|
Khi vinh quang đã gần kề
Đánh bại hai ứng cử viên lớn nhất Fiorentina và Bayern Munich tại bán kết, Rangers và Zenit đã oai dũng góp mặt trong chung kết Cup EUFA tại Manchester. Rangers đứng trước cơ hội lập lại chiến tích 36 năm trước còn Zenit có cơ hội tiếp bước CKSA Moskva năm 2005.
Nếu đây là lần đầu tiên đội bóng thành St Petersburg lọt vào một trận chung kết Cup Châu Âu thì Rangers đang hướng đến danh hiệu vô địch lần thứ 2 trong lịch sử. Ngoại trừ thắng lợi lịch sử 3-2 trước FC Dinamo Moskva trong trận chung kết Cup C2 tại Barcelona năm 1972, đội quân đến từ Scotland đã hai lần gục ngã tại ngưỡng cửa chung kết vào năm 1961 (thua Fiorentina) và 1967 (thua Bayern Munich).

|
| Một trận đấu hứa hẹn rất nhiều kịch tính giữa hai trường phái bóng đá. |
Rangers bắt đầu chiến dịch chinh phục châu Âu khi bị rớt xuống từ Champions League (cùng bảng với Barca, Lyon và Stuttgart) và kiếm suất an ủi dự Cup UEFA theo “cửa hậu”. Nhưng họ lại tỏ ra rất có duyên ở sân chơi này khi lần lượt hạ rất nhiều đội bóng sừng sỏ ở châu Âu để góp mặt trong đêm chung kết tại Manchester: Panathinaikos, Werder Bremen, Sporting Lisbon và Fiorentina chỉ với 5 bàn thắng.
Zenit còn ấn tượng hơn khi bỏ lại sau lưng những ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch giải đấu “hạng hai châu Âu” năm nay như Everton, Villarreal, Marseille cùng Leverkusen và Bayern. Điểm chung ở hai chiến thắng trước người Đức là họ đều bắn hạ đối thủ ở lượt về với những tỷ số theo kiểu sỉ nhục nhau (4-1 trước Leverkusen và 4-0 trước Bayern). Zenit có một hàng công rất đáng gờm với 29 bàn trong số 16 trận. Họ có trong tay một Pogrebnyak đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Cup Châu Âu với 11 bàn.
| Chung kết Cup UEFA mùa 2007/2008 |
19h45 ngày 14/5 tại Manchester (Giờ địa phương; + 5 = giờ Hà Nội) Zenit St Petersburg - Glasgow Rangers | Trong khi đó, sức mạnh của Rangers dựa trên một hàng thủ vững chãi khi mới để thủng lưới 2 bàn tại Cup UEFA. Họ đã thành công khi dựng lên một chiếc “xe buýt hai tầng” trước khung thành thủ môn Alexander khiến những cây săn bàn siêu hạng Vieri, Mutu của Fio phải bất lực dù "Viola" làm chủ trận đấu trong cả 120 phút thi đấu. Và trên loạt đấu súng, bản lĩnh và tinh thần thép đã đưa Rangers góp mặt tại Manchester, nơi cách sân nhà họ vỏn vẹn có 350 km.
Trận chung kết Cup UEFA gợi nên rất nhiều cảm xúc với HLV Dick Advocaat của Zenit, người đã có 4 năm làm việc tại Ranger (1998 - 2002). Ông đã đưa đội nhà vượt mặt Celtic để trở thành thế lực số một ở Scotland. Những hiểu biết về đội bóng cũ sẽ giúp Advocaat tìm ra phương pháp chế ngự một Rangers phòng ngự tiêu cực mà theo ông, lối chơi đó đã giết chết tính duy mĩ của môn thể thao vua. HLV người Hà Lan có cơ sở để nói điều đó bởi trong 4 năm dẫn dắt Rangers, ông đã thổi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt ở sân Ibrox. Và nay, ông đã mang thứ triết lý đó sang Zenit.

