|
'Gu' thời trang của Lam Trường
"Riêng về ăn mặc thì tôi cảm thấy rất phản cảm và bất lịch sự khi nhiều người diện đồ ngủ ra đường, đi chơi một cách vô tư. Điều đó chứng tỏ bạn không tôn trọng mình và mọi người...", Lam Trường bày tỏ quan điểm của anh về thời trang.
- Là một ca sĩ liên tục đứng trong top ca sĩ được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh suốt 10 năm qua anh có bí quyết gì đặc biệt của riêng mình?
- Nhìn lại chặng đường dài suốt 10 năm qua tôi luôn tâm niệm một điều việc đến thì làm, làm gì cũng phải hoạch định kế hoạch trước 6 tháng, 1 năm. Với ca sĩ tự thành danh được quyết định rất nhiều bởi ca khúc, mình phải biết chọn ca khúc phù hợp với chất giọng. Ngoài ra, phải thường xuyên làm mới hình ảnh của mình trước báo chí và các kênh truyền thông, tổ chức các chương trình lưu diễn tốt, hoạt động fanclub cũng hỗ trợ rất mạnh cho ca sĩ. Quan hệ đồng nghiệp, người tổ chức show diễn sẽ tạo cho mình hiệu quả cao trong công việc. Duy trì được những yếu tố đó thì sẽ tạo được phong độ ổn định cho mình.

|
| Anh Hai thường mặc sơ mi của Arman. |
- Đó là những bí quyết trong công việc, vậy anh có thể bật mí về bí quyết thời trang?
- Quan điểm của tôi là thời trang sân khấu là thời trang đời sống nâng cấp lên. Trang phục sân khấu thường tôi thường hợp tác với các nhà thiết kế như Công Trí, Việt Liên, Milan Phong trong những dịp đặc biệt... Họ cũng làm việc với rất nhiều ca sĩ, trước khi thiết kế tôi luôn trao đổi với họ về phong cách của mình để tạo ra sự khác biệt với những đồng nghiệp khác, nhưng đồ diễn của tôi không quá cầu kỳ. Các chương trình biểu diễn lớn tôi làm việc với các designer và nhiều khi cũng mua đồ ở các shop như áo khoác, phụ kiện đeo tay cổ, vest nhiều kiểu dáng độc đáo một chút để thay đổi mỗi tối khi đi diễn.
- Một phong cách không cầu kỳ phô trương trên sân khấu, vậy những lúc sinh hoạt đời thường trông anh thế nào?
- Đời thường thì càng đơn giản (cười)... Bản thân khỏe mạnh trẻ trung và ăn mặc thời trang hợp với thời điểm đó thôi. Tôi hay dùng đồ của một số hãng châu Âu như giày của Cavalli, sơ mi của Arman, áo khoác Art Work và thích nhất là mặc áo sơ mi có một chút họa tiết thêu hoặc vẽ đơn giản. Tôi thích mặc áo khoác nhẹ nhưng thời tiết Sài Gòn ít có dịp diện. Trước đây có thời gian tôi mặc quần Tây rất nhiều, gần đây thì hay mặc jeans, và cũng không kén thương hiệu, mình lựa chọn những mẫu mã đẹp và hợp với form người là quan trọng.
Tôi cũng đã tham khảo một số mặt hàng của các hãng thời trang trong nước nhưng chỉ chọn được sơ mi và dáng cũng khá đẹp. Thời trang nước mình thực ra cũng đang trên đà học hỏi nước ngoài nhiều, ngoại trừ những đồ thiết kế thì không nói, mình có thể mặc diễn được, ngoài ra thì thời trang VN chưa có gì nổi trội cả về kiểu dáng và chất lượng.

- Là một ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích anh có nhận định gì về trang phục diễn của một số đồng nghiệp nam bị khán giả phản ánh là không rõ giới tính và hơi quái đản...?
- Tôi nghĩ đó cũng là gu của mỗi người, ngày nay đời sống xã hội phát triển họ cũng dễ dãi hơn trong ăn mặc, nhiều khi phóng khoáng và hay bắt chước trang phục biểu diễn của nước ngoài. Bạn làm ca sĩ, bạn có gu ăn mặc tốt và đáp ứng thị hiếu của số đông khán giả thì bạn sẽ gần với thành công hơn. Bạn để cái tôi mình tách biệt quá thì bạn sẽ mất đi thiện cảm của phần đông khán giả. Còn riêng tôi thì không dám chê ai cả, họ thấy đẹp theo cách của họ, mỗi người một sở thích, một cách nhìn nhận.
- Vậy quan niệm xấu và đẹp trong việc ăn mặc của anh như thế nào?
- Riêng về đẹp hay xấu thì tôi cảm thấy rất phản cảm và bất lịch sự khi nhiều người diện đồ ngủ ra đường, đi chơi một cách vô tư. Điều đó chứng tỏ bạn không tôn trọng mình và mọi người. Ở phương Tây đến mỗi nơi họ đều có quy định ăn mặc như thế nào ở nơi công cộng, tiệc, dã ngoại, ăn mặc quan trọng nhất là phải phù hợp với thời điểm, hoàn cảnh xã hội... Đẹp không phải là mắc tiền, đẹp đơn giản chỉ là sự tươm tất gọn gàng. Tôi mong rằng mọi người sẽ ăn mặc ngày càng đẹp hơn để góp phần làm đẹp xã hội.
(Theo Phong Cách Đàn Ông)
|