|
Vì 'nể' em nên chuyển giúp ma túy
Huệ mang giúp em gái 1 bánh heroin khoảng 330 gram đi giao cho người khác. Em đã nhận án tù chung thân còn chị chịu hình phạt 15 năm tù.
Hai chị em ruột Nguyễn Thị Huệ (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa từ Nghệ An vào TP HCM mua quần áo để về TP Vinh bán lẻ, nhưng thực chất chỉ có Huệ làm nghề này. Còn Nguyễn Thị Hoa là người buôn bán ma túy chuyên nghiệp.
Hoa bị bắt và kết án tử hình nhưng được hạ xuống chung thân do có con nhỏ trong vụ án Trần Xuân Hà, Trần Thái Sơn cùng đồng phạm buôn bán trái phép chất ma túy. Riêng Huệ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM truy nã và đã ra đầu thú vào ngày 28/11/2007 tại Công an tỉnh Nghệ An.
 |
| Huệ nghe tòa tuyên án. Ảnh Vũ Mai. |
Liên quan đến vụ án nói trên, Huệ thừa nhận: Chiều tối ngày 27/12/03, Hoa chở cô bằng xe máy đi gặp Sơn (bị can cùng vụ) tại bờ kênh Nhiêu Lộc (Tân Bình, TP HCM). Huệ lên xe Sơn rồi lòng vòng chạy về hướng đường Phạm Văn Hai, trên đường đi cô ta giao cho Sơn một bịch nilon đen. Sau đó Huệ lên xe Hoa đã chờ sẵn ở đó rồi cùng về.
Trong bịch nilon đen là 1 bánh heroin khoảng 330 gram, tuy nhiên cơ quan điều tra kết luận Huệ không biết trong đó có bao nhiêu heroin và không biết gì về giá cả mua bán giữa Sơn và Hoa.
Tại tòa, Huệ khai là nghe lời Hoa nên chỉ nghĩ là mình đưa giúp em mà thôi, chứ không hưởng lợi từ việc vận chuyển ma túy. Huệ và chồng cũng từng nhiều lần khuyên em gái từ bỏ con đường tội lỗi nhưng Hoa không nghe.
Sau khi xét những tình tiết giảm tội như bị cáo có con nhỏ, đã thành khẩn khai báo, Tòa án Nhân dân TP HCM xử Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1979 tại Nghệ An 15 năm tù.
Xuân Hoàng
|