|
Chưa tìm được người đàn ông lý tưởng
"Đi ra nước ngoài thì dù sao cũng là dịp để biết mình đang đứng ở đâu trong nghề, còn phải cố gắng thêm những gì. Người mẫu VN vẫn còn nhiều điểm hạn chế so với đồng nghiệp nước ngoài về tiếng Anh, chiều cao, giao tiếp quốc tế... Có thể tôi không phải là người mẫu VN đẹp nhất từng dự Siêu mẫu châu Á, nhưng tôi muốn là người lạ nhất", Ngọc Quyên bộc bạch.
- Hiện nay chị có hai sự chọn lựa giữa công việc người mẫu thời trang và diễn viên điện ảnh, nhưng nếu chỉ được chọn một thì sao?
- Nếu chỉ được chọn một có lẽ tôi vẫn chọn thời trang vì người mẫu thời trang đã mang đến cho tôirất nhiều cơ hội khác. Nhưng nếu được chọn cả hai thì quá tốt vì tự đáy lòng mình, tôi muốn được làm tốt công việc cả hai lĩnh vực.
Có thể thấy, tôi hơi tham lam (cười), nhưng cái gì nó cũng có lý do của nó. Thời trang và điện ảnh là hai lĩnh vực hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Cả hai đều có nhiều chi tiết liên quan đến nhau như hình thức và diễn xuất. Nhưng khi đã làm công việc gì đi nữa thì tôi vẫn làm hết sức mình và đầu tư một cách chín chắn vào công việc đó. Khi đến với điện ảnh, tôi sẽ sống hết mình với nhân vật, còn khi đã bước lên sàn diễn tôi vẫn chính là người mẫu Ngọc Quyên.
- Khách quan mà nói thì, nghề người mẫu thời trang mang lại những gì cho chị?
- Nghề người mẫu thời trang đã mang lại cho tôi rất nhiều từ những thay đổi về cuộc sống về tính cách cũng như sự chững chạc, trưởng thành hơn, từ cách làm việc chuyên nghiệp cũng như cơ hội khám phá những điều mới lạ và được thử nghiệm mình trong nhiều hoàn cảnh.
Tôi nghĩ phong cách của tôi cũng rất đa dạng và đang hướng mình ngày càng có chiều sâu hơn nữa. Tôi thích mình thật lạnh lùng và thật tự tin. Tùy theo từng trang phục diễn mà phong cách của tôi có thể thay đổi theo, chẳng hạn như trang phục dạ hội thì sẽ mang phong cách sang trọng và gợi cảm, trang phục cưới sẽ rất xinh tươi và hồn nhiên còn trang phục dạo phố thì trẻ trung và năng động…

|
| Ngọc Quyên lạnh lùng và tự tin. |
- Chắc hẳn chị cũng có rất nhiều người hâm mộ và đã có sự cố nào rắc rối với người hâm mộ nồng nhiệt của mình?
- Tôi thực sự cảm ơn và chân thành quý mến những khán giả đã yêu quý tôi. Tôi cũng rất trân trọng những tình cảm đó. Chỉ có một vài người hâm mộ gọi điện thoại quấy rối và làm phiền bất cứ thời gian nào kể cả đêm khuya thì hơi ái ngại một chút thôi.
Có lẽ do tôi may mắn và sống hơi khép kín và chọn lựa rất cẩn thận nội dung những chương trình thời trang cũng như các bộ phim mà mình tham gia nên chưa nhận được lời đề nghị khiếm nhã nào cả.
- Thần tượng thời trang của chị là ai?
- Thần tượng của tôi là siêu mẫu Kate Moss. Thường ngày tôin thích mặc các loại trang phục hơi nam tính một chút chẳng hạn như áo gi-lê khoác với áo sơmi tay phồng kết hợp với váy ngắn xếp ly và giày búp bê. Loại trang phục tôi thường mặc trong các buổi tiệc hoặc những dịp quan trọng là váy lụa hoặc chinfon sang trọng trang nhã, quần cotton thụng và áo gi-lê kiểu nam tính. Các tông màu vàng hoặc kem là các tông màu mà tôi yêu thích nhất vì màu sắc nhẹ nhàng, quý phái, dễ kết hợp nhiều loại trang phục khác nhau với nó.
- Với một thời gian biểu dày đặc những công việc thì thời gian nào cho tình yêu?
- Tôi đã chia tay với bạn trai vì không đủ thời gian để song song giữa công việc và thời gian dành cho người đó. Trước tiên tôi muốn dành thời gian cho gia đình của mình và sau đó là sự nghiệp. Tôi muốn tạm gác chuyện yêu đương sang một bên, với lại tôi cũng chưa tìm được người đàn ông lý tưởng của đời mình. Chắc có lẽ tôi vẫn còn quá trẻ. Vì khi yêu tôi sẽ dành tất cả cho tình yêu.
- Với cuộc sống hiện nay chị có nghĩ người mẫu có thể sống được bằng nghề một cách chân chính?
