|
Xử vụ rút ruột 8 tỷ đồng để cá độ
Ngày 25/5, TAND tỉnh Hậu Giang bắt đầu đã đưa ra xét xử vụ rút ruột hơn 8 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để cá độ bóng đá. Đây được xem là vụ cá độ bóng đá liên tỉnh lớn nhất từ trước tới nay ở ĐBSCL.
Bị cáo chính trong vụ án này là Nguyễn Văn Trung (39 tuổi), nguyên kế toán trưởng Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hậu Giang, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo là ông Lâm Văn Quới và ông Nguyễn Văn Bon, nguyên trưởng và phó Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ, Trung đã lập 40 lệnh chi tiền và bộ chứng từ chi tiền xây dựng cơ bản giả từ năm 2000-2002 để chiếm đoạt 8,37 tỷ đồng.
Để thực hiện trót lọt hành vi này, Trung thường lợi dụng lúc ông Quới và ông Bon chuẩn bị đi công tác hoặc đi họp gấp để trình ký lệnh chi tiền chưa ghi nội dung hoặc ghi chưa đầy đủ, ghi không đúng tài khoản... Khi có lệnh chi, Trung soạn thảo công văn bút phê của UBND huyện với nội dung chi trả nợ tồn đọng và lập bộ chứng từ chi thanh toán xây dựng cơ bản và đến Kho bạc Nhà nước huyện rút tiền.
Tất cả số tiền này đều được Trung “nướng” vào việc cá độ bóng đá với các đối tượng trong và ngoài tỉnh. Đến khi thua... trắng tay, Trung mới đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra tự thú hành vi phạm tội của mình.
Theo Người Lao Động, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hậu Giang cũng chỉ rõ sự quản lý lỏng lẻo, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Bon, ông Quới và Lê Việt Sô, nguyên kế toán kiểm soát chi ngân sách; Lê Ngọc Út, kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện; ông Trần Quốc Tuấn và ông Vũ Anh Quan, nguyên giám đốc và phó giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Long Mỹ.
Hôm nay, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

|