|
Hàng loạt cầu thủ mới được gọi lên tuyển
HLV Calisto lựa chọn danh sách 30 tuyển thủ có 11 cầu thủ mới, hai cầu thủ thuộc lứa U19 (Ngọc Anh của Nam Định và Hoàng Văn Bình của SLNA) với cả mục tiêu "đánh thức tiềm năng" của họ. >> Công Vinh bị chấn thương vẫn được gọi tập trung >> Santos lần đầu khoác áo tuyển VN
 |
| HLV Calisto đưa ra bản danh sách tuyển thủ gây sốc. Ảnh: Hoàng Hà |
- Ông nhận xét gì về bản danh sách tuyển thủ lên tập trung đợt này?
- Thực sự, tôi chưa hài lòng với bản danh sách này. Lý do là tôi không thể có đủ thời gian để xem hết các cầu thủ thi đấu. Có những người trong bản danh sách, tôi chưa từng xem họ đá một trận nào. Tuy nhiên, 30 người này sẽ có thời gian luyện tập và thi đấu cạnh nhau. Khả năng của họ sẽ được chứng minh qua thời gian. Trong số này, 20 cầu thủ sẽ được chọn để sang Indonesia thi đấu giao hữu.
- Công Vinh đang bị chấn thương và sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn thì việc gọi cầu thủ này lên tuyển nhằm mục đích gì?
- Công Vinh chạy được chứ. Cậu ta bị đau tay chứ có đau chân đâu. Lúc đầu tôi nghe tin anh ấy bị gãy tay rồi lại bị trật khớp tay. Công Vinh cần được các bác sĩ đội tuyển kiểm tra để đưa ra kết luận cuối cùng.
- Thời gian qua, cầu thủ chạy cánh Thành Lương của HN.ACB thi đấu rất tốt nhưng tại sao ông lại chọn Lý Lâm Huy, người chưa có tên tuổi và Bảo Khanh, thể lực đã không còn đảm bảo?
- Tôi biết Thành Lương và cậu ấy đã thi đấu rất tốt trong trận gặp Đồng Tâm. Tuy nhiên, tôi chọn Lâm Huy vì anh ấy là cầu thủ của Đồng Tâm nên tôi hiểu cầu thủ này. Hơn nữa, Thành Lương chỉ chơi tốt bên cánh trái và tôi chưa nắm được anh ấy có thể chơi tốt ở cánh phải hay không.
Trong đợt này, tôi gọi Bảo Khanh với mục đích thông báo rằng họ vẫn có giá trị cho đội tuyển quốc gia và họ cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện thể lực của mình. Có 3 cầu thủ tôi gọi tập trung đợt thuộc trường hợp này.
- Hai cầu thủ rất trẻ là Hoàng Văn Bình (SLNA) và Chu Ngọc Anh (Nam Định) có phẩm chất gì để thuyết phục ông gọi tập trung?
- Văn Bình là một cầu thủ tiềm năng, có kỹ thuật tốt, thi đấu xông xáo quyết liệt. Cậu ấy đá khá chín chắn trong vai trò tiền vệ trung tâm. Chu Ngọc Anh cũng thế, tôi đã xem cầu thủ này thi đấu ở giải U19 quốc tế vừa qua. Việc được gọi vào đội tuyển quốc gia sẽ đánh thức những tiềm năng của cầu thủ trẻ. Đội bóng sẽ gồm nhiều thế hệ và luôn mở với những cầu thủ có khả năng, có khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo của quốc gia.
- Ông cảm thấy áp lực thế nào khi trở thành HLV trưởng tuyển VN?
- Áp lực không có nhiều với tôi vì thời gian gần đây tuyển VN không có thành tích tốt như những năm trước. Nếu là người kế nhiệm Mourinho ở Chelsea thì áp lực đó sẽ lớn hơn nhiều vì những gì HLV này đã làm được với CLB thời gian trước đó. Điều quan tọng với tôi lúc này là xây dựng một đội bóng có phong cách có lối chơi tốt hơn.
- Ông so sánh thế nào về đội tuyển quốc gia VN thời năm 2002 và hiện tại?
- Có rất nhiều điểm khác biệt. Lúc đó tôi dẫn dắt đội bóng chỉ trong 3 tháng, nhưng bây giờ tôi có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Ngoài ra, cầu thủ VN lúc này chuyên nghiệp hơn, tinh thần và bản lĩnh thi đấu cũng tốt hơn.
Thế Ngọc ghi
Danh sách 30 tuyển thủ gọi tập trung đợt I:
Thủ môn (4 người): Fabio Santos (Đồng Tâm), Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Thế Anh (Bình Dương), Tấn Trường (Đồng Tháp).
Hậu vệ (9): Huy Hoàng (SLNA), Như Thành, Đình Phước, Quang Thanh (Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (Thanh Hoá), Ngọc Anh, Văn Biển (Nam Định), Đào Văn Phong (Khánh Hoà).
Tiền vệ (12): Minh Phương, Tài Em, Lâm Huy (Đồng Tâm), Tấn Tài, Quang Hải (Khánh Hoà), Vũ Phong (Bình Dương), Bảo Khanh (Thể Công), Đức Dương (Nam Định), Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA), Minh Châu (Hải Phòng), Ngũ Chí Thắng (TMN.CSG).
Tiền đạo (5): Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Việt Thắng (Đồng Tâm), Ngọc Thanh (Hải Phòng).
|