|
Chiến thắng là tất cả với Chelsea
Trở về sau những cuộc đấu hao mòn sức lực ở Champions League, cả Chelsea lẫn MU đều hiểu rằng một cú sảy chân đêm nay tại Stamford Bridges sẽ đồng nghĩa với thảm họa. Trong đó với riêng Chelsea, họ không còn con đường nào khác ngoài hai từ: chiến thắng. >> Barca bị MU cầm hòa tại Nou Camp >> Chelsea nhận 'quà biếu' ở phút cuối

|
| Chelsea buộc phải chiến thắng đêm nay. |
| Vòng 36 Premier League |
|
Ngày 26/4
Chelsea – MU 18h45
21h
Tottenham - Bolton
Man City - Fulham
Birmingham - Liverpool
Sunderland - Middlesbrough
West Ham - Newcastle
Wigan - Reading
Ngày 27/4
Portsmouth - Blackburn 19h30
Everton - Aston Villa 22h
Ngày 29/4
Derby County – Arsenal 2h |
Người khao khát ước vọng chiến thắng đó nhất chính là HLV Avram Grant. Còn nhớ hồi tháng 9/2007, sau khi lên thay Mourinho, HLV người Israel đã phải giáp mặt ngay với MU tại Old Trafford. Với kinh nghiệm còn non kém (chưa được cấp bằng HLV chuyên nghiệp) trước cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm, Gant đã không thể tạo được dấu ấn trong lần ra mắt và "The Blues" của ông đã thua 0-2 (Tevez và Saha ghi bàn). Và ngay sau đó, Grant đã phải hứng chịu không ít sức ép từ báo giới Anh (vốn nổi tiếng soi mói), từ các CĐV Chelsea đến tư tưởng "bất phục tùng" của các cầu thủ.
Trước khi nói lời tạm biệt Chelsea, Mourinho cũng đã kịp để lại một kỷ lục: 66 trận bất bại trên sân Stamford Bridges. Đến thời Grant kéo dài thêm 14 trận nữa để chuỗi bất bại đó lên đến con số 80. Nhưng trước "cáo giá" Ferguson, kỷ lục đó đang có nguy cơ bị chấm dứt, nhất là khi Chelsea dưới thởi ông chỉ thắng được đúng 1 lần trước nhóm bộ tứ (Arsenal), còn lại là 2 trận hòa và 2 trận thua. Trong khi đó, ở 19 lần đối đầu với nhóm này, Mourinho chỉ thua có 2 lần, con lại ông thắng đến 10 và hòa 7.
Đêm nay, đội quân của Grant không còn con đường nào khác ngoài việc phải có được trọn vẹn 3 điểm, nếu không coi như tham vọng lên ngôi vô địch Premier League của Chelsea gần như sẽ tắt ngấm. Tình thế đó buộc The Blues phải đẩy cao đội hình dâng lên tấn công, một cách chơi vốn không phải sở trường của họ. Trong những thế trận 50/50 kiểu đó, độ rủi ro sẽ rất lớn. Mà những đòn "hồi mã thương" đang được "Quỷ đỏ" vận dụng khá hiệu quả điển hình như những chiến thắng trước Lyons, AS Roma. Mà Chelsea không có được trình độ kỹ thuật hay khả năng pressing toàn diện như Barcelona để dồn ép MU về một phía.
Về phía đội bóng thành Manchester, họ đang phô diễn một phong cách chơi bóng mang dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ. Không còn hình ảnh một MU chỉ biết tấn công điên cuồng bởi khả năng phòng ngự của họ đang đạt dần đến mức đó hoàn hào. Có thể nhiều người chỉ trích Sir Alex khi ông cố tình dựng một chiếc xe buýt hai tầng trước khung thành Van Der tại Nou Camp. Nhưng đó là sự thận trọng hợp lý mà bất kỳ đội bóng nào cần phải tính đến khi phải làm khách trước Barca. Hơn nữa, họ còn có cuộc đấu sinh tử với Chelsea sau đó ba ngày. Chẳng ai muốn đem một đội hình què quặt đến Stamford Bridges cho trận đấu quyết định đến cả mùa giải.

|
| HLV Grant cũng đang phải hứng chịu rất nhiều sức ép. |
Một tin vui lớn với MU là trung vệ Vidic có thể trở lại để đá cặp trung vệ với Rio Ferdinand sau khi khỏi hẳn chứng đau dạ dày. Do đó, Brown sẽ được trả về vị trí cánh phải sở trường, còn Hargreaves sẽ được đôn lên đã tiền vệ cùng Carrick. Trong một cuộc đối đầu đỉnh cao, bản lĩnh và kinh nghiệm của Scholes và Giggs sẽ cực kỳ cần thiết cho MU đêm nay. Nhiệm vụ ghi bàn và uy hiếp khung thành đối phương sẽ do bộ đôi Ro-Ro (C. Ronaldo - Rooney) đảm trách. Tevez, tác giả của cú đánh đầu lái bóng mở tỷ số ở lượt đi sẽ chỉ ra sân ở hiệp 2 để tăng tính đột biến.
Sự vắng mặt của Lampard (tổ chức tang lễ cho mẹ anh, bà Pat qua đời hôm qua ở tuổi 58) thực sự là bài toán khiến Grant đau đầu. Tuy chỉ là một tiền vệ nhưng "Người không phổi" đang là chân sút hàng đầu của Chelsea năm nay với 18 bàn, trong đó có 10 bàn tại Giải Ngoại hạng. Ở trận lượt đi, Lampard cũng không thể góp mặt do chấn thương. Người thay thế anh hôm đó, Mikel không những không hoàn thành nhiệm vụ mà anh còn lãnh thẻ đỏ ở phút 32, khiến Chelsea phải chơi thiếu người và thua 0-2. Ở trận lượt về này, nhiều khả năng cầu thủ người Nigeria vẫn tiếp tục được tín nhiệm bởi trong tay Grant không còn nhiều sự lựa chọn.
| Thông tin xung quanh |
- Hai đội đã gặp nhau tất cả 131 trận, trong đó Chelsea thắng 36, hòa 40 và MU thắng 55. Riêng tại Stamford Bridges, Chelsea thắng 19, hòa 17 còn MU thắng 29. - Nếu được Sir Alex cho ra sân, đội trưởng Gary Neville sẽ có trận đấu thứ 250 trong màu áo MU. Carvalho của Chelsea cũng sẽ có được trận đấu thứ 100 cho Chelsea nếu thi đấu đêm nay, Trong đó, Giggs đang hướng tới trận đấu thứ 759 cho MU. - Bộ ba Roney - Tevez - Ronaldo đã ghi tới 73/101 bàn thắng cho MU năm nay, trong đó có 52/73 bàn tại Premier League (chiếm 71%). Cầu thủ đang dẫn đầu anh sách ghi bàn của MU là Ronaldo với 38 bàn (30 tại Premier League) còn của Chelsea là Lampard với 18 bàn (10). - Thắng 33, hòa 11 và thua 5 là thành tích của Chelsea dưới thời Grant. Trong khi đó, MU của Ferguson bất bại khi gặp nhóm bộ tứ: thắng 1 (2-1)và hòa 1 (2-2) khi gặp Arsenal, 2 lần thắng Liverpool (1-0 và 3-0) và thắng Chelsea tại Old Trafford (2-0). |
Với tư tưởng "chiến thắng hay là chết", Chelsea sẽ làm tất cả để có thể giành trọn 3 điểm. MU sẽ không dại gì bung sức bởi đội quân Sir Alex chưa khi nào áp đặt được thế trận trên sân khách, ngay cả khi chơi tại Ewood Pard, Riverside chứ chưa nói gì đến Emirates hay Stamford Bridges. Nhưng khi hàng thủ dưới sự chỉ huy của Rio chơi "cù nhầy" (như với Barca), rất khó xuyên thủng nổi hàng thủ của họ, nhất là khi cầu thủ sút xa tốt nhất Chelsea là Lampard lại vắng mặt. Trong thế trận đó, nếu để Rooney hay C.Ronaldo có cơ hội trước vòng 16m50, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra.
Đội hình thi đấu:
Chelsea (4-5-1): Cech - Ferreira, Terry, Carvalho, A.Cole - Mikel, Essien, Ballack, Kalou, J.Cole - Drogba.
MU (4-5-1): Van der Sar - Brown, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes, Hargreaves, Giggs - Rooney.
Anh Tuấn
|