|
Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh
Đêm qua, người đẹp Trần Thị Quỳnh đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thể thao. Với một thể hình cân đối, khỏe khoắn và phần ứng xử được đánh giá là xuất sắc, cô gái 21 tuổi này một lần nữa đem lại vinh quang cho thành phố đất cảng.
Sở hữu ngôi vị Á hậu 1 là người đẹp Phạm Tâm Thanh (Tuyên Quang), danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Trần Thị Minh Nhung đến từ Nghệ An.

|
| Á hậu 2 Trần Thị Minh Nhung, Hoa hậu Trần Thị Quỳnh và Á hậu 1 Phạm Tâm Thanh (từ trái qua phải). |
Trong số những gương mặt sáng giá cho vương miện hoa hậu, Trần Thị Quỳnh và Trần Thị Minh Nhung được đánh giá rất cao. Khả năng trở thành hoa hậu của hai thí sinh này là 50-50 cho đến trước đêm chung kết. Tuy nhiên, Nhung rụt rè và nhút nhát trong giao tiếp nên đã không hoàn thành tốt phần ứng xử của mình. Dù bài tập pencak silat của cô rất đẹp nhưng vì quá run và hồi hộp, cô gái xứ Nghệ đã không thể trả lời gãy gọn một câu hỏi không quá khó của Ban giám khảo. MC Xuân Bắc đã động viên để cô lấy lại bình tĩnh, đọc lại câu hỏi 3 lần nhưng cả 3 lần đó cô đều... bắt đầu lại câu mở đầu "Dạ thưa, em xin trả lời câu hỏi của mình. Trước tiên, em xin cảm ơn người đã khen hình thức của em..." và tiếp tục... không nói nên câu.
Cô gái xứ Nghệ đã bật khóc nức nở vì thấy tiếc khi để tuột mất vương miện hoa hậu. Cảm giác buồn là không thể tránh khỏi nhưng cô đã cố gắng cầm nước mắt và tỏ ra cứng rắn hơn. Nhung nói rằng, cô vẫn rất vui khi đăng quang Á hậu 2 của Miss Sports và người đầu tiên cô nghĩ đến là mẹ của mình. Người mẹ đã luôn ở bên cô, chăm sóc, động viên và ủng hộ cô. Sau khi trở về từ cuộc thi, cô sẽ cố gắng tập luyện để hoàn thành ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp và sở hữu nhiều huy chương trong các cuộc thi lớn.

|
| Trần Thị Minh Nhung bật khóc khi tuột mất vương miện hoa hậu. |
Á hậu 1 Phạm Tâm Thanh là người ít được chú ý ở các vòng thi nhưng đêm qua cô đã thể hiện rất tốt phần năng khiếu dance sport và đã thuyết phục được ban giám khảo dù rằng câu hỏi ứng xử còn nhiều phần vụng về. Sở hữu một thân hình khỏe khoắn, cô chia sẻ muốn trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp.
Còn Trần Thị Quỳnh cũng không giấu được sự nghẹn ngào khi là người đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm qua dù ở chương trình tổng duyệt chính cô cũng được lựa chọn cho danh hiệu hoa hậu. Không có ngoại hình nổi bật hơn hẳn các thí sinh khác nhưng có lẽ điều làm nên thành công của cô gái này chính là ở sự hài hòa và bản lĩnh sân khấu. Phó trưởng ban tổ chức Nguyễn Hồng Minh trước đêm chung kết cũng dự đoán: "Quỳnh rất có khả năng, tuy không có nét nào đặc biệt nổi trội và thể hình còn một vài điểm yếu nhưng giao tiếp tốt là một thế mạnh của cô. Nói chung Quỳnh có được sự hài hòa cần thiết".

|
| Trần Thị Quỳnh nghẹn ngào trong giờ phút đăng quang. |
Câu hỏi của Ban giám khảo dành cho Quỳnh là bạn nghĩ gì nếu không được giải trong cuộc thi. Người đẹp Hải Phòng khẳng định cô đến với Miss Sports dù có đăng quang hay không thì cũng có một quãng thời gian đáng quý để giao lưu học hỏi thêm nhiều điều, cả về cuộc sống và kiến thức. Dù không được giải thì cô vẫn tự hào vì đã cùng với các thí sinh khác góp phần vào thành công của cuộc thi để chứng minh cho mọi người thấy một vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại cũng như sự năng động, tự tin của người phụ nữ Việt Nam.
Trong suốt 2 tuần tập trung luyện tập và sinh hoạt cùng các thí sinh khác, Trần Thị Quỳnh cũng chiếm được nhiều tình cảm tốt đẹp của các bạn. Gương mặt tươi sáng của cô và tính cách hòa nhã làm cho người đối diện cảm mến. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Linh (TP HCM) nói về cô bạn Quỳnh với một tình cảm rất chân thành. Linh cũng cho rằng, Quỳnh giành được vương miện hoa hậu là rất xứng đáng. "Cá nhân em mong Quỳnh được hoa hậu vì bạn ấy có thể hình cân đối, bài tập thể thao đẹp và đặc biệt là bạn ấy rất thân thiện, nhã nhặn với mọi người. Điều đó rất cần thiết cho một hoa hậu".

