|
'Bé rồng' may mắn
Sau giải nhất Ngôi sao Tiếng hát truyền hình năm 2006, ca sĩ trẻ Phương Trinh bước vào lĩnh vực điện ảnh. Với thành công của "Thủ tướng", con đường nghệ thuật xem ra khá thành công với cô ca sĩ mới 19 tuổi này
- Tại sao chị lại có biệt danh “Bé rồng”?
- Tôi sinh ra và lớn lên tại An Giang. Đến năm lớp 12, tôi mới cùng gia đình lên TP HCM tiếp tục học tập. Tôi được sự dìu dắt của bà khi quyết định lập nghiệp tại quê hương thứ hai này.
Tôi sinh năm 1988, tuổi rồng. Trong văn hóa của người Trung Quốc nói riêng và người phương Đông nói chung, rồng lại là biểu tượng của sức mạnh, do đó nên tôi lấy nickname là “Bé rồng” với hy vọng mình sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn thử thách trong công việc và trong cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn.
- Sau khi đoạt giải Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2006, cuộc sống của chị có thay đổi đáng kể gì?
- Thay đổi thì nhiều lắm, trước mắt lịch làm việc và tập luyện sẽ dày đặc hơn, đòi hỏi tôi phải biết sắp xếp quỹ thời gian sao cho có thể hoàn tất mọi công việc một cách tốt nhất mà vẫn có thời gian để học tập, trau dồi thêm về kiến thức văn hóa. Còn một điều nữa là đi chợ không cần phải trả giá nữa vì mọi người nhận ra mình và bán với giá rất “hữu nghị”.

|
| Diễn viên Phương Trinh. |
- Tính cách của nhân vật Hằng trong bộ phim "Thủ tướng" có gì khác với tính cách của chị?
- Bước chân đầu tiên của tôi trong lĩnh vực điện ảnh chính là vai Hằng. Hằng và tôi khá giống nhau về tính cách cũng như hoàn cảnh. Đó là một cô gái trẻ có cá tính, giàu nghị lực, dám nghĩ dám làm, tâm hồn trong sáng và yêu bằng cả trái tim. Có điều Hằng biết tráng bánh cuốn còn tôi thì... bó tay!
- Giọng hát hỗ trợ được gì cho chị để diễn tốt vai trò người yêu của thủ tướng trong phim?
- Gương mặt ăn ảnh là một lợi thế đối với tôi, nhưng để vai diễn sống trong lòng khán giả thì cách diễn xuất mới là điều mà tôi cần phải cố gắng nhiều trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Trong phim có một cảnh quay nhân vật Hằng hát cho thủ tướng nghe nhưng tiếc là khi trình chiếu, giọng hát đó không phải của tôi vì vai diễn đã được lồng tiếng.
- Cơ duyên nào đưa chị đến với phim trường?
- Đầu tiên tôi được mời casting một vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Phương Điền, lần ấy phó đạo diễn Nguyệt Quế của phim Thủ tướng cũng có mặt. Lần casting đó khá thành công và tôi được mời tham gia bộ phim của đạo diễn Phương Điền, nhưng do thời gian bộ phim bấm máy lại trùng với thời gian tôi du học thanh nhạc ở Singapore nên không thể tham gia được. Học xong, trở về, khoảng một tuần sau Nguyệt Quế mời casting phim Thủ tướng của đạo diễn Lê Hoàng, thế là cái duyên với nghệ thuật thứ 7 đã mỉm cười với tôi.
- Trong thời gian đóng phim, chị học hỏi được những gì từ đạo diễn Lê Hoàng?
- Đạo diễn rất khó tính và kỷ luật trong công việc, nhờ sự khó tính ấy mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong cách diễn cũng như trong cách sống. Nhưng sự khó tính ấy chỉ trong công việc thôi, chứ bình thường đạo diễn Lê Hoàng rất vui tính, tốt bụng và dễ gần.

|
| Phương Trinh và bạn diễn Hoàng Anh trong phim Thủ tướng. |
- Chị nhận xét gì về bạn diễn Hoàng Anh điển trai?
- Đều là những diễn viên lần đầu bước vào thế giới nghệ thuật thứ bảy nên còn nhiều thiếu sót. Ở những cảnh quay đầu tiên, Hoàng Anh được đoàn đặt biệt danh là “dũng sĩ diệt phim”, nhưng Hoàng Anh đã tiến bộ rất nhiều trong cách diễn ở những thước phim sau đó. Hoàng Anh thông minh, hóm hỉnh và là một người bạn tốt.
- Cùng lúc kiêm bốn vai trò là MC, ca sĩ, diễn viên và sinh viên, chị cảm thấy thế nào?
- Có yêu thích thì mới có thể hoàn thành tốt được những công việc mình đã chọn, nhưng trước mắt tôi đang chuẩn bị cho album đầu tay nên dành nhiều thời gian cho việc này, vì âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất đối với tôi. Thời gian còn lại tôi chú tâm vào học ở trường và học thêm tiếng Hoa.
- Chị nghĩ sao với nhận xét rằng chị là người may mắn trên bước đường nghệ thuật?
- May mắn là một hạt giống, nhưng nếu không gieo hạt và chăm sóc nó thì sẽ không gặt được quả ngon.
- Dự tính của chị trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh?
- Tôi sẽ đi theo một hình tượng ca sĩ đẹp, gợi cảm, nhảy giỏi và hát hay, hát đủ thể loại, phục vụ đủ mọi đối tượng. Để xây dựng được một hình tượng như vậy, tôi biết là mình cần phải cố gắng vượt bậc. Nhưng tôi tin là mình sẽ làm được.
(Theo Người Lao Động)
|