|
Khi các nhạc sĩ đi hát
Thời gian gần đây, rất nhiều nhạc sĩ trẻ có ý định lấn sân sang làm... ca sĩ. Người cho rằng họ tham vọng nổi tiếng, người lại nói vì họ muốn kiếm được nhiều tiền hơn nhờ cát-xê đi hát... Nhưng mỗi nhạc sĩ lại có một cách lý giải riêng của mình.
Chuyện một nghệ sĩ vừa sáng tác vừa hát ở nước ngoài không phải là hiếm nhưng với Việt Nam thì hình như nó chưa được cho là... điều bình thường. Đơn giản vì mọi người cho rằng "Nhất nghệ tinh", mỗi người hãy nên tập trung làm tốt một công việc chính của mình mà thôi. Nhạc sĩ là người viết ca khúc, hòa âm phối khí thì tại sao lại "nhảy" sang ca hát làm gì? Nhưng với những nhạc sĩ trẻ, tham vọng của họ còn lớn hơn thế. Họ hát không chỉ vì đam mê đơn thuần mà còn là khao khát thể hiện bản thân. Họ đứng ở sân khấu lớn và ghi tên mình vào cả những cuộc thi chuyên nghiệp.
Dương Cầm, Tăng Nhật Tuệ, Mạnh Quân là ba nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ 8X. Họ cùng có những bài hát từng vinh danh, được nhiều giải thưởng và được khán giả đón nhận. Họ cũng đều tham gia vào Sao Mai Điểm hẹn để "thử lửa" giọng hát của mình. Những chàng trai trẻ này sẽ chia sẻ những quan điểm và dự định cho sự nghiệp nghệ thuật trong tương lai của họ.

|
| Tăng Nhật Tuệ và Tóc Tiên trên sân khấu Bài hát Việt. |
Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ: Cách đây 2 năm, tôi có đăng ký thi Sao Mai Điểm hẹn nhưng không vào được đến vòng Gala. Năm nay thì thực sự là tôi không còn ý định thi thố nữa mà muốn tập trung cho những kế hoạch âm nhạc của mình. Việc đi hát với tôi rất nhẹ nhàng. Tôi không hát vì áp lực nổi tiếng mà chỉ làm vì thấy thích, thấy hứng thú.
Tất nhiên, nói không cần nổi tiếng thì chưa hẳn đã đúng nhưng chí ít đến giờ phút này tôi đã có được chút tên tuổi, thành công, có được những khán giả riêng của mình. Tôi vẫn sống tốt với những khoản thu nhập từ những tác phẩm mình viết ra cộng với cát-xê đi hát. Show diễn của tôi không quá dày đặc, tùy vào thời điểm và tôi thấy hợp với điều đó.
Trước đây, tôi học chuyên ngành Thanh nhạc, được đào tạo để trở thành ca sĩ. Tôi cũng đã đi hát rất lâu rồi và viết nhạc vì tự thân thấy thích sáng tác. May mắn là những ca khúc của tôi gửi đi dự thi đã mang lại những thành công nhất định. Hệ quả kéo theo là mọi người biết đến cái tên Tăng Nhật Tuệ với vai trò nhạc sĩ sáng tác. Vì vậy mà khi tôi xuất hiện trên sân khấu biểu diễn bị gán cho cái danh xưng: Nhạc sĩ đi hát.
Trên thế giới có rất nhiều nghệ sĩ vừa sáng tác, vừa chơi nhạc cụ vừa hát và họ nổi tiếng nhờ tài năng của mình. Tôi nghĩ rằng nếu mình có khả năng nhất định về mặt chuyên môn thì mình nên mạnh dạn đi theo hướng đi đó để trở thành một nghệ sĩ đa năng. Từ khi dấn thân vào con đường nghệ thuật, tôi đã xác định sẽ là một nhạc sĩ - ca sĩ và về sau này cũng thế.
Tôi từng nói rằng, không ai hát lên được tình cảm của ca khúc bằng cha đẻ của nó. Còn nếu mình làm ca sĩ, không ai hiểu chất giọng của mình bằng chính mình. Thế nên nếu tự sáng tác, tự hát được là tốt nhất. Đấy là chưa kể đến ca sĩ bây giờ rất nhiều, thậm chí trong số đó có người còn không biết đến một nốt nhạc. Vậy thì mình hát bài của mình là... an toàn nhất.
Nói về chuyện đi hát để được nhiều người biết đến hoặc là để tiếp thị hình ảnh của mình thì tôi cho rằng nó chỉ đúng ở phần nào đó thôi. Tiếp thị được hay không còn phụ thuộc vào tài năng và thời điểm nữa. Thiếu một trong hai yếu tối đó bạn khó lòng trở nên nổi tiếng.
Cũng có vài người khuyên tôi nên chú tâm vào nghiệp sáng tác và không nên đi hát nữa. Nhưng tôi thấy bây giờ nếu chấm dứt việc đi hát là mình dại. Đi hát là việc mình thích hơn nữa nó cũng có lợi cho mình thì tại sao lại phải dừng lại. Tôi hát vì niềm đam mê của tôi chứ không cần biết mình hát thế nào so với những người khác. Bạn có thể không thích nghe Tăng Nhật Tuệ hát, nhưng không sao, đó là chuyện thường tình. Tôi muốn thì cứ hát thôi chứ không cần biết có ai thích giọng hát của mình hay không!
Có thể sau khi ra album vol.5 (hiện tại Tuệ đang hoàn thành vol.2), tôi sẽ không đi hát nữa mà lui về để làm công việc của một producer. Nhưng chưa "ấn định" được thời điểm đó. Mọi người cứ theo dõi và chờ đợi vậy.

