|
Gần 50.000 chai rượu 'hương liệu' bị thu giữ
10h15, ngày 31/12, tại tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Cục Cảnh sát môi trường (C36) và các phòng chức năng bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất của công ty TNHH nông sản thực phẩm Hanosa.
Lực lượng chức năng phát hiện 16.000 chai rượu thành phẩm kém chất lượng, đã được dán nhãn, mác chuẩn bị xuất xưởng. Ngoài ra còn hơn 30.000 chai rượu chưa dán nhãn mác và nhiều chai đựng chất lỏng chưa xác định đang được sản xuất tại cơ sở này.
Cơ sở này do Tiêu Thị Thu Hằng làm chủ. Bà Hằng thuê 15 công nhân địa phương để sản xuất 6 loại rượu kém chất lượng là rượu vang nho, vang đào, lúa nếp, rượu vodka nhãn hiệu Hanosa, vang nổ và rượu champagne.

|
| Số rượu kém chất lượng bị lực lượng chức năng thu giữ. |
Công thức để pha chế các loại rượu kể trên bao gồm: cồn, hương liệu, đường hoà với nước tinh khiết, nhiên liệu mua trôi nổi ngoài thị trường, không có bao bì, nhãn mác, không được kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Dây chuyền sản xuất là một bể tôn dung tích 200 lít để pha trộn nhiên liệu và một máy dập nắp chai.
Chai rượu các loại được cơ sở này mua gom từ đội quân đồng nát và các cửa hàng mua bán phế liệu. Những chiếc chai này được rửa thô sơ bằng... tay. Kể cả công đoạn đóng chai, dán nhãn, mác cũng thủ công.

|
| Nơi rửa, cọ chai mua của đồng nát tại cơ sở sản xuất. |
Cơ quan điều tra cho biết, công ty này đi vào sản xuất, kinh doanh từ năm 2004. Thị trường tiêu thụ sản phẩm mà cơ sở của bà Hằng nhắm đến là vùng miền nông thôn các tỉnh miền Bắc, Trung và khu vực biên giới phía Bắc. Giá bán từ 4.300 đồng một chai rượu lúa nếp cẩm đến 10.000 đồng một chai 75ml rượu champagne và vang nổ.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Hanosa không xuất trình được giấy phép sản xuất các loại rượu, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Toàn bộ số rượu kém chất lượng trên đã được đưa về chi cục quản lý thị trường Hà Nội để kiểm định chất lượng.
Việt Dũng

|