|
Berlusconi từ chức chủ tịch Milan
Hôm qua, tỷ phú Berlusconi đã chính thức tuyên bố thôi giữ chức chủ tịch AC Milan để chuẩn bị nhậm chức thủ tướng vào đấu tháng 5 tới. Người thay thế ông điều hành đội bóng sẽ là phó chủ tịch Galliani.
Chủ nhật tuần trước, Silvio Berlusconi đã đánh bại đối thủ chính là Walter Veltroni trong cuộc bầu cử thủ tướng Italy. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, người đàn ông 72 tuổi nắm giữ quyền lực cao nhất tại đất nước hình chiếc ủng. Thực ra, Berlusconi không hề muốn chia tay CLB yêu quý của mình nhưng đó là điều bắt buộc. Hiến pháp Italy đã ghi rõ "Người đứng đầu chính phủ không được phép đồng thời điều hành một công ty tư nhân".

|
| Silvio đã có những năm tháng tươi đẹp cùng Milan với vô số danh hiệu. |
Silvio phát biểu đầy xúc động: "Việc thôi làm chủ tịch Milan khiến tôi rất buồn. Công việc mới khiến tôi không được phép tiếp tục điều hành CLB nữa. Từ lâu tôi luôn coi Milan là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời mình".
Berlusconi cũng đã từng một lần phải rút lui khỏi cương vị chủ tịch của mình nhiệm kỳ 2001 - 2006 khi ông đang giữ chức thủ tướng. Nhưng đến tháng 5/2006, khi để mất chiếc ghế thủ tướng vào tay Prodi, Berlusconi tiếp tục trở lại nắm Milan. Trong khoảng thời gian mà Berlusconi liên tiếp vắng mặt, phó chủ tịch Adriano Galliani đã quản lý đội bóng một cách hoàn hảo. Vì vậy, việc tân thủ tướng Italy đặt niềm tin vào Galliani là điều hoàn toàn hợp lý.
Berlusconi cũng hứa trước khi nhậm chức thủ tướng Italy, ông sẽ mua bằng được Ronaldinho về sân San Siro để chiều lòng các CĐV nhà, bất chấp đội bóng xứ Catalan đang đòi tận 35 triệu bảng. Bên cạnh Ronnie, Milan cũng muốn đưa hậu vệ phải Zambrotta hồi hương mùa bóng tới.
Kim Anh
|