|
Ông Thụ có thể bị đình chỉ công tác
 |
| Ông Nguyễn Hoàng Thụ có thể bị đình chỉ công tác tại UBTDTT. |
Trong bản kiểm điểm cá nhân đảng viên của ông Nguyễn Hoàng Thu, nguyên Giám đốc Sở TDTT Nghệ An, hiện là Phó tổng biên tập Tạp chí Thể Thao gửi lãnh đạo UBTDTT, ông có viết:
“Chủ tài khoản có 2 người. Xác nhận chỉ có 5 người được ký, còn phiếu chi chỉ một mình tôi ký. Theo tôi nghĩ, để tránh lợi dụng thanh toán 2 lần do hai người được ký phiếu chi nên tôi quy định chỉ một mình giám đốc ký và trường hợp cần thiết được ủy quyền sau có báo cáo lại... Nếu như thế là độc đoán, chuyên quyền và ôm đồm thì tôi xin nhận khuyết điểm". Điều đó chứng tỏ, ông Thụ quản lý rất chặt chuyện tiền nong của Sở và đội bóng, do vậy không thể nói ông không biết chuyện chia tiền thưởng và chỉ đạo đem tiền đi mua chức vô địch.
Về chuyện quan hệ với trọng tài, ông Thụ thừa nhận: "Trong những năm 2000 trở về trước, khi bóng đá Nghệ An đang giai đoạn phấn đấu, những năm đó LĐBĐVN giao cho Sở lo ăn nghỉ và các chế độ cho BTC, trọng tài. Để làm tốt việc tranh thủ giúp SLNA không bị chèn ép và thiệt thòi trong thi đấu, tôi thường xuyên tiếp khách tại khách sạn Thanh Lịch và Thanh Bình, sau này là khách sạn Thương Mại, nơi mà BTC, trọng tài luôn ở trọ, những lúc chiến thắng và sau khi ăn uống thường tổ chức hát chia vui...". Như vậy, một bộ phận BTC, giám sát, trọng tài đã được Nghệ An ưu ái quá mức nên chuyện đội bóng này đoạt chức vô địch có công sức không nhỏ của ông Thụ.
Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã yêu cầu ông Nguyễn Hoàng Thụ tiếp tục giải trình các sự việc liên quan đến thời gian ông làm Giám đốc Sở TDTT Nghệ An. Có nhiều khả năng ông Thụ sẽ bị đình chỉ công tác.
|
Chiều qua thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14, Bộ Công an cho biết: "Cho đến thời điểm tối 10/1, CQĐT vẫn đang trong quá trình tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nghi án này và chưa chính thức khởi tố Hữu Thắng và Phi Hùng".
Một nguồn tin từ CQĐT cho biết, trong nghi án về việc SLNA sử dụng 385 triệu đồng (320 triệu đồng dàn xếp trận CSG-NĐ và 65 triệu đồng "bồi dưỡng" đội CA TP HCM) để "mua" chức vô địch quốc gia mùa giải 2000-2001, cho đến ngày 10/1 chỉ có lời khai của HLV Nguyễn Thành Vinh tại trại giam T16 Bộ Công an là khẳng định: có nghe nói về việc lãnh đạo SLNA chủ trương dùng tiền để "mua" chức vô địch. Trong số lời khai của những người liên quan khác về vụ việc này thì cựu Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ hoàn toàn "đổ lỗi" cho cấp dưới, cho rằng mình đã cùng một số người khác (như ông Nguyễn Thành Vinh) phản đối chuyện tiêu cực này và không hề có việc chỉ đạo chủ trương dùng tiền "mua" chức vô địch.
Còn ông Nguyễn Hồng Thanh, cựu Giám đốc điều hành SLNA thì trước sau vẫn khẳng định, với chức danh là chủ tài khoản, ông không hề duyệt các chứng từ thu chi vô nguyên tắc và không hề chi tiền cho việc tiêu cực "mua" chức vô địch (ông Thanh chứng minh bằng các chứng từ hợp lệ). Cũng tương tự như vậy, khi được CQĐT triệu tập ghi lời khai, ông Nguyễn Xuân Vinh, thủ quỹ SLNA không thừa nhận việc đã chi 320 triệu đồng (từ quỹ tiền thưởng 1 tỷ đồng chức vô địch) cho việc "mua" chức vô địch.
Để làm rõ lời khai của những "nhân vật" quan trọng trên, sắp tới CQĐT sẽ tiến hành việc đối chất giữa HLV Nguyễn Thành Vinh với một số cựu quan chức lãnh đạo bóng đá Nghệ An, kể cả việc cho các cựu quan chức này đối chất với nhau, đối chất với Hữu Thắng và một số người khác xung quanh những nghi vấn của vụ việc này.
Tại một mũi điều tra khác, CQĐT đang tập trung xác minh, làm rõ việc có hay không một "nhân vật" rất quan trọng của đội Nam Định đã nhận 200 triệu đồng của đội SLNA nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu CSG-NĐ trên sân Thống Nhất TP HCM (người này đã can thiệp vào việc bố trí đội hình làm cho NĐ bị "vỡ trận" trong trận đấu sinh tử này).
Hiện nay, một tổ công tác của CQĐT vẫn đang tiếp tục làm việc tại TP Vinh (Nghệ An) để thu thập các chứng từ, tài liệu liên quan tới khoản tiền gần 2 tỷ đồng mà SLNA nhận được sau khi vô địch mùa giải 2000-2001 (trong đó có 1 tỷ đồng tiền thưởng vô địch, 500 triệu đồng của UBND tỉnh Nghệ An và 1 chiếc xe Ford trị giá 400 triệu đồng). Ngoài Văn Sĩ Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Quang Thọ, Lê Xuân Hải, Đặng Duy Ghi, trong những ngày tới, CQĐT sẽ tiếp tục làm việc với một số cầu thủ khác của SLNA để làm rõ một số vấn đề liên quan đến nghi án "mua" chức vô địch vì có nguồn tin cho rằng nhiều cầu thủ ký nhận tiền thưởng là để "hợp thức hóa chứng từ" còn số tiền thưởng họ thực lĩnh thấp hơn nhiều so với số tiền phải ký trên chứng từ. |
(Theo Thanh Niên)
|