|
'Lãnh đạo giao thì tôi làm'
Chiều 5/10, trả lời Thanh Niên, HLV Trần Mạnh Cường cho biết: "Tôi đọc báo thấy viết Trần Mạnh Cường đã ra tự thú, thậm chí sau một thời gian vận động mới tự thú. Chết, ai lại viết thế! Tôi làm gì mà phải tự thú?". Rồi Cường đính chính: "Chỉ là trình diện cơ quan công an thôi".
 |
| HLV Trần Mạnh Cường. | - Anh đã ở đâu suốt thời gian qua khi thông tin ĐATP đưa tiền hối lộ 130 triệu đồng được tiết lộ?
- Khoan đã. Tôi cần phải thanh minh thêm cho mình chuyện này. Tôi đã đến cơ quan điều tra ngày 3/10 chứ không phải ngày 4/10. Khi tới trình diện, tôi đã nói tôi không trốn đi đâu cả. Tôi xin đội về quê ở Quảng Ninh để châm cứu chữa cái lưng. Trước đây tôi mổ nhưng vẫn còn đau. Vì về quê nên tôi chẳng biết chuyện. Rồi người nhà báo là có lệnh triệu tập phải đến cơ quan điều tra. Tôi đã lên trình diện không sai giờ chứ chưa nói đến sai ngày.
- Tại cơ quan điều tra, anh có khai báo rõ chuyện anh đưa 130 triệu đồng cho tổ trọng tài Lê Văn Tú không?
- Không, không, tôi không đưa tiền cho Lê Văn Tú. Tôi không gọi điện cho Tú mà Tú cũng không liên lạc gì với tôi cả. Chẳng qua Hội đồng trọng tài có người xin tiền. Người ta nhắn tôi, ý là ĐATP nên có chút bồi dưỡng cho Hội đồng trọng tài. Cho cũng được, không cho cũng được chứ người ta không đòi riết.
- Người ta ở đây là ai?
- Thông cảm nhé, tôi không thể tiết lộ được. Tôi nói với cơ quan điều tra rồi và họ đang làm.
- Thế thì ít ra anh cũng có thể nói thời điểm đưa 130 triệu đồng chứ?
- Cái này thì nói được. Để tôi nghĩ lại cái nào... Trận ĐATP và Cần Thơ kết thúc vào thứ bảy ngày 30/7 thì thứ ba tuần kế tiếp tôi đưa tiền cho họ. Họ nói cảm ơn, còn tôi xong việc được giao thì về.
- Ai đã giao việc cho anh?
- Lãnh đạo đội bóng chứ ai. Nhưng Chủ tịch Đặng Phước Dừa không biết gì đâu. Chỉ có HLV trưởng nắm rõ nhất. Nhưng đưa tiền sau khi chúng tôi đã thăng hạng thì cũng có gì đâu. Gọi là bồi dưỡng sau mùa giải mà!
- Anh có biết số tiền 130 triệu đồng được lấy từ nguồn nào không?
- Tôi chỉ là người đi đưa tiền. Tôi đã nói rồi, công việc của tôi chỉ thế thôi, không vượt quá quyền hạn được. Tôi không có vai vế gì ở đội mà chỉ phụ trách cầu thủ trẻ. Chú Vinh lấy tiền ở đâu tôi không thể biết.
- Một nguồn tin cho hay, chính anh đã chủ động bàn bạc với BHL về chuyện ĐATP nên chi tiền bồi dưỡng?
- Tôi không thể rõ những điều sâu kín cũng như nội tình của CLB. HLV trưởng mới biết rõ còn tôi làm trợ lý. Những gì liên quan đến vụ việc tôi không biết nhiều. Tôi nói để mọi người hiểu là đôi khi họp đấu pháp, chuyên môn tôi còn không được dự họp, đóng góp ý kiến này nọ, huống chi những chuyện quan trọng như vậy. Tôi là cấp dưới, lãnh đạo giao việc gì, tôi làm việc ấy.
|