|
Lừa xuất khẩu lao động
Ngày 18/3, cơ quan cảnh sát điều tra, CA thành phố Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Xuân Huy, 36 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội và Đỗ Thị Thanh ở quận Tây Hồ, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vốn là kẻ không nghề nhưng Phạm Xuân Huy lại tự giới thiệu mình là cán bộ của công ty thương mại và du lịch Bắc Ninh đang tuyển dụng người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Từ tháng 8/2005, thông qua Mai Thanh Tuyền, trú tại huyện Phủ Cừ, Hưng Yên và Lê Văn Bằng ở Lục Nam, Bắc Giang, Huy đã nhận hồ sơ của 12 người với tổng số tiền 31.700 USD. Tuy nhiên, do không thực hiện được cam kết đối với những người Huy đã nhận tiền và hồ sơ nên họ đã đòi Huy trả lại tiền. Huy chỉ trả được 22.000 USD và chiếm đoạt hơn 11.000 USD. Tại cơ quan điều tra, Huy khai: Do có quan hệ với Phạm Hồng Sơn ở ngõ 144 Quan Nhân, Hà Nội, Sơn nói với Huy có quan hệ với công ty cổ phần thương mai và du lịch Bắc Ninh, là doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau khi nhận hồ sơ, Huy chuyển hết cho Sơn, tuy nhiên không chuyển tiền mà chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Trong lúc đó, Đỗ Thị Thanh, cán bộ công ty may xuất khẩu 3-2 Hoà Bình lại nhận hồ sơ của 9 lao động với số tiền 17.500 USD. Khi không có khả năng hoàn thành thủ tục xuất cảnh cho người lao động sang Hàn Quốc, Thanh đã trả lại được 7.000 USD, còn lại đem sử dụng cá nhân. Ngày 18/3, khi bị bắt, Thanh đã đem nộp lại 10.500 USD cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Bước đầu, Thanh khai, toàn bộ số hồ sơ nhận từ người lao động, Thanh chuyển cho vợ chồng Bùi Thị Kim Oanh và Nguyễn Văn Sửu ở A7, lô 3, khu Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ danh sách 258 hồ sơ của người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc.
K. Ngọc
|