|
Tình yêu là duyên số
Minh Thu không đặt cho mình khuôn mẫu nào về người bạn đời vì với cô, tình yêu và hạnh phúc không có khái niệm, chỉ cần nó xuất phát từ hai trái tim để hai người hiểu và thông cảm với nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống.
- Giới trẻ ngày nay làm việc hết mình và cũng biết hưởng thụ hợp lý. Họ cho rằng nếu không biết tiêu tiền sẽ không biết cách kiếm tiền tích cực. Chị nghĩ thế nào về điều đó?
- Mỗi người có một quan điểm về cách sống, làm việc hay hưởng thụ khác nhau. Vì thế, với người này đúng nhưng với người kia lại sai. Về bản thân mình, tôi nghĩ rằng mình đang còn trẻ, tương lai còn ở phía trước nên mình phải biết phấn đấu, biết làm những gì tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình và cho cả xã hội. Tất nhiên, mình cũng phải nghĩ đến bản thân, cũng phải biết hưởng thụ những gì vừa và hợp với bản thân cũng như hoàn cảnh sống của mình.
- Một ngày của chị như thế nào?
- Cuộc sống của tôi bây giờ đã có nhiều thay đổi so với hồi chỉ là một cô bé tên Thu chưa danh hiệu, nhưng đó là cuộc sống. Còn về con người thì không có gì thay đổi, vẫn tính cách ấy, con người ấy.
Một ngày của tôi vẫn như trước đây, ngoài giờ đến lớp, khi có thời gian rảnh rỗi tôi lại làm những công việc mà mình yêu thích. Tôi đang có một vài dự định cho công việc từ thiện và mong muốn sẽ sắp xếp thời gian để thực hiện dự định đó trong thời gian sớm nhất.
|

|
| Á hậu Đặng Minh Thu. |
- Chị quan niệm thế nào về cách ăn mặc giới trẻ bây giờ?
- Cuộc sống bây giờ đã khá hơn trước đây rất nhiều, và thời trang cũng đang là cái mà mọi người theo đuổi. Bây giờ người ta không chỉ muốn ăn ngon mà còn thích mặc đẹp. Tuỳ sở thích của từng người. Có người cho rằng mình mặc bộ này đẹp, nhưng với người khác thì nó là cái gì đó quá lố.
Theo tôi nghĩ, giới trẻ ngày nay đang ít nhiều ảnh hưởng bởi phong cách ăn mặc của nước ngoài, đại đa số đều biết làm sao cho mình đẹp hơn trong mắt mọi người nhưng cũng không ít bạn trẻ khi đến trường mặc những bộ đồ không phù hợp. Chúng ta là những người trẻ, hãy biết lựa chọn những xu hướng thời trang thực sự phù hợp để cho mình và cho mọi người.
- Khi rảnh rỗi, chị thích giải trí theo cách nào?
- Khi có một chút thời gian cho riêng mình, tôi thích đọc sách báo, lên mạng, online để được nói chuyện với bạn bè hoặc tự tay chế biến những món ăn cho gia đình.
- Chị thường chọn cho mình phong cách ăn mặc và trang điểm thế nào trước khi ra khỏi nhà?
- Nói thật là tôi không có bí quyết làm đẹp nào cả, bình thường ở nhà tôi ăn ngủ điều độ, uống nhiều nước, luôn để đầu óc thoải mái và tránh căng thẳng. Tôi cũng không phải là người cầu kỳ trong cách ăn mặc, những bộ trang phục đến trường cũng như những lúc đi ra ngoài thường rất giản dị. Tôi quan niệm, ăn mặc và trang điểm làm sao phải thật tự nhiên, như thế khi tiếp xúc mình có cảm giác hòa đồng với mọi người.
Trên sân khấu lộng lẫy như thế nhưng ở ngoài đời tôi không có thói quen trang điểm và cũng chẳng biết tự trang điểm cho mình, những khi có công việc gì đều nhờ mẹ trang điểm giúp.
- Các người đẹp Việt Nam bây giờ có xu hướng thích lấy chồng Tây. Chị nghĩ sao về điều đó?
- Tôi không có quan niệm hay tự đặt cho mình một khuôn mẫu nào về bạn đời của mình, vì tình yêu và hạnh phúc không có khái niệm. Đơn giản, tình yêu phải xuất phát từ hai trái tim, hai người phải hiểu và thông cảm với nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ mọi người nhìn nhận thoáng hơn, nên việc lấy chồng "trong hay ngoài" cũng là chuyện bình thường, tôi nghĩ đó là do duyên số. Người bạn đời của tôi sau này cũng vậy, không quan trọng là người Việt hay người nước ngoài mà quan trọng là đến với nhau bằng tình cảm chân thành.
 |
| Ngoài đời Minh Thu rất giản dị và tươi tắn. |
- Nhiều cô gái trẻ có nhan sắc thường hay nông nổi. Còn chị thì sao?
- Ở lứa tuổi nào cũng vậy, nếu có bản lĩnh thì sẽ không nông nổi, không va vấp. Trước khi làm một điều gì đó nên cân nhắc thật kỹ, nếu quá khả năng của mình thì nên tâm sự với mẹ hay một người bạn nào đó là mình tin cậy nhất.
- Tiền bạc đứng ở vị trí nào trong "bảng đánh giá" của chị?
- Tiền là phương tiện quan trọng trong cuộc sống, nó giúp bạn thực hiện những ý tưởng của bạn nhưng nó không quyết định bạn được. Có tiền mà không biết sử dụng thì cũng như không. Với tôi, cái giá trị nhất của cuộc sống con người là hạnh phúc.
Tôi đọc được ở đâu đó rằng: "Có hạnh phúc khi mỗi phút giây được sử dụng một cách xứng đáng. Hạnh phúc khiến việc khó thành việc dễ, sự nặng nề thành nhẹ nhàng. Luôn hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc với người khác là một việc thật lớn lao. Bất kể việc gì xảy ra, hạnh phúc của tôi không nên bị đánh mất. Đằng sau sức mạnh của sự thật là thịnh vượng, đằng sau sức mạnh của bình an là sức khỏe. Tất cả điều đó tạo ra hạnh phúc. Hạnh phúc dành cho những ai tạo ra hành động, thái độ và đóng góp cho sự tinh khiết, bình an và không ích kỷ. Còn giá trị vật chất cũng rất cần nhưng chỉ là thứ yếu".
- Trở thành người nổi tiếng rồi, chị lựa chọn cho mình phong cách nào để thể hiện với mọi người?
- Đúng là cuộc sống đã thay đổi từ khi tôi có những danh hiệu nhưng tôi vẫn chọn cho mình phong cách giản dị giữa đời thường, không màu mè, không quá chú tâm về hình thức.
Tôi không phải là người "chuộng" hàng hiệu, những bộ quần áo tôi mặc gần như không có thương hiệu. Tôi thường mua những thứ đồ hợp với mình, mặc vào thấy tự tin, thoái mái là đẹp rồi. Còn đến những nơi làm đẹp ư? Hình như quá "xa xỉ" đối với tôi thì phải, vì tôi chưa bao giờ đến những nơi đó.
- Theo chị, người phụ nữ thế nào được đánh giá là đẹp?
- Theo tôi, một người phụ nữ đẹp là đẹp ở tâm hồn, phẩm giá, đạo đức, còn vẻ đẹp bề ngoài đôi khi chỉ là nhất thời mà thôi. Là người phụ nữ thì cần dung hòa cả hình thức bề ngoài và tâm hồn, nếu cả hai đều hoàn thiện thì đó chính là một người đẹp thực sự.
(Theo Phong Cách Việt)
|