|
Ngoài đời tôi không sexy
Từ khi Thanh Hằng sở hữu chiếc xế hộp trả góp màu đen nhánh 8 chỗ chỉ có thể gặp cô ở một vài quán cà phê có bãi đỗ ô tô. Lần này cũng vậy, cuộc gặp vào lúc 22h15 khi cô vừa hết say xỉn bằng việc tu ừng ực các ly... coca cola sau khi kết thúc ngày quay thứ 21 phim "Nụ hôn thần chết".
Nếu không gặp được hoa hậu chân dài 1m12 đúng thời điểm thì sáng hôm sau cô sẽ cùng đoàn làm phim di lý lên Đà Lạt một tuần liền. Ngồi đối diện với tôi là một Thanh Hằng tuy có vẻ thiếu ngủ vì làm việc khá căng thẳng nhưng phong độ vẫn không giảm sút, thậm chí còn đang ở giai đoạn sung sức nhất.
- Sau nhiều lần rùm beng với bộ phim "Tôi là ngôi sao", chị vẫn được chọn vào vai chính trong phim "Nụ hôn thần chết". Như vậy có thể nói scandal chẳng hề "dìm" được Thanh Hằng mà hình như còn làm chị nổi tiếng hơn. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi không nghĩ đó là scandal. Tôi làm lớn chuyện là do mọi việc đã vượt quá sức chịu đựng chứ không phải nhằm mục đích gây sự chú ý. Tạo ra scandal dù tốt hay xấu cũng là điều chẳng hay ho gì. Cả phim Tôi là ngôi sao lẫn phim Nụ hôn thần chết tôi đều phải thử vai bình đẳng như nhiều diễn viên khác và cuối cùng tôi được chọn.

|
| Người mẫu - diễn viên Thanh Hằng. |
- Nhưng với nhận xét về chuyện diễn dở và đi trễ trước đó ít nhiều sẽ tạo nên những bàn tán, xì xầm trong đoàn làm phim "Nụ hôn thần chết" thì sao?
- Không ai có thời gian để quan tâm tới chuyện đó cả. Không khí đoàn làm phim Nụ hôn thần chết cực kỳ vui vẻ và thoải mái. Tôi làm việc từ 7h sáng đến 2h sáng hôm sau vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí có cảnh diễn tâm lý nặng, tôi cũng nhập tâm rất nhanh.
- Vai diễn này chị đầu tư cho nhân vật bằng cách tới thẩm mỹ viện "nâng cấp" vòng 1 cho sexy hơn, thực hư thông tin này thế nào?
- (Cười) Thôi, vụ này không trả lời đâu!
- Chị chụp ảnh, diễn thời trang lúc nào cũng "sexy" và gợi cảm rồi. Nhưng lần này khỏa thân 100% lại cùng tắm bồn với Johnny Trí Nguyễn nữa, chị có e ngại điều gì?
- Ở ngoài đời, không ai có thể nhìn thấy tôi "sexy" lộ liễu hết. Ngay cả khi tôi thay đồ để diễn cũng bắt mọi người ra ngoài. Nhưng đây là bộ phim và khỏa thân là một phần của vai diễn nên tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất là đang làm việc chứ không hề có ý nghĩ nào khác. Tôi luôn sẵn sàng cho nhân vật của mình.
- Làm việc với Johnny Trí Nguyễn, cảm giác của chị thế nào?
- Hai anh em làm việc rất ăn rơ nhau. Trí làm việc rất nhiệt tình, chuyên nghiệp. Có những cảnh mặc dù đạo diễn không yêu cầu Trí phải làm người diễn mồi cho tôi nhưng anh vẫn đứng sau máy quay để tôi diễn tả đúng tâm lý nhất. Vì ánh nhìn vào anh ấy sẽ khác khi tôi phải nhìn một người nào đó đứng thế vai.
- Cho tới thời điểm này, chị thích nhân vật của mình vì hình tượng mới mẻ so với chị hay vì nhân vật có tâm lý phức tạp?
- Cả hai. Nhân vật đó khác tôi quá nhiều, khác hẳn về cách sống: ăn chơi, uống rượu, hút thuốc, say xỉn, ói mửa và mê xem bói. Còn tôi chưa từng hút thuốc, mới chỉ nhấp môi vào ly rượu chứ không biết uống và chưa từng đi xem bói vì đã xem là phải tin. Hơn nữa, tôi từng mong được diễn những pha hành động thì phim này cũng có. Tôi tưởng tượng phim này sẽ hoành tráng.
- 1 năm trở lại đây, nhiều người nói Thanh Hằng cư xử và làm việc theo kiểu hoa hậu. Chị nghĩ sao?
- Nói thế là sai. Tôi không mang danh hiệu ra nói chuyện. Ai sống mà chẳng muốn người khác thích mình. Còn khi người ta ghét tôi ở khía cạnh nào đó, làm sao tôi biết được? Nếu nói chuyện với một người bạn bình thường mà thể hiện mình là "sao" thì làm sao lâu dài được. Tôi tự tin về cách làm việc của mình và phải chứng minh làm việc tốt, tôi mới nói người khác làm việc tốt được chứ. Mình không thể thuyết phục người ta trong khi mình rất dở.

|
| Thanh Hằng và Trí Nguyễn trong một cảnh "nóng" phim "Nụ hôn thần chết". |
- Từ một người mẫu vô danh giờ trở thành vơ-đét với nhiều show, cát-xê cao ngất ngưởng, vậy nguyên tắc làm việc của chị có gì thay đổi?
- Mỗi người đều có cách làm việc khác nhau. Không phải cách làm việc của tôi là số 1, số 2 nên phải làm theo tôi. Khi người ta mời mình, người ta đã biết mình ở vị trí nào. Cách làm việc chuyên nghiệp là lôgic. Làm mình thoái mái thì mình đâu phải phàn nàn. Nguyên tắc làm việc của tôi vẫn vậy: Người ta tôn trọng mình và ngược lại.
- Sắp tới chị muốn nghiêng về phim ảnh hay thời trang?
- Khi làm việc, mỗi thứ tôi đều dành hết 100% để đạt hiệu quả cao nhất. Tôi chưa từng suy nghĩ là ở lĩnh vực thời trang mình sẽ không tồn tại lâu nên phải nhờ vào điện ảnh để người ta đừng quên mình. Tôi muốn làm những công việc mới lạ để cuốn hút mình nhưng không có nghĩa là xao nhãng việc cũ. Quan trọng là nghĩ mình làm được và làm tốt.
(Theo Phong Cách)
|