|
Mốt du học của sao
Thời gian này, Thu Minh và Đoan Trang đang cùng theo học khóa đào tạo về thanh nhạc tại ĐH Berklee, Mỹ. Ngô Thanh Vân cũng theo học diễn xuất của một người thày tên Sal Romeo. Các sao đang cố gắng "vượt ra ngoài biên giới" để học hỏi, nâng cao trình độ nghề nghiệp.
Chọn Mỹ là điểm đến
Chia sẻ về chuyện du học này, Ngô Thanh Vân nói rằng, cô sang Mỹ vừa là để học, vừa có thời gian thư giãn và chuẩn bị cho những dự án trong tương lai. Cô không học ở một trường nào mà nhắm vào một người cụ thể để nhận được những kiến thức xác thực nhất. Sal Romeo là người từng đào tạo diễn viên Dustin Nguyễn và nhiều diễn viên Hollywood khác và Vân hoàn toàn tin tưởng vào người thày này. Cô sẽ học 2 tháng tại đất Mỹ về diễn xuất để có thể nhập vai vào nhân vật một cách chuyên nghiệp hơn chứ không đơn thuần là bản năng như hiện có.

|
| Diễn viên Ngô Thanh Vân. |
Xuất phát điểm là một người mẫu, Ngô Thanh Vân dấn thân sang ca nhạc nhưng đầu tư chủ yếu vào hình ảnh và vũ đạo. Không ai phủ nhận được sự hấp dẫn mà cô tạo ra khi đứng trên sân khấu nhưng về giọng hát đến bản thân Vân cũng phải thừa nhận là... chưa đạt tiêu chuẩn. Song với điện ảnh, Vân lại có được dấu ấn mạnh hơn. Những vai diễn của cô đều lưu lại cảm xúc cho khán giả từ phim chiếu Tết 2 trong 1 đến bộ phim hành động gây xôn xao gần đây Dòng máu anh hùng. Sở hữu nét đẹp hơi Tây nhưng Vân nói rằng cô đang cố gắng làm cho mình cổ điển và Việt Nam hơn từ cách trang điểm đến phong cách ăn mặc. Cô cũng có nhiều tham vọng trên con đường điện ảnh và chuyến du học này hẳn cũng nằm trong kế hoạch của cô.
Còn với Thu Minh, cô ca sĩ bốc lửa này đã bắt đầu khóa học chuyên về thanh nhạc nâng cao tại ĐH danh tiếng Berklee, Mỹ. Cô sẽ theo học 11 lớp trong thời gian 2 tháng. Bỏ ngỏ thị trường âm nhạc trong nước để đi học là một sự hy sinh khá lớn bởi vì từng ngày từng giờ các đồng nghiệp, đối thủ của cô liên tục "tấn công" nhằm chinh phục khán giả. Tuy nhiên, Thu Minh cũng tự tin rằng cô đã tạo được một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả và sự vắng mặt tạm thời này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình yêu mến mà các fan đã dành cho. Đi học cũng là sự đầu tư chính đáng và nghiêm túc của cô cho sự nghiệp lâu dài của mình. Dù đã đi hát chuyên nghiệp khá lâu nhưng tên tuổi Thu Minh vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi. Hy vọng rằng sau khóa học này, cô ca sĩ sẽ có một bước tiến mới trên con đường âm nhạc của mình.
Một niềm vui đối với Thu Minh là cô cùng học với Đoan Trang tại ĐH Berklee. Chính cô là người rủ rê "ca sĩ Socola" đi học cùng. Nhưng Trang theo học một chuyên ngành khác thiên về kỹ năng biểu diễn, nhạc lý... cũng như tìm hiểu về các thể loại âm nhạc. Trang chú trọng vào những thể loại RnB, Latin pop là những thể loại gắn liền với sở trường của cô. Sang Mỹ học cũng là cơ hội để cô được tham quan môi trường hoạt động âm nhạc của đất nước này, được giao lưu và trao đổi với nhiều đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới.
Cũng như Thu Minh, Đoan Trang phải từ chối và hủy bỏ nhiều lời mời biểu diễn trong tháng 7 và 8 cũng như những show ghi hình trên truyền hình. Nhưng cô không tiếc vì đã quyết định đi học bởi đó là cơ hội hiếm hoi để cô nâng cao những kiến thức chuyên môn của mình và áp dụng cho sản phẩm âm nhạc sắp tới. Nói về tâm trang của mình, cô chia sẻ rằng háo hức giống như 10 năm trước - thời còn là sinh viên. Cô cũng phải lùi lại thời điểm phát hành album mới do trùng với thời gian của khóa học.
