|
Thanh Hóa chịu 'nhả' Mai Tiến Thành
Hôm qua 21/1, CLB xứ Thanh đã chấp nhận để Thành trở thành cầu thủ tự do và anh này sẽ hợp thức hóa việc thi đấu cho Ninh Bình sớm nhất là vào đầu giai đoạn hai của mùa giải.
 |
| Mai Tiến Thành. Ảnh: Đức Duy. |
Cuộc họp hơn hai tiếng đồng hồ giữa LĐBĐ VN (VFF), Chủ tịch CLB Thanh Hóa Trần Quốc Hưng và tiền vệ Mai Tiến Thành cùng người đại diện của anh diễn ra tại trụ sở của VFF. Kết thúc cuộc họp, ông Hưng đã chấp nhận đơn xin rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu cho Thanh Hoá ở V-League 2008 của Tiến Thành. Như vậy, CLB của ông sẽ không có bất cứ phí chuyển nhượng nào từ Ninh Bình, đội bóng vừa ký hợp đồng với Thành. Thanh Hóa chỉ có thể nhận được tối đa 372 triệu chi phí đào tạo do Thành vẫn trong độ tuổi đào tạo trẻ.
Cả Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi và Trưởng phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ, bà Nguyễn Mỹ Dung, từ chối giải thích về "trục trặc" trong hợp đồng của Tiến Thành và Thanh Hóa. Ông Khôi cho biết lý do chỉ là hai bên đã nhất trí với nhau và VFF chấp thuận.
Ngày 9/1, Mai Tiến Thành đã gửi lên VFF đơn xin rút khỏi đội Thanh Hoá cùng bản hợp đồng ký với CLB này từ năm 2006 và hết hạn vào ngày 1/1/2008 để làm chứng cứ cho việc rút lui. Trong khi đó, hợp đồng mà VFF nhận từ Thanh Hóa lại được ký năm 2005 và kết thúc năm 2010.
"Nút thắt" về hợp đồng không được giải quyết khi bà Dung cho biết: "VFF không được phép tiết lộ chi tiết hợp đồng của cầu thủ và đó là nguyên tắc chúng tôi buộc phải tuân thủ".
Không cho biết thừa nhận tính đúng đắn của bàn hợp đồng nào, VFF giải thích việc vẫn để Thành có tên trong danh sách đăng ký thi đấu: "Bản danh sách thi đấu của Thanh Hóa ở trận đầu tiên vẫn có tên Thành nhưng anh không thuộc diện dự bị và sẽ không thể ra sân trong trận đó. Lý do là các thủ tục đăng ký cầu thủ của Thanh Hóa vẫn chưa hoàn thành và hơn nữa, trong sổ thi đấu, chưa có chữ kỹ của Thành".
Hồng Quân
|