|
| Mạnh Quân được biết đến với những ca từ đẹp và giai điệu ngọt ngào của "Thiên đường tình yêu", "Qua đêm nay"... |
Nhạc sĩ Mạnh Quân: Trước khi được biết đến là một nhạc sĩ sáng tác thì tôi đã đi hát trong một số nhóm nhạc như Thiên Hà Xanh, New Star... Tôi vừa học Thanh nhạc, vừa học sáng tác nên vẫn thường xuyên viết ca khúc. Cũng giống như Tăng Nhật Tuệ, tôi được khán giả "chính thức" biết đến với vai trò nhạc sĩ. Tuy nhiên tôi luôn xác định mình sẽ chọn đi theo ca hát chuyên nghiệp. Sáng tác chỉ là việc quan trọng thứ hai mà thôi. Và việc tôi tham gia Sao Mai Điểm hẹn năm nay chính là để khẳng định điều đó.
Đi hát là cơ hội để quảng bá rộng rãi hình ảnh của mình. Bạn được xuất hiện nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn để đến gần với công chúng. Việc kiếm tiền cũng là một lý do để tôi đầu tư cho việc ca hát của mình. Vừa làm nhạc sĩ, vừa làm ca sĩ tôi mới thấy được sự chênh lệch rất lớn giữa công sức mình bỏ ra với thu nhập có được từ hai nghề này. Thực tình là nhiều lúc thấy bức xúc và bất công cho những nhạc sĩ...
Đi thi nhưng tôi không quá tham vọng mà chỉ coi đó là một cuộc chơi thôi. Tôi tự tin với giọng hát của mình và không đắn đo gì khi đấu với những thí sinh khác. Mình còn trẻ, nếu làm được đến đâu thì cố gắng làm thôi. Không nên vì điều này điều kia mà ảnh hưởng, lung lạc ý chí.
Ngay cả trong phong cách sáng tác của mình tôi cũng chưa định hình một dòng rõ rệt mà thử nghiệm ở nhiều thể loại khác nhau. Tuy nhiên, thế mạnh của tôi có thể kể đến là pop kết hợp với R&B. Tôi cũng chuẩn bị phát hành album tác giả và toàn bộ các ca khúc trong đó đều do tôi thể hiện. Tôi nghĩ rằng một người vừa làm nhạc sĩ vừa làm ca sĩ thì nó nói lên phần nào tính chuyên nghiệp mà chúng ta đang có.
Nhạc sĩ Dương Cầm: Nhiều người can tôi không nên "bon chen" đi hát làm gì bởi vì nếu không thành công nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến tên tuổi nhạc sĩ mà tôi đã tạo dựng được. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Thành công là điều tốt, còn không cũng chẳng mất gì. Hãy cứ coi chúng tôi là một người bình thường đam mê ca hát thôi các bạn sẽ thấy rất bình thường.

|
| Dương Cầm tự tin với giọng ca của mình. |
Rất ít người từng nghe tôi hát và họ có những hoài nghi. Còn tôi thì thấy giọng mình ổn, gu âm nhạc tốt và định hình được phong cách trữ tình nhẹ nhàng, lãng mạn với dòng nhạc pop. Thời gian gần đây, tôi đi hát cùng Cẩm Tú và sau đó cũng có những lời mời khác đến với tôi. Biểu diễn đã khó nhưng để tạo được cái riêng cho mình là khó nhất. Tôi muốn thử xem bản lĩnh sân khấu của mình đến đâu và xây dựng hình ảnh Dương Cầm là một nghệ sĩ đa năng.
Dù rằng có chút lo lắng vì ít có cơ hội lên sân khấu biểu diễn, cách giao tiếp làm sao để cuốn hút khán giả còn phải học nhiều nhưng tôi tin với kiến thức âm nhạc vững và sự... chân thật của mình, mọi người sẽ dành sự yêu mến cho tôi.
Mỹ Dung
|