|
Zidane có bồ
Chuyện tình lãng mạn từng có của Zidane với Nadiya, cô ca sĩ nhạc pop gốc Algeria đang là đề tài nóng hổi ở Pháp. Hai người đã có những cuộc hẹn hò kín đáo tại nhà hàng, rạp hát và cả ở nhà riêng của Nadiya.
 |
 |
| Zidane và Nadiya trên tờ Voici. |
Tạp chí Voici (Pháp) vừa cho đăng một bức ảnh Zidane và Nadiya chụp với nhau khá thân mật. Ngoài ra, Zidane còn bị phát hiện thường xuất hiện tại một vài địa điểm xung quanh dinh thự Nadiya đang sống.
Với danh nghĩa là đồng hương, Zidane và Nadiya thường có lý do chính đáng để gặp mặt nhau tại các nhà hàng, rạp hát, quán bar hay ngồi cạnh nhau trong các ngày lễ, sự kiện không có Veronique, của vợ Zidane, đi cùng. Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khá lâu nhưng cũng khá kín kẽ và không gây sự chú ý.
Nadiya là một ca sĩ nhạc pop người Pháp sinh ra tại Algerie. Cô có một số album khá nổi tiếng bằng tiếng Pháp như Amies-ennemies, Roc, Tous ces mots...
Zidane là người thủ lĩnh gương mẫu của các đồng đội ở tuyển Pháp. Anh không chỉ mẫu mực trên sân với thái độ và tinh thần thi đấu mà còn luôn đúng mực trong các quan hệ xã hội. Chính chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, cũng nhận xét: "Tôi đã biết Zidane từ khá lâu và luôn tôn trọng anh ấy vì phong cách và cuộc sống đời thường".
Tuy vậy, trước khi từ giã sự nghiệp, cầu thủ được biết tới trên sân cỏ với tài dẫn dắt lối chơi và các pha xử lý kỹ thuật cũng "đình đám" trong các chuyện bên lề. Trong trận chung kết World Cup, Zidane đã húc đầu vào trung vệ Materazzi và nhận thẻ đỏ rời sân.
Vụ việc này để lại nhiều tai tiếng nhất của giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Đức và dư âm của nó còn kéo dài trong nhiều tháng sau đó. Mới đây, Zidane tiếp tục "bị" chú ý khi tới Bangladesh để thực hiện án phạt ba ngày lao động công ích cùng thanh thiếu niên của một tỉnh nghèo ở đất nước châu Á.
Năm 1993, cựu tiền vệ này cưới Veronique từng là một vũ công và người mẫu gốc Tây Ban Nha. Bốn đứa con của Zidane và Veronique là Enzo (11 tuổi), Luca (8 tuổi), Theo (4 tuổi), Elyaz (1 tuổi).
Zidane sinh tại Marseille, nơi bố mẹ gốc Algeria của anh định cư khi chuyển tới Pháp theo làn sóng di cư từ Algeria. Anh là con út trong gia đình 5 con của ông bà Ismail và Malika.
N.Q.
|