|
Tôi chỉ nổi đến thế thôi
Cuối cùng thì vở cải lương bạc tỷ do ca sĩ Minh Thuận đứng ra thực hiện cũng đã hoàn tất khâu tổng duyệt cuối cùng để chuẩn bị trình làng vào ngày 17-18/10 tới. Minh Thuận cho biết anh làm vở diễn này chỉ để thỏa mãn niềm đam mê cải lương chứ không phải vì lý do đánh bóng tên tuổi như nhiều người nghĩ. >>Cải lương 'Lan và Điệp' hội tụ toàn ca sĩ
- Đầu tư lớn cả về thời gian, tiền bạc và công sức để làm vở cải lương hoành tráng với toàn sao ca nhạc, khó khăn lớn nhất anh gặp phải là gì?
- Tôi vốn yêu thích thể loại ca kịch nhưng tiếc rằng ở Việt Nam còn quá ít vở diễn sân khấu theo thể loại này. Nguyên nhân của việc này có lẽ là do vấn đề viết kịch bản khó. Về sau tôi nghĩ ra ý tưởng mời các ca sĩ - vốn là những người rất quen thuộc với âm nhạc diễn xuất ca kịch. Nhưng đụng phải ngay vấn đề khó khăn lớn nhất là việc chọn diễn viên và phân vai. Tôi đã phải mất cả năm trời chỉ dành cho việc suy nghĩ về vấn đề này và thuyết phục các ca sĩ đồng ý tham gia vở diễn.
 |
| Ca sĩ Minh Thuận sẽ vào vai Điệp trong vở cải lương "Chuyện tình Lan và Điệp" do chính anh sản xuất. |
Có người thì thoái thác vì không đủ thời gian tham gia tập luyện công phu và kéo dài quá lâu như vậy, người thì kẹt show, bận đi lưu diễn nước ngoài, người bận chuyện gia đình, đám cưới, sinh con. Một số ca sĩ có khả năng diễn được thì lại xoay ngược qua ngăn cản ý định nghe có vẻ khó tin của tôi. Ngay Thu Minh lúc đầu tôi ngỏ lời mời cũng từ chối với lý do không có khả năng ca nhạc kịch. Tôi phải thuyết phục Minh cứ cầm kịch bản về đọc thử và sau một hai lần diễn thử Thu Minh đã gật đầu đồng ý. Còn Phương Thanh cũng phải mãi mới chịu nhận vai Lan. Lý do là vì khi cầm kịch bản và lịch diễn tập dày đặc lên xem, Phương Thanh lập tức để qua một bên bảo "cứ để từ từ rồi tính". Thật sự nhìn lịch làm việc kéo dài nhiều tháng và mất nhiều công sức như vậy, là ca sĩ thì ai xem cũng phải thấy nản.
- Với những ngôi sao ca nhạc chưa có kinh nghiệm diễn xuất cải lương như vậy, anh dựa vào đâu để phân vai phù hợp cho từng người?
- Trước khi mời các ca sĩ vào vai thì tôi đã có thời gian dài tiếp xúc, quan sát, gần gũi với họ để hiểu cách sống, cá tính và khả năng diễn xuất của họ sau đó tôi mới chọn ra được những vai diễn phù hợp cho vở diễn.
- Số tiền đầu tư cho vở cải lương này lên đến hơn 1 tỷ đồng có phải là do cát-xê trả cho các ca sĩ ngôi sao quá cao nên mới tốn kém nhiều như vậy?
- Lúc đầu tôi cũng tính làm nhỏ độ khoảng vài trăm triệu đổ lại nhưng về sau do nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều ca sĩ tên tuổi tham dự nên với dàn diễn viên hoành tráng như vậy thì đòi hỏi tất cả các khâu còn lại cũng phải chỉn chu theo cho phù hợp với tầm vóc của diễn viên. Nếu mọi thứ đầu tư, chuẩn bị không chỉn chu, hoành tráng xứng tầm với dàn diễn viên ca sĩ tham gia vở diễn thì sẽ làm mất lòng tin của những người đã ủng hộ tôi dựng vở cải lương này. Cũng chính vì muốn mọi khâu đều phải tỏ rõ sự chuyên nghiệp, chu đáo nên số tiền đầu tư ban đầu từ dự tính 300 triệu đã leo thang thành 500 triệu rồi 700 - 800 triệu và bây giờ đã là hơn 1 tỷ.
- Cụ thể, ngoài dàn ca sĩ tên tuổi trong vai trò diễn viên, những khâu khác trong vở diễn sẽ được đầu tư như thế nào?
