Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Chuyện tình yêu.
Kinh nghiệm phỏng vấn.
Làm sếp giỏi.
   
Thứ hai, 20/3/2006, 15:53 GMT+7

Đối phó với mâu thuẫn gia đình

Bạn sẽ dễ dàng “bốc hỏa” hay là một "người kiến tạo hòa bình" khi cuộc sống lứa đôi có những lúc “dậy sóng”. Những đặc điểm dưới đây có thể giúp bạn "nhận dạng" style của mình.

Người kiến tạo hòa bình: bạn không thích tranh cãi tẹo nào cả và bạn thấy rằng trách nhiệm của mình là ngay tức khắc làm hạ nhiệt mọi dấu hiệu dẫn tới “sự bùng nổ” ngay khi chúng vừa chớm, dù rằng điều này có khiến bạn phải hy sinh thể diện.

- Dạng tránh né: phương châm của bạn là hành động cành nhanh càng tốt. Bạn cố làm sao đặt mình vào thế hòa hợp với những bất đồng có thể phát sinh tranh cãi và sẽ dẹp đi những gì thuộc quy tắc riêng cũng như mọi thứ có khả năng sinh chuyện. Nhưng điều này thường không đem lại mấy tác dụng và dù cho có tác dụng, bạn vẫn cảm thấy ngạc nhiên… vì dường như bạn đã thổi phồng quá đáng các dấu hiệu! (và bắt đầu tiếc!).

- Dạng tinh vi: bạn lập hẳn một chiến lược và kiên trì thực hiện nó để đi đến mục đích cuối cùng: làm cho “kẻ địch” biết cảm xúc mình như thế nào. Không như dạng thẳng tuột, bạn có khuynh hướng chờ đợi rồi sau đó rỉ rả về những gì bạn đã phải chịu đựng theo kiểu “mưa dầm thấm đất”. Bạn có thể đạt được mục đích của mình nhưng khá lâu và dễ kiệt sức… cho cả hai.

- Dạng kiên cường: nếu bạn thuộc mẫu người này, bạn có thể phải dành trọn đời ra để tranh đấu cho lẽ phải của mình, bạn sẽ đáp trả thích đáng đúng những gì bạn đã nhận. Dù bạn trông có vẻ bướng bỉnh, đáng sợ nhưng thật sự thường bị tổn thương cũng như rất e dè các cuộc tranh chấp vì rằng mỗi lần bất đồng sẽ lại đem đến một kinh nghiệm đau thương cho bạn.

- Dạng lò xo: tương tự như dạng kiến tạo hòa bình và tránh né, bạn không thích bị cuốn vào các cuộc tranh cãi, và sẽ tìm mọi cách để khỏi phải “lụn” vào. Thường bạn sẽ ngồi yên đợi bão qua hơn là đưa ra ý kiến hay bảo vệ quyền lợi bản thân. Song trong lòng bạn sự tức giận và phẫn uất đang ngấm ngầm hình thành để rồi một ngày nào đó chiếc lò xo bị nén quá sức sẽ…

- Dạng người đàm phán: bạn thật sự muốn tìm cách giải quyết tranh cãi một cách hòa nhã sao cho sẽ không ai cảm thấy bị thương tổn hay phải nhịn nhục. Bạn thoạt đầu điềm tĩnh lắng nghe ý kiến của người bạn đời sau đó từ tốn nói lên quan điểm của mình. Và theo quan niệm của bản thân, ghi nhận và thỏa thuận sẽ là cách tốt nhất để đạt điều này. Hiển nhiên đây là cách mọi người mong muốn học tập nhất. Mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, cũng như bất cứ mối quan hệ nào khác, cần dựa trên yếu tố xây dựng hơn là đạp đổ.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp