|
Tôi còn trẻ con lắm
Từ Asian Idol trở về, cô ca sĩ trẻ Phương Vy vẫn chưa quên được những ngày tháng đẹp đẽ bên những người bạn nước láng giềng thân thiện và dễ mến. Đối với cô, dù không giành được vòng nguyệt quế nhưng mọi hy vọng vẫn đang ở phía trước.
- Từ Asian Idol trở về, tâm trạng của chị như thế nào với những gì cuộc thi mang lại?
- Đối với tôi, con đường từ VietNam Idol đến Asian Idol quả thật là quá ngắn. Thời gian để một thí sinh có thể chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn cũng như tinh thần cho một sân chơi tầm cở như vậy gấp rút đến không ngờ. Là ca sĩ trẻ Việt Nam đầu tiên tham gia sân chơi Idol, tôi có cảm giác tràn ngập hạnh phúc. Mọi thứ mà ban tổ chức sắp xếp gần như là hoàn hảo, tạo điều kiện tối đa cho các ca sĩ chúng tôi. Qua cuộc thi, tôi thấy được một điều, làm ca sĩ không hề đơn giản. Để được khán giả đón nhận cũng như để có thể hội nhập được nền công nghiệp âm nhạc trong khu vực thôi thì không chỉ tôi mà tất cả những ai có ý định tham gia lĩnh vực này phải suy nghĩ lại thật chín chắn, kỹ lưỡng và có sự đầu tư nghiêm túc.

- Chị đánh giá như thế nào về năng lực của các đối thủ nước bạn?
- Như mọi người cũng biết, tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi cũng như là người có tuổi nghề non nhất trong các bạn thí sinh đến tham dự. Nhìn chung, các bạn đến từ nhiều nước nhưng đều có thái độ thân thiện, dễ mến và đặc biệt rất hòa đồng. Còn về yếu tố năng lực, tôi có cảm nhận họ đều là các đối thủ "nặng ký" cả.
- Nhiều khán giả nhận xét Phương Vy có thế mạnh về ngoại hình so với các nữ thí sinh khác, nhưng giọng hát thì chưa thật sự xuất sắc, chị nghĩ sao về điều đó?
- Tôi cũng có nhận được các thông tin đánh giá như vậy từ một số người cũng như báo chí nhận xét về thí sinh Việt Nam. Đúng là tôi mới bước ra từ cuộc thi VietNam Idol có hơn 2 tháng và sau đó, chưa có nhiều thời gian để trau dồi và hoàn thiện mình hơn nữa thì đã bước thẳng đến cuộc thi Asian Idol. Tôi không phủ nhận điều nhận xét trên vì tôi còn quá trẻ, có nhiều điều cần phải học hỏi. Tuy vậy tôi vẫn rất hài lòng vì khi đến với cuộc thi, tôi đã hát hết bằng khả năng của mình trong hiện tại. Nếu có mặt tại cuộc thi, chị sẽ thấy tôi hạnh phúc thế nào khi được những sự cổ vũ từ khán giả chủ nhà.
- Tuy nhiên tâm trạng của một thí sinh chưa giành được "vòng nguyệt quế" chắc hẳn cũng không hoàn toàn thoải mái, mặc dù thời gian chuẩn bị không quá gấp rút?
- Phải khẳng định lại rằng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Asian Idol chẳng được 1 tháng. Chỉ việc chuẩn bị cho mình về bài vở để gửi qua cho Ban tổ chức chọn lựa cũng đã hết rồi, còn luyện thanh và vũ đạo cũng chia thời gian ra học. Rồi thời gian học văn hóa ở trường, rồi quay hình..., thời gian ngủ còn không đủ chứ nói gì đến mọi thứ khác. May mắn thiết kế quần áo đã có anh Công Trí, âm nhạc đã có Đức Trí và công ty Music faces chuẩn bị. Tôi còn gặp khó khăn rất nhiều khi các thông tin từ cuộc thi thì rời rạc, không đầy đủ. Nhạc sĩ Đức Trí phải sưu tầm thông tin từ các thí sinh khác để xem và tham khảo. Ngay trước buổi lên đường tham gia cuộc thi đến chiều tối tôi còn phải chạy đôn đáo để có được visa. Nhưng tất cả giờ cũng đã khép lại rồi. Đối với tôi, cuộc thi Asian Idol mang về quá nhiều thành công và tôi thật sự hạnh phúc với những gì cảm nhận đuợc. Đó là chương trình chuyên nghiệp, với âm thanh, ánh sáng và kịch bản hoàn hảo đến từng chi tiết.
|

