|
Không thất hẹn chuyện cưới vợ
Trái ngược với phong cách lạnh trên sàn catwalk và các bộ phim từng đóng, Bình Minh bên ngoài nói chuyện cởi mở và dễ gần. Đẹp trai, trẻ tuổi và đầy tham vọng, vừa làm người mẫu, diễn viên đồng thời kinh doanh, nhưng anh "không thấy mình tham lam mà chỉ muốn khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau...".
- Qua một năm với nhiều hoạt động, anh thấy mình đã làm tốt những gì?
- Có thể nói năm vừa qua là một năm tôi đặt nền móng cho tương lai của mình: sắm được một căn hộ riêng; một chiếc xe hơi để tiện đi lại làm việc, cùng với bạn mở ra được công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện Kreamood và tham gia được 3 bộ phim: Chuyện tình công ty quảng cáo, Thủ tướng Và Cô gái xấu xí. Tôi đã có một năm tạm hài lòng để sang năm mới làm được nhiều thứ tốt hơn.
- Kết quả nào khiến anh hài lòng nhất?
- Đã có nền tảng vững chắc để đầu năm sau cưới vợ.

|
| Người mẫu Bình Minh. |
- Nhưng năm trước anh cũng trả lời phỏng vấn các báo là đầu năm sau cưới vợ, lần này liệu có thất hẹn?
- Chắc chắn là không (cười). Thực ra ý định cưới vợ tôi đã muốn thực hiện từ cuối năm rồi, nhưng vì thời điểm cuối năm bận việc công ty, thêm vào đó là những dự án phim liên tục nên chưa sắp xếp được thời gian. Chính vì vậy chúng tôi quyết định dời lại đến đầu năm sau để có thêm thời gian chuẩn bị cho tốt.
- Còn điều gì anh cảm thấy tiếc khi chưa làm được?
- Ý định đưa mẹ vào đây sống cùng để phụng dưỡng. Mẹ tôi vẫn bận việc ở quê, vả lại gia đình em trai tôi đang có cháu nhỏ cần sự giúp đỡ của mẹ nên chưa thể đón mẹ vào được.
- Giới người mẫu rất thích "tấn công" vào các lĩnh vực ca hát, đóng phim, kinh doanh, nhưng đôi lúc và với một số người, nó giống như mốt thời thượng hơn là thực làm. Anh thì sao?
- (Cười) Với tôi thì giống như sự thỏa mãn bản thân mình, khi đã thành công ở lĩnh vực này thì người ta muốn thử sức mình, muốn khám phá năng lực bản thân ở lĩnh vực khác. Tôi là người cầu tiến và không muốn dừng lại ở bất cứ điểm nào. Chính vì vậy khi đã đạt được những thành công nhất định ở lĩnh vực người mẫu, tôi muốn thử sức ở điện ảnh.
Sắp tới tôi cũng có dự định thử nghiệm khả năng ở lĩnh vực ca hát khi nhận lời tham gia vào chương trình Người đẹp hát cùng với một số nam người mẫu khác. Còn kinh doanh là nền tảng cho tương lai. Người làm kinh doanh đòi hỏi phải thật sự nghiêm túc thì mới có thể thành công, "thương trường là chiến trường" mà.
Nếu bạn chỉ chạy theo nó như một thứ "mốt" bạn sẽ sớm bị "out", mà thất bại trong kinh doanh thì rất khó để vực lại. Tôi đến với kinh doanh một cách nghiêm túc và tin rằng mình sẽ làm tốt.
- Anh tự tin mình sẽ thành công?
- (Cười) Mọi người vẫn nói thế!
- Điều gì khiến anh tự tin như thế?
- Yếu tố đầu tiên giúp tôi tự tin đó là ngoại hình - đây cũng là một trong những yếu tố giúp tôi có được thành công trong lĩnh vực người mẫu. Thứ hai, là những kiến thức mà tôi thu thập được từ cuộc sống và trong quá trình làm việc. Thứ ba, là sự giúp đỡ, động viên của bạn bè và người thân.
- Diễn viên là một nghề đòi hỏi đam mê và tâm hồn nghệ sĩ nhưng kinh doanh lại thuộc về một lĩnh vực đòi hỏi thực tế và tinh thần thép. Anh làm thế nào để dung hòa hai yếu tố trái ngược này?
- Điều rất may mắn là tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật, nên cách quản lý kinh doanh cũng "bay bổng" theo cảm xúc của nghệ sĩ. Tất nhiên bay bổng trong kinh doanh khác nghệ thuật ở chỗ phải biết điểm dừng nhưng tôi tin mình có thể dung hòa được cả hai.
- Nhiều người nói anh quá tham lam khi làm cùng lúc 3 việc, anh thấy sao?
- Đó không phải là tham lam mà là tinh thần cầu tiến của một người trẻ và vẫn còn muốn thử thách mình nhiều hơn trong các lĩnh vực khác. Tôi không muốn khi mình già đi thì lại hối tiếc vì sao lúc trẻ có những việc mình có thể làm mà chưa thử sức.
Bây giờ khi tôi vẫn còn trẻ, có nhiều cơ hội thì tại sao không cố gắng làm? Tôi luôn quan niệm cơ hội thì không có nhiều, cái chính là mình có nắm bắt kịp cơ hội và biến nó thành thành công hay không mà thôi.
- Trừ công việc người mẫu đã định danh một Bình Minh trên sàn diễn, thì với điện ảnh, kinh doanh anh chưa phải là cái tên tạo được dấu ấn. Kế hoạch sắp tới của anh dành cho cái nào nhiều hơn?
- Cả hai. Tôi muốn làm tốt công việc kinh doanh đồng thời tìm được chỗ đứng trong điện ảnh. Tôi sẽ dành cả đời để đeo đuổi mục đích này.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
|