|
Không bất ngờ khi được trở lại đội tuyển
Có tên trong danh sách 30 tuyển thủ được HLV Calisto gọi tập trung, tiền vệ của Thể Công khẳng định đó là phần thưởng cho những nỗ lực của anh thời gian vừa qua. >> Thạch Bảo Khanh cưới vợ
 |
| Bảo Khanh góp mặt trong màu áo tuyển VN. Ảnh: Hoàng Hà |
- Năm 2002 khi đang có phong độ cao nhưng HLV Calisto đã không gọi anh, còn lần này cảm giác của anh thế nào khi bất ngờ được gọi tập trung đội tuyển quốc gia?
- Thực sự điều này không bất ngờ với tôi. Trong thời gian qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều, trong cả tập luyện và thi đấu, để chứng tỏ bản thân. HLV Calisto chắc chắn cũng tới các sân theo dõi và ông ấy sẽ dựa vào phong độ cũng như khả năng của cầu thủ để gọi tập trung. Vì vậy, có thể coi đây là phần thưởng cho những nỗ lực của tôi. Khoác áo tuyển quốc gia bao giờ cũng là niềm vui dự cho bất cứ cầu thủ nào.
- Ở Thể Công, anh ít khi chơi đủ 90 phút của trận đấu. Anh cảm thấy thế nào về thể lực của mình nếu lên tập trung đội tuyển?
- Cầu thủ phải tuân thủ ý đồ chiến thuật của BHL và ở Thể Công, tôi thường vào sân ở hiệp hai nhưng điều đó chẳng chứng tỏ rằng thể lực của tôi không đảm bảo. Dù rằng, trong thời gian tới, tôi sẽ còn phải cải thiện sức bền hơn nữa. Đã lên chơi ở tuyển vì màu cờ sắc áo thì cầu thủ tất nhiên phải nỗ lực hết sức mình.
- Ngay trước ngày công bố bản danh sách này, có tin Bảo Khanh đã đi ăn với HLV Calisto và hai người đã trao đổi những gì trong buổi tối đó?
- Chuyện đó là có thật, chúng tôi gặp nhau với tư cách là hai người bạn, đồng nghiệp từng làm việc với nhau. Các câu chuyện không liên quan tới bóng đá, chuyên môn mà chỉ về cuộc sống, gia đình, bạn bè. Chúng tôi hỏi thăm tình hình của nhau, gia đình sau thời gian dài không gặp.
- Vậy sau hơn 7 tháng cưới vợ, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?
- Hai vợ chồng đang sống cùng bên nội. Tôi và Hằng cũng chưa muốn có con ngay và lập kế hoạch sang năm sau. Kinh nghiệm của những người trước nên hai đứa muốn có thời gian sau đám cưới được đi chơi với nhau thoải mái rồi mới tính toán chuyện con cái. Hiện tại, thời gian tập trung cùng đội cũng ngốn gần hết cả ngày, chỉ còn hở vài tiếng vào chiều tối rồi tôi lại phải lên ngủ cùng đội.
- Cùng có sở thích du lịch, vậy hai người đã đi được những đâu sau ngày cưới?
- Sau đám cưới, vợ chồng tôi đi trăng mật ở Nha Trang rồi sau đó, tôi lại bận tới tấp. Trước mùa giải, tôi cùng đội sang Đức tập huấn dài ngày. Sau đó, lại trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu đầu mùa nên cũng chẳng đi đâu được. Công việc của Hằng cũng không cho phép được nghỉ dài ngày.
- Mới có xế hộp, anh nghĩ gì về mốt mua xe hơi của cầu thủ?
- Chiếc Toyota Yaris này được mua trả góp và tôi vẫn dùng nó để xuống nơi đóng quân của đội ở Nhổn. Từ nhà xuống đó xa và khá bụi nên có chiếc xe cũng rất có ích. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi cũng chở vợ đi chơi loanh quanh Hà Nội.
Hồng Quân
|