|
V-League rất thiếu trọng tài giỏi
Chủ tịch Hội đồng trọng tài (HĐTT) Nguyễn Văn Mùi thừa nhận tình trạng đáng lo ngại này sau vụ lộn xộn ở trận Bình Dương - Đồng Tâm, được xuất phát từ các xử lý của trọng tài.
 |
| Tình huống phạt thẻ đỏ của trọng tài Hiền. |
- Ý kiến của ông về tình huống phạt đền và thẻ vàng thứ 2 mà trọng tài Dương Văn Hiền đã phạt Đồng Tâm ở phút 80?
- Về tình huống phạt đền, các thành viên trong BTC giải và Hội đồng trọng tài cũng đã xem đi xem lại nhiều lần và tôi có thể khẳng định việc trọng tài Hiền thổi phạt đền là có cơ sở. Vị trí của trọng tài Hiền khi đó là đứng rất gần với tình huống phạm lỗi này. Hôm qua, tôi cũng đã nói chuyện với trọng tài Hiền, anh ấy nói Lâm Huy dùng tay đẩy Anh Đức. Còn thông tin tôi nhận được từ báo cáo của giám sát trọng tài và phòng điều hành trọng tài, đều cho rằng có động tác đẩy của Lâm Huy.
Khi trọng tài Hiền đã nhận định Lý Lâm Huy có động tác đẩy phạm lỗi trong vòng 16m50 thì theo luật nếu lỗi đó trực tiếp ảnh hưởng đến bàn thắng là thẻ đỏ còn nếu không trực tiếp ảnh hưởng đến bàn thắng, phải phạt thẻ vàng. Tất nhiên, do Lâm Huy đã dính thẻ vàng trước đó, việc anh bị thêm một thẻ vàng nữa cũng khó trách trọng tài đã nặng tay trong pha bóng này.
- Dư luận cho rằng việc phân công trọng tài là một vấn đề tế nhị. Vì sao, trọng tài Hiền nhiều lần "cấn" với Đồng Tâm vẫn được HĐTT và BTC giải ưu ái cho điều hành trận này?
- Thật ra, chúng tôi vẫn đủ trọng tài làm nhiệm vụ. Nhưng với một trận đấu nhạy cảm và có tính chất căng thẳng quyết liệt như vậy, không thể sử dụng trọng tài trẻ hay chưa có thâm niên mà cần phải phân công một tổ trọng tài FIFA có kinh nghiệm, có bản lĩnh để điều hành. Nhưng khổ nỗi số trọng tài FIFA của VN chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặng Thanh Hạ thì đang theo học futsal ở Thái Lan mới về hôm qua, Võ Minh Trí cũng mới làm nhiệm vụ Cup châu Á tại Ấn Độ trở về. Thế nên chúng tôi có nhắm đến trọng tài FIFA còn lại là Dương Văn Hiền.
HĐTT cũng chỉ là một ý kiến vì việc phân công trọng tài còn có nhiều ý kiến từ BTC, phòng điều hành trọng tài nữa. Hơn thế, khi phân công trọng tài, chúng tôi chỉ làm theo cách làm chuyên nghiệp, cố gắng đảm bảo tránh chuyện trọng tài cùng địa phương, ngành hay quan hệ trận trước trận sau làm ảnh hưởng đến số phận từng đội, chứ không quan tâm đến chuyện trước đây của trọng tài.
- Nhưng bóng đá VN vốn có quá nhiều chuyện ân oán, nên dù ông cho rằng BTC đang làm theo cách chuyên nghiệp song vẫn khó tránh khỏi những ức chế không đáng cho CLB nếu bố trí trọng tài từng có vấn đề với đội bóng?
- Có thể về mặt nào đó, Đồng Tâm cũng bị sức ép trước khi vào cuộc. Tôi cũng thừa nhận là bóng đá VN còn rất thiếu trọng tài giỏi nên không đủ người để có thể phân công từng trận đấu đảm bảo vừa hợp tình vừa hợp lý, tránh điều tiếng dư luận và cũng để bảo vệ cho các trọng tài. Bởi vậy, chúng tôi đang cố thử nghiệm nhiều trọng tài mới để giúp họ "cứng" dần, để đảm bảo một vài năm tới không còn hiện tượng quá ít chọn lựa như trên.
Mặt khác, HĐTT cũng sẽ cùng BTC rút kinh nghiệm nhiều hơn trong việc phân công trọng tài để đảm bảo các trận tới luôn đúng người đúng chỗ và ngày càng chuyên nghiệp hơn.
(Theo Thanh Niên)
|