- Vở diễn sẽ có tổng cộng là 6 cảnh với 8 màn khác nhau và hơn 100 bộ trang phục cho diễn viên do Công Trí đảm nhiệm. Việc hòa âm, phối khí tất cả những ca khúc cũ cũng như sáng tác ca khúc mới độc quyền cho vở diễn sẽ do nhạc sĩ Đức Trí đứng ra phụ trách. Sân khấu được thiết kế dạng 3D để tạo độ sâu, cho cảm giác cảnh dựng thật giống như cảnh trí những năm 1930 xưa do anh Nguyễn Minh Tuấn, người đã thiết kế sân khấu cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua, thực hiện. Ngoài ra, mặt kỹ thuật như âm thanh ánh sáng cũng được đầu tư ở mức tốt nhất.
 |
| Diễn xuất của dàn ca sĩ ngôi sao trong "Chuyện tình Lan và Điệp" nhận được nhiều lời khen của hội đồng nghệ thuật khi diễn tổng duyệt. |
- Với tư cách giám đốc sản xuất và là một diễn viên trực tiếp tham gia vào vở cải lương bạc tỷ này, anh có nhận xét gì về diễn xuất của các ca sĩ đồng nghiệp?
- Điều đầu tiên tôi thấy là tất cả mọi người tham gia dàn dựng vở diễn đều đã bỏ thời gian, công sức, tâm linh và nhiệt tình rất nhiều. Về diễn viên thì ca sĩ nào cũng cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành tốt vai diễn. Sau buổi tổng duyệt cuối cùng, tôi có cảm giác lâng lâng sung sướng vì mọi thứ đều diễn ra đúng như tưởng tượng ban đầu của tôi.
Phải nói rằng các ca sĩ tham gia đóng Chuyện tình Lan và Điệp đã thể hiện rất tốt trong vai trò diễn viên. Họ diễn xuất nhập vai đến nỗi khi cảnh quay chấm dứt rồi mà phải mất mấy tiếng sau cũng chưa hoàn toàn nhả vai được. Chẳng hạn như cảnh diễn Điệp và Lan chia tay vì Lan phát hiện ra chuyện Điệp đã ăn nằm với Thúy Liễu. Ở cảnh này, Cẩm Ly vẫn còn khóc nấc lên không sao kìm được cảm xúc khi đã lui vào sau cánh gà, ai hỏi gì cũng không nói được vì còn chưa dứt mạch cảm xúc của nhân vật Lan. Nói chung, các ca sĩ đã diễn bằng cảm xúc thật, không phải vay mượn kỹ thuật biểu diễn. Tôi nghĩ đây là điểm mạnh của vở diễn. Sau khi diễn tập, ai cũng yêu thích vai diễn của mình. Thời gian rảnh, mọi người vẫn quen miệng hát nghêu ngao suốt.
- Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, "Chuyện tình Lan và Điệp" sẽ chính thức công diễn, anh dự đoán khán giả sẽ phản ứng thế nào với vở cải lương anh dày công thực hiện?
- Hiện tại tôi cũng chưa biết khán giả sẽ đánh giá thế nào nhưng tôi tự tin rằng đây sẽ là một chương trình lạ. Cộng với nhiệt huyết và sự lao động nghiêm túc của cả ê-kip để đi tìm những gì mới lạ, độc đáo mang đến cho người xem thì vở diễn sẽ đạt được thành quả nhất định nào đó.
- Sau vở diễn này, anh có dự định thực hiện tiếp những vở diễn có sự góp mặt của các ca sĩ nữa hay không?
- Thực lòng tôi rất muốn làm điều đó nhưng cũng không thể nói trước được điều gì. Nếu vở diễn này được khán giả đánh giá tốt thì may ra tôi còn tiếp tục làm tiếp những vở khác theo ý tưởng này chứ không thì cũng khó lắm. Với dàn diễn viên đặc biệt như vậy, may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt thì có thể họ còn nhận lời diễn tiếp còn không thì khó lòng làm thêm vở nào khác. Với ca sĩ thì nghề chính của họ là ca hát chứ không phải diễn xuất nên dù có nhận được sự ủng hộ thì cũng phải chờ đợi họ làm xong công việc chính của mình thì mới kiêm nhiệm thêm nghề diễn xuất được.
 |
| Mr Đàm với đêm "Dạ tiệc trắng" kỷ lục cũng sẽ hóa thân vào vai chàng thư sinh Điệp trong vở diễn "Chuyện tình Lan và Điệp" công diễn vào ngày 17-18/10 tới đây. |
- Dựng một vở cải lương hoành tráng như vậy, mục đích anh nhắm đến là gì?