Trước đây Đức Tuấn và Hồ Ngọc Hà cũng có ý định sang học tại Berklee nhưng vì quá bận rộn nên ý định này chưa thực hiện được. Đàn chị Hồng Nhung thì đã "kinh qua" khóa đào tạo về nhạc kịch ở Mỹ và rõ ràng là cô Bống đã luôn giữ được sự yêu mến của khán giả nhờ chất giọng kỹ thuật chau chuốt của mình.
Trở lại những vất vả thời sinh viên
Đi học ở xứ người, cả Thu Minh và Đoan Trang đều phải ở nhờ nhà bạn và hằng ngày đi bộ từ nhà đến ga tàu điện ngầm để đến trường. Giờ nghỉ trưa, cả hai đều lang thang quanh khuôn viên của trường hoặc lên thư viện để đọc sách và photo tài liệu cần thiết. Trở lại cuộc sống sinh viên vất vả chút nhưng cũng nhiều niềm vui với hai ca sĩ vì quen được các bạn mới và được chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với bạn bè khắp thế giới.
Lịch học của họ lu bù, thường là từ 9h sáng đến 22h đêm và cả hai ca sĩ đều phải vào cuộc với hết tốc lực. Thu Minh kể rằng ngày đầu tiên đi học, lơ ngơ còn bị lạc đường, không kịp giờ đến lớp nên đành nghỉ. Còn Đoan Trang thì lạ lẫm với sự thân thiện, thoải mái của các sinh viên khác trong lớp với giảng viên. Thay vì cúi chào kính cẩn, họ chỉ giơ hai ngón hai và nói "Hi" với thày giáo. Lọt thỏm giữa "một rừng" các bạn ngoại quốc cao lớn nhưng những phần trình diễn và thể hiện của Trang cũng khiến các bạn phải trầm trồ khen ngợi.

|
| Đoan Trang và Thu Minh trong giờ giải lao buổi trưa tại Mỹ. |
Còn Ngô Thanh Vân vì học thày riêng nên những ngày đầu phải đi nhờ xe đến nhà thày. Cũng vất vả vì quãng đường khá xa - khoảng 1 tiếng xe chạy - nhưng cô vẫn cố gắng khắc phục. Cô nói rằng sau đó sẽ thi bằng lái để tự đi ô tô đến nhà thày mỗi ngày cho chủ động giờ giấc học tập.
Và những điều tiếng...
Việc du học cùa các sao cũng gây ra khá nhiều dư luận trái chiều. Không ít người cho rằng, họ làm thế chỉ là để đánh bóng tên tuổi, chủ yếu là đi... chơi chứ việc học không phải mục đích chính. Cũng có ý kiến nói rằng, sang Mỹ là để họ tìm kiếm những show diễn mới và kiếm tiền trong khi thị trường âm nhạc ở Việt Nam đang bão hòa...
Nhưng họ đều lên tiếng phản bác và khẳng định tất cả là để đầu tư cho chất lượng chuyên môn trong nghề nghiệp của họ, rằng họ đã có đủ tên tuổi mà không cần phải đánh bóng thêm nữa bằng con đường du học. Họ nói rằng, đi du học thế này cũng là một cơ hội tốt để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình, rất có ích cho kế hoạch vươn ra thị trường nước ngoài...
Như Đoan Trang, cô sẽ áp dụng những gì học được vào album Âm bản sắp phát hành, còn Thu Minh thì giờ đã tự tin là nói tiếng anh "ngon lành" và dự định album sắp tới của cô sẽ có những ca khúc tiếng Anh do một người bạn viết tặng.
Tuy nhiên, tất cả vẫn còn đang chờ ở phía trước trong những sản phẩm âm nhạc và điện ảnh của họ. Làm thế nào để không bị điều tiếng là đi du học chỉ để có thêm danh tiếng, làm thế nào để tiền bạc, thời gian và công sức họ bỏ ra trong thời gian 2 tháng không bị bỏ phí? Đó là điều mà họ sẽ phải chứng tỏ khi trở lại Việt Nam.
Mỹ Dung
|