|
Hòa nhạc Hennessy 'Tiếng sáo diệu kỳ'
Chương trình năm nay diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào 20h ngày 30/5. Công chúng sẽ được thưởng thức tài năng của nghệ sĩ sáo nổi tiếng Andrea Griminelli và nghệ sĩ dương cầm Irene Veneziano.

Andrea Griminelli được giới các nhà phê bình và khán giả khen ngợi về diễn xuất biểu cảm và kỹ thuật tuyệt vời. Tờ New York Times đánh giá anh là "một trong tám nghệ sĩ nổi bật hàng đầu của thập kỷ 90".
Lên 10 tuổi, Andrea bắt đầu chơi sáo và anh đã theo học với các nghệ sĩ sáo huyền thoại như Jean Pierre Rampal và Sir James Galway. Năm 1984, ở tuổi 25, Griminelli được Luciano Pavarotti mời tham gia biểu diễn trong một buổi hòa nhạc và từ đó hai người có rất nhiều dịp biểu diễn trong những chương trình lớn.
Griminelli đã lưu diễn khắp châu Âu, Nhật Bản, Nam Mỹ và Mỹ. Anh đã biểu diễn ở hầu hết các nhà hát và những phòng hòa nhạc danh tiếng như La Scala Opera House và Carnegie Hall, chung sân khấu cùng các nghệ sĩ lớn nổi tiếng. Anh cũng đã cộng tác với tất cả các dàn nhạc hàng đầu thế giới trong suốt sự nghiệp của mình.
Còn Irene Veneziano là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Italy. Cô thường xuyên thực hiện chương trình độc diễn và chơi độc tấu với dàn nhạc, biểu diễn với các nghệ sĩ nổi tiếng. Là một nhạc công thính phòng năng động, Irene đã lưu diễn khắp Italy và thường xuyên cộng tác với nghệ sĩ sáo Andrea Griminelli.
Hai nghệ sĩ sẽ bắt đầu chương trình với bản Sonata cung Sol của Antonin Dvorak, tác phẩm cuối cùng thuộc thể loại thính phòng được sáng tác trong thời gian 3 năm Dvorak sống tại Mỹ. Tiếp đến là Khúc mở đầu và các biến tấu trên Trockne Blumen từ Dieschne Mullerin của nhà soạn nhạc Franz Schubert, là một trong số ít các tác phẩm của thời kỳ lãng mạn dành cho sáo.

|
| Nghệ sĩ sáo Andrea Griminelli. |
Tác phẩm thứ ba được biểu diễn trong chương trình mang tên Bản nhạc đêm Phương Nam dành cho sáo và piano của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Linh. Đêm Phương Nam được viết trong một đêm không ngủ của nhạc sĩ tại TP HCM. Hình ảnh những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những vườn trái trĩu quả trên dòng kênh xanh như một bức tranh phong cảnh tuyệt vời của thiên nhiên được hiện lên qua bản nhạc...
Bốn tác phẩm Khúc tùy hứng dành cho sáo và piano, Op.335 của Wilhelm Popp, Khúc biến tấu của Chopin dựa trên chủ đề từ vở Cenerentola (Cô bé lọ lem) của Gioacchino Rossini, Khúc tùy hứng của tác giả Pietro Morlacchi trên các chủ đề từ vở nhạc kịch Mosè in Egitto (Mosè ở Ai Cập) của Gioacchino Rossini, Khúc tùy hứng Carmen dành cho sáo và piano của Francois Borne sẽ kết thúc chương trình.
H.T.
|