|
1 triệu đôla cho khu huấn luyện
Đó là khoản tiền mà bầu Đức đã bỏ ra để xây dựng khu liên hiệp thể thao nằm gần chân núi Hàm Rồng, cách thành phố Pleiku 14 km, nhằm phục vụ việc sinh hoạt và tập luyện của đội chuyên nghiệp và lớp cầu thủ kế cận của Hoàng Anh Gia Lai với tổng diện tích lên đến 6 ha.
 |
| Bể bơi, phòng y tế, phòng hồi phục thể lực và một góc dãy nhà của cầu thủ. | Khu liên hiệp thể thao của HAGL có tổng diện tích lên đến 6 ha. Trong đó có hai sân bóng đá đúng quy cách, một bể bơi, nhà ăn rất rộng và thoáng đãng, một sân tennis, một phòng y tế, phòng tập thể lực và hồi sức. Đó là chưa kể tòa nhà làm việc của CLB bóng đá với bốn tầng lầu.
Nhóm HLV và cầu thủ Thái Lan lưu ngụ ở hai ngôi nhà riêng biệt, các cầu thủ trong nước sống tại dãy nhà hai tầng. Trong mỗi phòng riêng đều có tivi truyền hình cáp bắt được nhiều kênh khác nhau.
Với các ngoại binh Thái Lan, nhờ truyền hình cáp với mấy đài tiếng Thái, họ không bị lạc hậu với tin tức thời sự lẫn thể thao ở quê nhà.
Sau giờ tập luyện, theo Tuổi Trẻ các cầu thủ có thể giải khuây bằng những ván tennis, chơi bida hay thư giãn dưới bể bơi. Tối đến, chiếc xe ca chở toàn bộ cầu thủ về thị xã Pleiku để mua sắm, đi dạo, uống cà phê hay nghe nhạc đến 21 giờ sẽ quay về nghỉ tại khu liên hiệp, chuẩn bị cho buổi tập hôm sau.
Có thể nói, lần đầu tiên ở Việt Nam, một CLB có một trung tâm thể thao hiện đại và tiện nghi như vậy. Với điều kiện ăn ở, tập luyện và giải trí như vậy, HAGL hy vọng sẽ gặt hái được những thứ hạng cao trong những mùa giải mới.
|