|
Đặt mục tiêu đứng thứ ba toàn đoàn
Ông Vũ Thế Phiệt, trưởng đoàn thể thao người khuyết tật VN tại Paragames lần thứ 4 tổ chức ở Thái Lan, khẳng định, toàn đoàn sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu 65-70 HC vàng, vị trí thứ ba toàn đoàn và quan trọng hơn là 15 suất dự Para Olympic Bắc Kinh 2008.
 |
| Ông Vũ Thế Phiệt. |
- Nhiều người đánh giá chỉ tiêu 65-70 HC vàng là quá khiêm tốn so với số lượng VĐV cũng như số môn tham gia của đoàn VN tại Paragames lần này. Ông giải thích như thế nào về điều này?
- Đoàn thể thao người khuyết tật VN tham dự Paragames lần thứ 4 với 117 VĐV, so với 68 VĐV ở kỳ trước. Trong 14 môn thi ở giải lần này, VN tham gia 8 môn, cũng nhiều hơn kỳ trước 2 môn. Đây tất nhiên thể hiện một sự lớn mạnh của thể thao người khuyết tật VN. Tuy nhiên, nếu so sánh tương quan với các quốc gia khác, số lượng VĐV VN vẫn chỉ đứng thứ 4 hay 5. Lý do là các đoàn khác như Malaysia, Philippines, Singapore và chủ nhà Thái Lan đều tăng mạnh số lượng VĐV đăng ký thi đấu. Vì vậy, chúng ta phấn đầu vị trí thứ ba toàn đoàn với chỉ tiêu 65-70 HC vàng là hoàn toàn hợp lý.
- Đã khẳng định được mình và có những vị trí cao trong nhiều kỳ Paragames gần đây, mục tiêu hướng đến của đoàn thể thao người khuyết tật lần này là gì?
- Tôi rất kỳ vọng sẽ có nhiều VĐV VN phá được kỷ lục châu Á, đặc biệt là ở hai môn bơi lội và điền kinh. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi nhiều VĐV đã vượt xa kỷ lục châu Á trong khi tập luyện. Đây là hai môn sở trường và là mỏ vàng của chúng ta. Dự kiến, điền kinh sẽ đem về trên 30 HC vàng còn bơi lội cũng sẽ có ít nhất 25 HC vàng. Ngoài ra, mục tiêu lớn khác là khoảng 15 suất đi dự Para Olympic ở Bắc Kinh vào tháng 8 tới, trong đó điền kinh, bơi lội và cử tạ sẽ là 3 môn trọng điểm.
- Các chế độ sinh hoạt tập luyện của VĐV khuyết tật đã có cải thiện gì trong thời gian gần đây?
- Hiện nay, rất mừng là chế độ tiền phụ cấp, tiền ăn của VĐV người khuyết tật cũng đã ngang bằng với VĐV bình thường nên mọi người có động lực để thi đấu tốt. Hiện tại, sức khoẻ của tất cả VĐV trong đội đều rất đảm bảo, tinh thần phấn chấn vì được quan tâm và đầu tư tốt hơn mọi năm. Dù rằng năm nay, thời gian tập trung ngắn, chỉ hơn một tháng tập luyện ở Trung tâm HLTT QG I nhưng đạt hiệu quả rất cao. Các VĐV đều hưng phấn trước giờ khai cuộc để giành thành tích tốt nhất có thể.
- Chuyện trọng tài và phân hạng thương tật luôn là đề tài nóng của thể thao người khuyết tật. Ông đánh giá thế nào về điều này trong kỳ đại hội năm nay?
- Đây là vấn đề không thể tránh khỏi của thể thao người khuyết tật. Nước chủ nhà thường đặt ra những quy định mới khiến cho các đội khác không kịp trở tay. Đó cũng là khó khăn chung và chúng ta phải chấp nhận. Như ở Thái Lan lần này, môn bóng bàn bị gộp 4 hạng thương tật vào làm một khiến chúng tôi phải tính toán rất kỹ, lên lại danh sách VĐV tham gia.
|
Para Games lần thứ 4 diễn ra tại Thái Lan từ 20-26/1. Đoàn VN tham gia với thành phần 117 VĐV, 42 HLV và săn sóc viên. Toàn đội sẽ lên đường vào ngày 17/1. Đây là năm mà đoàn Việt Nam có số VĐV tham dự Paragames đông nhất từ trước tới nay và cũng tham gia ở nhiều nội dung nhất với 8/14 môn gồm bóng bàn, cầu lông, bơi lội, điền kinh, cử tạ, cờ vua, judo, quần vợt. Mục tiêu là 65-70 HC vàng để lọt vào top một trong ba nước dẫn đầu.
Tại Paragames lần thứ 3 diễn ra tại Philipines năm 2005, đoàn TTVN tham dự 6 môn thi và xuất sắc đạt 83 HC vàng và đứng vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp. |
Hồng Quân
|