|
Ngôi sao 'sạch sẽ'
Có rất ít cầu thủ thi đấu ở Serie A có thể dẫn dắt lối chơi của cả một đội bóng như Kaka. Có một mùa giải tuyệt vời ở AC Milan, Kaka đã trở thành ngôi sao và trong tương lai sẽ còn tỏa sáng.
 |
| Kaka trong một buổi tập cùng đội tuyển. |
Ngoài tài năng trên sân cỏ, Kaka còn có một cuộc sống lành mạnh ngoài đời. Khi mà rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng sa lầy vào cạm bẫy của cờ bạc, ma túy, rượu chè… thì tài năng trẻ Kaka có cuộc sống bình dị và là tín đồ Cơ đốc giáo. Không điều gì có thể cản trở một Kaka như vậy thể hiện tài năng thiên bẩm và trở thành một huyền thoại của bóng đá Brazil.
Bóng đá đến với cầu thủ 24 tuổi này không giống với cách của nhiều cầu thủ Brazil nổi tiếng khác. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, anh không trưởng thành qua các trận bóng đường phố mà có sự giáo dục cẩn thẩn khi anh đến với bóng đá. Tên khai sinh là Ricardo Izecson dos Santos Leite và bạn bè thường gọi là Ricky. Kaka là tên mà cha Rodrigo đã gọi Ricky.
Ricky đã bị thương sau một tai nạn năm 17 tuổi. Anh bị chấn thương ở cột sống, nhưng rất may mắn, chấn thương này hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng. Sau sự kiện này, niềm tin tôn giáo của Kaka được củng cố.
Khi còn là thiếu niên, Kaka đã mơ ước được chơi bóng cho AC Milan, nhưng mọi người thường cười nhạo coi đó là một điều viển vông vì khi đó Kaka chỉ là một cậu bé gầy gò. Tuy nhiên, sau tai nạn, dường như Kaka đã gặp rất nhiều may mắn vì vừa đủ cân nặng để được nhận vào trường đào tạo cầu thủ trẻ của Sao Paolo, sau khi tăng được 10 kg trong 18 tháng. Niềm tin vào Chúa đã cứu sự nghiệp của Kaka, anh vẫn chỉ tay lên trời sau khi ghi bàn như một cử chỉ để cảm ơn Chúa.
Khi được AC Milan liên hệ năm 2003, Kaka coi đó như cơ hội của cả sự nghiệp cầu thủ, là vận may của cuộc đời mình. Cầu thủ có khuôn mặt trẻ thơ này sẽ không bao giờ quên được mùa bóng đầu tiên ở sân San Siro. Anh nhận được sự ủng hộ, mến mộ của các cổ động viên. Bù lại, Kaka đã đóng góp rất nhiều cho CLB, trở thành cầu thủ có vai trò quan trọng cho mục tiêu Scudetto. Từ khi đến AC Milan, Kaka thi đấu rất thường xuyên trong màu áo của Milan và đã đẩy ngôi sao Bồ Đào Nha Manuel Rui Costa xuống ghế dự bị.
Kaka trở thành một phần của đội bóng, khi anh chơi tốt thì Milan cũng chơi tốt. Anh chơi đặc biệt ấn tượng ở Champions League ở cả hai mùa giải gần đây. Cầu thủ người Brazil này không chỉ tạo ra các cơ hội cho đồng đội mà còn trực tiếp lập công.
Kaka đang tập trung sức lực cho đội tuyển Brazil chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch tại Đức. Kaka có một chức vô địch thế giới ở Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002. Tuy nhiên, tại World Cup bốn năm trước, Kaka chưa có được vai trò quan trọng trong đội hình vô địch của Brazil. Kaka đã khẳng định được tài năng của mình và trở thành một trong “Bộ tứ huyền ảo” (Kaka, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano) của đội bóng vàng xanh. Kaka tự tin phát biểu: "Được chơi bóng tại sân chơi lớn nhất như World Cup là niềm mơ ước của mọi cầu thủ. Tuy vậy, tôi đến đây vì mục tiêu vô địch. Chúng tôi đến Đức để chiến thắng, nhưng chúng tôi luôn nhớ rằng các đội bóng khác luôn muốn đánh bại chúng tôi. Chúng tôi không lo sợ vì chúng tôi là một đội bóng có tiềm năng, lúc nào cũng vậy".
Không nghi ngờ nếu Kaka có thể trình diễn khả năng của anh, một ngôi sao World Cup sẽ xuất hiện. Rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu đang “ve vãn” Kaka, nhất là sau một kỳ World Cup hứa hẹn tỏa sáng của tài năg trẻ này. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Tình yêu, sự tôn thờ là cơ sở để ngôi sao này sẽ còn tỏa sáng trong màu áo AC Milan: "Tôi muốn thi đấu cho Rossoneri trong suốt sự nghiệp của mình. Đây là CLB giàu truyền thống bậc nhất trên thế giới, bởi vậy việc chuyển đến bất kì một CLB nào khác đều chỉ là một bước thụt lùi. Tôi không bao giờ muốn rời AC Milan".
N.Q.
|