|
| Phương Vy tại Asian Idol. |
- Từ một ca sĩ trẻ đến một diva danh tiếng không chỉ ở Việt Nam, theo chị con đường đi phải cần những gì?
- Tôi hiện giờ chỉ là ca sĩ trẻ về tuổi đời cũng như tuổi nghề, vì thế còn có nhiều ước mơ lắm. Nhưng diva là danh hiệu cao quý cho một nghệ sĩ năng lực và được công chúng yêu mến. Đạt được điều này hoàn toàn không dễ dàng. Hiện nay, tôi chỉ cố gắng học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện mình về nghề nghiệp cũng nhu về học thức, còn việc trở thành một diva thì còn phải cố gắng cật lực và cả tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình nữa.
- Chị nghĩ sao nếu có ai đó nói, trong thời buổi này, để nổi tiếng thì luôn cần có một công nghệ lăng xê hoàn hảo?
- Tôi không định nghĩa được khái niệm "hoàn hảo" trong việc lăng xê cho một ca sĩ. Riêng trường hợp của tôi, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên và tốt đẹp. Ngoài việc hoàn thành tốt việc học ở trường, mọi công việc về chuyên môn đều do công ty Music Faces và người quản lý sắp xếp. Tôi hy vọng với một ê kíp làm việc ăn ý như vậy mọi thứ sẽ tốt thôi, còn tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thành thật tốt các công việc ấy.
- Trở về từ Asian Idol, những dự định tiếp theo trên con đường âm nhạc của chị là gì?
- Việc đầu tiên về là phải học bù cho thời gian xin nghỉ học để tham gia cuộc thi tại trường RMIT. Sau đó là tiếp tục hoàn thành album vol.1 để kịp ra mắt vào dịp trước tết âm lịch. Đó là những công việc cần kíp nhất.
- Vậy còn dịp lễ Giáng sinh vừa qua, chị đã tận hưởng thời khắc đẹp đẽ ấy như thế nào?
- Ngày lễ Giáng sinh năm nay, tôi dành trọn vẹn cho gia đình, vì mấy tháng trước tôi đã dành quá nhiều thời gian và sức khỏe cho cuộc thi VietNam Idol và Asian Idol. Buổi chiều, tôi dành toàn bộ thời gian đi chọn quà cho ba mẹ, cũng như cho 2 em của tôi và... gọi điện cho ông già Noel để giúp tôi gởi quà cho các em. Giáng sinh năm nay quả thật rất vui và hạnh phúc.

- Vậy còn quà tặng cho... người ấy thì sao?
- Thật ra tôi còn trẻ con lắm. Chỉ tiếc là thời gian bây giờ eo hẹp hơn thôi, ít có cơ hội tụ tập cùng các bạn ăn hàng và "tám" cùng với họ. Hiện tại, tôi quan tâm nhiều tới học tập, và con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của mình, để trên sân khấu, tôi có thể thể hiện tốt nhất tình cảm của bài hát. Ngay từ ngày đầu thọ giáo thầy Chu Minh Ký, tôi đã học được điều đó.
- Nhiều khán giả băn khoăn về một lối đi cho rất nhiều các ca sĩ trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc trong nước. Cá nhân chị nghĩ gì về việc này?
- Tôi nghĩ mỗi ca sĩ đều có sắc màu riêng, và đó là cách để họ khẳng định mình với khán giả. Sở trường của tôi là blues, jazz, nên trong suốt quá trình thử giọng cũng như bài vở cho cuộc thi Asian Idol và cho album vol.1, nhạc sĩ Đức Trí và ê kíp đã hướng cho tối đến dòng nhạc pop pha chút blues mang màu sắc trẻ trung, thân thiện và gần gũi. Tôi hy vọng rằng trong album vol.1. mọi người sẽ đón nhận phong cách âm nhạc của tôi, đó là một hạnh phúc lớn của ca sĩ trẻ như tôi.
Nguyễn Hương thực hiện
|