- Tôi làm chủ yếu là để thỏa lòng đam mê ca kịch của mình là chính chứ yếu tố kinh doanh dù rất quan trọng nhưng cũng chỉ đứng ở vế thứ hai thôi. Tuy vậy, tôi nghĩ khi mình làm việc nghiêm túc thì sẽ thu được thành công, thắng lợi. Chuyện thắng lợi này có thể không phải là doanh thu nhưng sẽ là tên tuổi của vở diễn được nhiều người nhớ đến lâu dài về sau. Còn nếu nói về nổi tiếng thì tôi nghĩ tôi cũng chỉ nổi đến vậy thôi, chẳng hơn được nữa. Từ xưa đến giờ mọi người đã biết đến cái tên Minh Thuận thì bây giờ tôi cũng vẫn chỉ là Minh Thuận. Tôi không có ý định đưa mình nổi tiếng bằng cách làm cái này, cái kia nổi trội.
- Anh có vẻ là người rất đa năng, là ca sĩ lại chuyển qua đóng phim rồi làm cả cải lương. Trong những lĩnh vực anh đã tham gia, anh thấy mình hợp với vai trò nào nhất?
- Tôi là người đa đoan, đam mê nhiều thứ. Kịch nói, hội họa, nhiếp ảnh, đóng phim, ca hát và cả kinh doanh tôi đều mê. Nhưng mê nhất thì vẫn là khi đứng trên sân khấu ca nhạc. Trong thời gian hơn 20 năm ca hát, tôi luôn suy nghĩ theo kiểu "Bây giờ mình đang có chỗ đứng trong công việc này thì mình còn làm nhưng mai kia mình hết thời thì sẽ làm gì?". Do vậy tôi hay để ý quan sát mọi thứ, xem mình thích gì, có khả năng làm gì thì lại thử sức tham gia. Tôi không làm việc vì tiền mà chỉ vì sở thích. Khi mình làm hết sức thì công việc sẽ có kết quả tốt, từ đó danh vọng sẽ tự đến và tự nhiên mình cũng có đủ tiền bạc để chu cấp cho cuộc sống. Nghĩ vậy nên tôi tự tin và thoải mái làm việc theo sở thích của mình lắm.
- Còn thời gian dành cho những nhu cầu cá nhân riêng của anh thì sao?
- Mỗi ngày tôi dành 1 tiếng đồng hồ để tập thể dục, nghỉ ngơi và thư giãn. Tôi thích làm việc hơn là đi chơi nên dành phần lớn thời gian cho công việc. Ngoài ra tôi có thú vui sưu tầm nến, nước hoa, thư của khán giả, đồ ca-rô, tem và chơi cá cảnh. Nến thì tôi có cả 6 valy, còn thư khán giả thì từ ngày đi hát đến giờ tôi không bỏ đi một lá thư nào, đồ ca-rô thì mỗi khi có dịp đi nước ngoài tôi đều sưu tầm, đợt vừa rồi sinh nhật, khán giả lại đồng loạt tặng đồ ca-rô nữa, chắc là để cho giống nhân vật Ninh Lâm tôi đóng trong phim Cô gái xấu xí.
|
Vở ca kịch - cải lương Chuyện tình Lan và Điệp sẽ được công diễn vào lúc 20h ngày 17-18/10 tại nhà hát Bến Thành (TP HCM).
Các vai diễn: Cẩm Ly, Phương Thanh, Thanh Thảo, Hồng Ngọc trong vai Lan. Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận trong vai Điệp. Thu Minh trong vai Thúy Liễu, Hữu Bình và Ngân Quỳnh vai ông bà Tú. Vũ Hà vào vai sếp Bạc, Quốc Đại vai chú tiểu, Bích Thảo vai bé Xuân. Ngoài ra còn có sự góp mặt của hai danh hài Trung Dân vai ông Phủ và Cát Phượng vai bà Phủ cùng vũ đoàn ABC.
Điểm bán vé: - Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1), Phòng trà Không Tên (số 147B, Hai Bà Trưng, quận 3), Cà phê Grammy (số 40, Trần Cao Vân, quận 3), Shop VNT (số 57, Cao Thắng, quận 3), Thanh CD (số 3, Nguyễn Thiện Thuật, quận 3), Công ty TNHH V.A.E (số 137, Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1). Hoặc có thể mua vé qua điện thoại: 0909.047.699 - 0909.592.863. |
Hương Giang thực hiện Ảnh do nhân vật cung cấp.
|