|
| Hoa khôi Nguyễn Hồng Hà trao vương miện cho Tân hoa hậu. |
Đêm chung kết hôm qua cũng xảy ra nhiều sự cố, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Bình đến từ TP HCM bị dự ứng ở mặt ngay trước giờ quay nên không thể xuất hiện trên sân khấu. Vì thế mà đêm qua chỉ có sự xuất hiện của 36 người đẹp thay vì 37 thí sinh trong đêm chung kết. Thêm một sự cố khác là sự nhầm lẫn giữa hai thí sinh Nghĩa Dung và Hồng Bôn ở top 20. MC Xuân Bắc đã phải xin lỗi khán giả và đính chính thí sinh lọt vào danh sách 20 người đẹp nhất là Hồng Bôn chứ không phải Nghĩa Dung sau khi Dung đã xuất hiện trên sân khấu và cả trong phóng sự (được chuẩn bị trước) với nụ cười rạng rỡ.
Màn thi năng khiếu thể thao, dù đã được các thí sinh chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn còn rất vụng về. Hầu hết các người đẹp đều chọn "giải pháp an toàn" và đơn giản nhất là Aerobic và múa lụa. Các động tác ngượng ngập, vừa tập vừa đếm bước và chuyện trật nhịp là lỗi của rất nhiều thí sinh. Lê Thị Quỳnh (Thanh Hóa) dù biểu diễn một bài Aerobic rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng vẫn... quên bài, đứng chết chân ở sân khấu mà không nhớ lại được nên đành phải bỏ vào trong cánh gà.
Thí sinh Nguyễn Thùy Linh trong phần thi áo dài, không hiểu vì lý do gì đã không kịp ra sân khấu đúng lúc mà lọt thỏm vào 5 người đẹp trình diễn cuối cùng. Đáng lẽ thứ tự của phần thi áo dài là 5-5-5-5 chia đều cho 20 người thì bị biến thể thành 5-4-5-6.
Kịch bản đêm chung kết Miss Sports có khá nhiều thay đổi so với chương trình tổng duyệt tối 25/10. Các phần phụ họa được rút ngắn và đẩy tiết tấu nhanh hơn, đồng thời ngay trước giờ G, Ban tổ chức quyết định để các thí sinh trong top 10 mặc áo dài nhận giải thay vì áo tắm một mảnh như ý tưởng ban đầu. Phần rước kiệu Hoa hậu của 4 lực sĩ cũng không còn nằm trong chương trình.
Ở phần thi trang phục áo dài, thay vì tự chọn với các kiểu dáng và màu sắc khác nhau như tổng duyệt, ban tổ chức đã... đánh đồng cho 20 người đẹp thể hiện bộ sưu tập Mùa thu Hà Nội của nhà thiết kế Lan Hương. Tất cả có 4 mẫu áo dài cách tân và cứ 5 thí dinh lại mặc chung một mẫu. Tuy không tạo được nhiều sự khác biệt nhưng dù sao cũng tránh được tình trạng tự chọn... trùng lặp vô tình của các thí sinh như đêm tổng duyệt.

|
| Nguyễn Hồng Hà và Mai Phương Thúy là khách mời của đêm chung kết. |
Nói về việc thay đổi ý tưởng mặc áo tắm để nhận giải, Phó trưởng ban tổ chức Nguyễn Hồng Minh cho biết: "Chúng tôi đánh giá tốt sự sáng tạo của dạo diễn Phạm Việt Thanh và cũng cho tổng duyệt để thử nghiệm. Tôi cũng rất tiếc vì không thực hiện được tâm huyết của đạo diễn nhưng phần đa thành viên của ban tổ chức đều thống nhất nên để thí sinh mặc áo dài nhận giải theo truyền thống. Một sự đổi mới quá nhanh rất khó được mọi người chấp nhận ngay, thậm chí còn gây phản cảm".
Tuy nhiên có thể nhìn thấy là các thí sinh xuất hiện ở phần trao giải mặc hai loại trang phục khác nhau. Top 10 mặc áo dài, còn 26 thí sinh còn lại vẫn diện áo tắm một mảnh như ban đầu. 10 thí sinh được giải khuyến khích vẫn diện một mảnh trên sân khấu để nhận giải, chỉ có Hoa hậu và hai Á hậu là thướt tha trong chiếc áo dài truyền thống. Đạo diễn Việt Thanh tỏ ra rất vui vì điều này: "Màn trao giải khuyến khích là một phần bất ngờ của cuộc thi, ngay cả MC cũng không được chuẩn bị trước. Và bạn thấy họ mặc áo tắm thế nào. Tôi thì thấy rất thích, rất đẹp".
|
5 giải đặc biệt (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng):
- Thí sinh có hình thể đẹp nhất: Nguyễn Anh Thu, SBD: 080, TP HCM.
- Thí sinh mặc trang phục thể thao đẹp nhất: Nguyễn Hồng Điệp, SBD: 020, Hà Nội.
- Người đẹp du lịch (thí sinh mặc áo dài đẹp nhất): Cao Thị Phương Lan, SBD: 686, Quảng Bình.
- Thí sinh có bài tập thể thao tốt nhất: Cao Thùy Dương, SBD: 333, Yên Bái.
- Thí sinh ứng xử hay nhất: Trần Thị Quỳnh, SBD: 096, Hải Phòng. |
Mỹ Dung
|