|
| Arshavin, ngôi sao đáng chú ý nhất trận chung kết đêm nay. |
Zenit đón chào sự trở lại của Arshavin sau án treo giò ở trận bán kết với Bayern. Đáng tiếc là đối tác trên hàng công của anh, Pogrebnyak (ghi tổng cộng 14 trong số 29 bàn của Zenit), lại vắng mặt (nhận đủ 2 thẻ vàng). Nhiều khả năng, Fayzulin sẽ thay thế Pogrebnyak để hợp cùng Arshavin và Dominguez tạo nên "bộ ba nguyên tử" ở tuyến đầu. Thủ quân Tymoshchuk tiếp tục đảm trách thủ lĩnh khu vực giữa sân của đội bóng Nga.
Với thực lực thua kém, HLV Walter Smith sẽ vẫn áp dụng lối chơi phòng ngự phản công trên nền tảng đội hình chiến thuật 4-5-1. Cuellar và Weir tiếp tục là chốt chặn hàng thủ còn Barry Ferguson sẽ đóng vai trò ngòi nổ của các đợt phản công. Rangers luôn rất giỏi “cò cưa” và có thể đích ngắm của họ sẽ hướng tới loạt đấu 11m.
Được đánh giá trên cơ, Zenit không chấp nhận bước vào cuộc đấu được phân định dựa trên may rủi, yếu tố mà Rangers nhỉnh hơn hẳn họ kể từ đầu giải. Với sức mạnh đích thực được kiểm chứng qua 9 bàn thắng vào lưới những người Đức, vốn được coi là bậc thầy về phòng ngự (Leverkusen và Bayern), không có lý do gì mà Advocaat và các học trò được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng đến từ xứ sở "đàn ông mặc váy".
| Thông tin xung quanh |
|
- 36 năm là lần cuối cùng Rangers đoạt Cup châu Âu (C2) sau thắng lợi 3-2 trước FC Dinamo Moskva tại Barcelona mùa bóng 1971-1972. Nếu đây là lần đầu tiên Zenit góp mặt trong trận chung kết Cup Châu Âu thì với Rangers là lần thứ 4. Trừ lần thắng Dinamo, hai lần còn lại họ đều thua Fiorentina (1960-1961) và B. Munich (1966-1967).
-Lần cuối cùng thành Manchester tổ chức một trận chung kết là năm 2002-2003 giữa AC Milan và Juventus kết thúc với không bàn thắng nào được ghi (Milan lên ngôi vô địch Champions League sau loạt đá 11m).
-Mùa bóng này, Zenit đã một lần chạm trán với đội bóng đến từ vương quốc Anh (Everton) và thua 0-1. Xa hơn một chút, ở mùa 2005-2006, họ cũng để thua Bolton với tỷ số tương tự.
-Nếu Rangers thắng thì Scotland sẽ có đủ bộ 3 Cup châu Âu: C1 (Celtic 1966-1967), C2 (Aberdeen 1982-1983). Hiện chỉ có 6 quốc gia có đủ bộ ba chiếc Cup này bao gồm: Italy, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức và Bồ Đào Nha. Đã có 2 CLB Scotland thất bại tại chung kết UEFA Cup: Dundee (1986-1987) và Celtic (2002-2003). CSKA Moskva là đội bóng Nga đoạt UEFA Cup gần đây nhất là vào năm 2005. -Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong khuôn khổ Cup Châu Âu. Trước đây, trong một trận đấu giao hữu hồi 24/8/2006, Zenit đánh bại Rangers 4-1 (Lee Hoo, Denisov, Kerzhakov, Spivak - Gavin Rae ghi bàn). Khi đó, Le Guen dẫn dắt Zenit còn HLV của Rangers... chính là Advocaat.
-Lão tướng Radimov là người góp mặt trong cả hai trận đấu giữa Scotland và Nga vòng loại Euro 96 (hòa 1-1 và 0-0). Đội trưởng Tymoschuk có rất nhiều kinh nghiệm trong những lần đối đầu với người Scotland: anh góp mặt trong cả hai chiến thắng 2-0 và 3-1 của đội tuyển Ukraina trước Scotland tại vòng loại Euro 2008. Anh sẽ gặp lại David Weir và Barry Ferguson trong cuộc đối đầu đêm nay.
-Trong những lần đối đầu giữa các CLB của hai nước tại Cup Châu Âu, người Scotland chiếm ưu thế với 7 thắng, 2 hòa và 1 thua. |
Đội hình dự kiến:

Kim Anh
|