|
Bị vạ khi côn đồ 'thanh toán' nhau
Thấy nhóm của Cường đang ngồi uống nước, nhóm Bùi Tuấn Anh vác dao, kiếm xông đến chém. Trong số hai người bị thương nặng có một chỉ là khách đang ngồi uống nước.
Do mâu thuẫn với Nguyễn Tiến Huy nên Ngô Công Chiến nhờ Trần Hoài Nam, dàn xếp mối bất hòa. Nam nhận lời và mời Đào Văn Cường (bạn Huy) thay mặt ra trước cửa một quán cà phê ở Phúc Tân, Hà Nội để nói chuyện. Trong lúc đó, Trần Đình Nghĩa (bạn Nam) đi ngang qua. Thấy cách nói ngang tàng của Cường, Nghĩa dừng xe rồi xông vào túm cổ áo và đấm anh này.
Ngay sau đó, Nguyễn Văn Huân (bạn Cường) cũng chạy lại xô xát với nhóm của Nam. Chưa dừng lại, Huân về tụ tập mang theo đao kiếm, gậy để chuẩn bị tìm "đối thủ chiến". Bọn họ tập trung ở quán nước vỉa hè ở Phúc Xá. Nhưng chưa kịp ra tay, Nam và đồng bọn, trong đó Bùi Tuấn Anh, Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Đình Nghĩa, Vũ Tiến Hải... đã kéo đến.

|
| Hai bị cáo trong vụ án chém nhau ở Phúc Xá. |
Khoảng 23h30 ngày 2/1/2007, nhận được tin Huân đang cùng bạn uống nước ở trước cửa nhà số 7 phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), Nam cùng đồng bọn đã mang theo dao đến để "xử lý". Cuộc hỗn chiến diễn ra, anh Nguyễn Công Anh (bạn của Huân) đã bị Tiến Hải chém trọng thương. Anh Trương Quốc Hùng (khách ngồi uống nước) cũng liên lụy vì bị Bùi Tuấn Anh đâm thấu phổi.
Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện, Bùi Tuấn Anh còn là tác giả của vụ đánh "dằn mặt" xảy ra ngày 9/12/2006. Nguyên nhân xuất phát từ xích mích trong chuyện làm ăn với anh Dương Mạnh Hùng (ở quận Hoàn Kiếm), Tuấn Anh đã rủ đồng bọn tổ chức đánh anh Hùng. Khi anh Hùng cùng các bạn (trong đó có anh Cao Minh Phúc) đang ngồi tại một quán ăn trên đường Yên Phụ thì bị nhóm của Tuấn Anh dùng dao tông chém túi bụi. Hậu quả, anh Phúc bị thương nặng ở đầu và bụng...
Trong 3 ngày 25-27/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam, Bùi Tuấn Anh cùng 16 đồng phạm khác về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Những bị cáo khác là Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh (tức Linh), Trần Đình Nghĩa (tức Bờm), Vũ Tiến Hải, Trương Văn Quang, Nguyễn Hữu Phong, Xa Xuân Đô, Trần Phi Dũng, Hoàng Tường Anh, Nguyễn Duy Khánh, Hoàng Quang Hà, Đào Văn Cường, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Văn Toan, Nguyễn Ngọc Anh.
Sau khi xem xét mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã Mạnh 21 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh, Nghĩa đều lĩnh 16 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 12 tháng tù treo đến 15 năm tù giam.
Việt Dũng
|