- Với riêng tôi thì nghề người mẫu hiện nay có thể sống được một cách thoải mái bằng những công việc rất chân chính như trình diễn trong các chương trình thời trang lớn nhỏ, các hội nghị khách hàng hoặc các event. Bên cạnh đó còn có show quảng cáo sản phẩm hoặc các nhãn hiệu, chụp mẫu cho các bộ sưu tập thời trang…
Tôi cũng rất nghiện mua sắm đấy (cười). Nếu biết cách sử dụng đồng tiền và chi tiêu một cách hợp lý. Biết lựa chọn những loại trang phục thích hợp với mình, nếu có kinh nghiệm lựa chọn đúng chỗ mua hàng và được ưu đãi bỡi các nhà thiết kế Việt Nam thì mình cũng sẽ tạo cho mình một phong cách không thua gì hàng hiệu.
Tôi thích nhất là được đi dạo phố, mua sắm, ăn uống, tán gẫu cùng bạn bè thân thuộc của mình. Tôi cũng rất thích đi du lịch chẳng hạn như Anh và Italy - xứ sở của sương mù và kinh đô thời trang thế giới Milan.
Cách làm đẹp của tôi cũng đơn giản, vì tôi toàn tự làm mặt nạ và chăm sóc da cho mình. Thỉnh thoảng da hơi khô vì thay đổi thời tiết bất chợt, nhất là mỗi khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nên tôi chọn mặt nạ có chứa sữa chua có tác dụng làm mát và tăng độ ẩm cần thiết cho da, tinh dầu hoa phong lữ sẽ cân bằng độ dầu tự nhiên, đồng thời bột yến mạch có tác dụng chống nám. Tôi tự “chế” mặt nạ bằng bột yến mạch, sữa chua sau đó massage da với nước hoa cúc. Nói chung là… khá hiệu quả (cười).
- Bạn diễn yêu thích nhất trên sân khấu của chị là ai?
- Tôi có thể diễn tốt với bất cứ bạn diễn nào, nhất là khi diễn "tình", vì giữa tôi và họ dễ tìm thấy sự giống nhau ở nhiều chi tiết như sự chuẩn xác về vóc dáng, khuôn mặt ăn ảnh dễ nhìn, sự tự tin và thoải mái trước ống kính, sự phân hóa theo từng tình huống và phân cảnh diễn xuất của mình.
Nhưng để hòa nhập và diễn xuất theo từng nhân vật lại là một chuyện khác. Nếu nhân vật là các loại vai thân thuộc như người mẫu, ca sĩ thì tương đối dễ nhưng nếu hòa nhập vào một nhân vật bình thường đôi khi lại rất khó vì lúc đó mình phải bỏ hết tất cả những gì mình đang có để sống một cách tự nhiên nhất với tính cách nhân vật đó.
Tôi rất yêu quý nghề người mẫu thời trang vì thời trang đã mang đến cho tôi tất cả và tôi nghĩ sẽ theo nghề đến khi nào không làm được, không diễn được nữa mới thôi. Nếu chia tay với thời trang tôi sẽ theo điện ảnh hoặc học thiết kế thời trang chẳng hạn. Nhưng đó cũng chưa phải là điều tôi nghĩ tới lúc này.

|
| Trẻ trung trong trang phục váy cưới ngắn. |
- Chị đã có tất cả từ sự nghiệp người mẫu thời trang, vậy chị nghĩ như thế nào về thời trang Việt Nam hiện nay và mong ước gì ở đó?
- Tôi rất may mắn khi có được tất cả từ nghề người mẫu và tôi cũng sẽ luôn sống hết mình với từng công việc mà mình có được. Tôi luôn đến với thời trang bằng tất cả sự đam mê và lòng yêu nghề của mình. Thời trang Việt Nam đang từng bước hòa nhập với quốc tế.
Người mẫu Việt Nam càng có nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng của mình một cách đa dạng hơn. Tôi nghĩ thời trang Việt Nam cần có thời gian để hoàn chỉnh từng khâu, từng bước để nhận được sự hoàn hảo hơn. Thời trang Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn, phát triển hơn nữa.
- Những dự định của chị dành cho công việc thì sao?
- Những ngày này tôi đang theo học tiếng Anh để chuẩn bị cho kế hoạch du học sắp tới. Tôi dự định sẽ đi du học, trước tiên là hai năm học tiếng Anh cho thật lưu loát rồi sau đó thi vào một trường đại học ở California (Mỹ) ngành marketing thời trang.
Tôi chỉ sợ “nói trước bước không tới” nên phải tập trung học tiếng Anh cho giỏi để trúng tuyển vào kỳ phỏng vấn sát hạch du học đã, còn sau đó, từng bước thận trọng và chắc chắn, tôi sẽ thực hiện nốt những việc đã... gạch đầu dòng.
(Theo An Ninh Thủ Đô)
|