy Điển phải bất ngờ.
 |
| HLV Hiddink góp công lớn vào những tiến bộ của Nga. Ảnh: AP |
Phút 21, cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên thuộc về Arshavin. Anh phối hợp với đồng đội lên bóng rất nhanh, kết thúc bằng đường chuyền đi thẳng vào khung thành Thụy Điển, buộc thủ môn Isaksson phải tung người đẩy qua xà ngang.
Tuy vậy, CĐV Nga không phải đợi lâu khi chỉ ba phút sau, bàn thắng mở tỷ số đã đến với những chú gấu. Anyukov chuyền bóng khéo léo cho Pavlyuchenko để anh này dứt điểm gọn gàng tung lưới Isaksson, 1-0 cho Nga.
Trong hiệp một, người Nga dễ dàng áp sát và gây nguy hiểm cho khung thành Thụy Điển với những đường lên bóng từ sân nhà và giữa sân với tốc độ chóng mặt, không thể ngăn cản. Tuy vậy, ở cuối hiệp, do dâng cao đội hình, họ cũng suýt phải trả giá sau những pha phản công của Thụy Điển, khi Ljungberg và Nilsson có cơ hội dứt điểm nhưng đều không thắng được thủ môn Akinfeev.
 |
| Sự trở lại của Arshavin giúp Nga trình diễn bộ mặt khác. Ảnh: AP |
Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Hiddink nhanh chóng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 52, cũng là bài tấn công sở trường - phối hợp bóng nhanh từ giữa sân, Arshavin băng xuống rất nhanh sau đường chuyền dài của đồng đội, dứt điểm chính xác gia tăng cách biệt cho Nga.
Sau bàn thua thứ hai, HLV Lagerback buộc phải chơi tấn công khi tung chân sút Allback vào thay tiền vệ Nilsson. Khi thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng thì Thụy Điển suýt bị thua thêm. Zyrianov sút bóng chạm chân hậu vệ Thụy Điển khiến Isaksson bó tay nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng.
Những phút cuối, Nga lại là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và nếu may mắn và sắc sảo trong dứt điểm thì tỷ số không chỉ là 2-0. Tuy nhiên, trận thắng này là quá đủ giúp Gấu Nga đi tiếp. Ở vòng tứ kết, họ sẽ phải gặp đối thủ Hà Lan, thi đấu rất ấn tượng ở vòng bảng với ba trận toàn thắng.
 |
| CĐV Nga không còn gì vui sướng hơn khi đội nhà vào tứ kết quá thuyết phục. Ảnh: AFP |
Đội hình thi đấu:
Nga: Akinfeev, Aniukov, Ignashevich, Kolodin, Zhirkov, Semak, Zyryanov, Semshov, Bilyaletdinov (Saenko, 66'), Arshavin, Pavluchenko (Bystrov, 90'). Dự bị không sử dụng: Gabulov, Malafeev, Vasili Berezutsky, Yanbaev, Alexei Berezutsky, Adamov, Torbinsky, Shirokov, Sychev, Ivanov.
Bàn thắng: Pavluchenko 24', Arshavin 50'.
Thụy Điển: Isaksson, Stoor, Mellberg, Hansson, Nilsson (Allback, 79'), Elmander, Andersson (Kallstrom, 55'), Svensson, Ljungberg, Henrik Larsson, Ibrahimovic. Dự bị không sử dụng: Shaaban, Wiland, Linderoth, Alexandersson, Majstorovic, Granqvist, Sebastian Larsson, Wilhelmsson, Rosenberg, Dorsin.
 |
| Ra quân với đội hình gồm nhiều dự bị nhưng Tây Ban Nha vẫn hạ Hy Lạp 2-1. Ảnh: AP |
Ở trận đấu của bảng D diễn ra cùng giờ, Tây Ban Nha cũng nhẹ nhàng hạ Hy Lạp 2-1 để vững ngôi đầu. Ở tứ kết, đội bóng xứ bò tót sẽ đụng độ ĐKVĐ thế giới Italy. Trong khi đó, Hy Lạp ra về trắng tay với ba trận toàn thua.
Đội hình thi đấu:
Hy Lạp: Nikopolidis, Vyntra, Kyrgiakos (Antzas 63), Dellas, Spyropoulos, Basinas, Karagounis (Tziolis 74), Katsouranis, Salpigidis (Giannakopoulos 86), Charisteas, Amanatidis. Dự bị không được sử dụng: Chalkias, Tzorvas, Samaras, Goumas, Liberopoulos.
Bàn thắng: Charisteas 42
Tây Ban Nha: Reina, Arbeloa, Albiol, Juanito, Fernando Navarro, Sergio Garcia, De la Red, Alonso, Iniesta (Santi Cazorla 59), Fabregas, Guiza. Dự bị được sử dụng: Casillas, Palop, Capdevila, Marchena, Puyol, Villa, Xavi, Torres, Sergio Ramos, Senna, Silva.
Bàn thắng: De la Red 61, Guiza 88.
Bảng D
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Tây Ban Nha |
3 |
8-3 |
9 |
| 2 |
Nga |
3 |
4-4 |
6 |
| 3 |
Thuỵ Điển |
3 |
3-4 |
3 |
| 4 |
Hy Lạp |
3 |
1-5 |
0 |
Nhân Ý
|