|
Trộm cước viễn thông qua Internet
Một chuyên gia cho biết, từ năm 1999 đến nay, các hình thức trộm cắp này đã được thực hiện bài bản và tinh vi gấp bội lần. Hình thức các đối tượng sử dụng ngày càng đa dạng, thông qua nhiều loại hình dịch vụ như kênh thuê quốc tế, lắp đặt trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ VSAT, sử dụng máy thuê bao kéo dài, điện thoại di động...
Đặc biệt một vài năm trở lại đây, khi xuất hiện dịch vụ Internet băng rộng ADSL giá rẻ (dịch vụ này lại không có khả năng kiểm soát, ngăn chặn từ đầu thông qua việc kiểm tra hồ sơ đăng ký dịch vụ của khách hàng), chúng đã lợi dụng để tiến hành trộm cước.
Đặc điểm chung của loại tội phạm này là hoạt động rất tinh vi và khó phát hiện. Để thực hiện trộm cước qua đường truyền Internet ADSL, chúng thường đứng ra lập một công ty, mở văn phòng, sau đó xin phép kéo đường truyền Internet tốc độ cao về để hoạt động.

|
| Các thiết bị dùng để trộm cước viễn thông. |
Điển hình là vụ việc do các đối tượng Hồ Đức Tùng và Đỗ Thị Thu Hương cầm đầu, bị Công an Quảng Ninh phát hiện tháng 9/2005. Việc phát hiện ra vụ án này cũng được bắt đầu từ những thắc mắc của khách hàng là người thân của họ gọi điện từ nước ngoài về nhưng lại hiện số máy của 2 mạng điện thoại trong nước 090 và 091.
Thủ đoạn của Tùng và Hương là dùng thiết bị chuyển tiếp kết nối các cuộc gọi từ nước ngoài với mạng điện thoại di động trong nước để biến các cuộc gọi từ nước ngoài thành cuộc gọi trong nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã phải mua tới gần 6.000 thẻ sim trả trước của mạng di động VinaPhone chuyển ra nước ngoài để thực hiện hành vi phạm pháp. Vụ trộm cắp này đã gây thiệt hại cho Nhà nước ước tính hàng chục tỷ đồng.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 1999 đến nay đã có gần 50 vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế bị phát hiện kéo theo con số thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.
Ông Trần Ngọc Tiếp, Phó Chánh thanh tra Bộ Bưu chính - Viễn thông cho biết, hiện tại rộ lên hình thức trộm cước qua đường truyền Internet ADSL. Phương pháp phát hiện và chống lại nạn trộm cước từ trước tới nay ngành Bưu chính - Viễn thông vẫn áp dụng chủ yếu dựa vào các biện pháp kỹ thuật rà soát trên mạng, theo dõi lưu lượng của các thuê bao cố định để phát hiện các dấu hiệu bất thường.
(Theo Công An Nhân Dân)
|