|
Hội ngộ sau 32 năm
Sau 32 năm, lần đầu tiên giọng ca nữ hàng đầu hải ngoại Khánh Hà, chuẩn bị về nước và ra mắt khán giả bằng một liveshow xuyên Việt "Nối vòng tay Việt Nam", cùng vị khách mời đặc biệt: ông anh Tuấn Ngọc.
- Những ngày này, cảm giác của chị thế nào trước cuộc trở về sau hơn 30 năm xa xứ?
- Tôi cảm thấy rất sung sướng, hồi hộp. Nhưng chắc hồi hộp nhiều hơn vì không biết là khán giả trong nước sẽ đón nhận mình ra sao. Cảm giác này lạ lắm, sự hồi hộp đón đợi một điều gì đó thật tốt đẹp sắp diễn ra khiến mình thấy hạnh phúc.
|

|
| Ca sĩ Khánh Hà. |
- Sao chị lại chọn thời điểm này, mà không phải trước đó khi nhiều ca sĩ đã về nước và thật sự đã tìm lại vị trí của mình trong lòng khán giả?
- Mình thật sự không sắp đặt, nhưng đôi lúc mọi chuyện cứ suôn sẻ, thuận lợi để đẩy đưa mình có cơ hội về lúc này. Mình chưa từng liên lạc hay có quan hệ với giới bầu sô trong nước, chưa biết cách thức làm việc thế nào, mình sẽ tìm hiểu khi về nước. Liveshow này đã được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía công ty tổ chức - công ty quảng cáo Ánh Việt.
- Nhiều năm xa cách, chị đã theo dõi thị trường âm nhạc trong nước và tìm hiểu nhu cầu thưởng thức của khán giả để chuẩn bị cho liveshow của mình như thế nào?
- Chọn bài hát đúng là một vấn đề, vì mình thích hát đủ thể loại nhạc, lại có quá nhiều bài hay để chọn, không biết nên hát bài nào cả. Vì vậy, nếu quý khán giả có ý kiến gì thì gửi mail tới cho tôi để giúp hộ một tay. Tôi rất trân trọng điều đó.
- Nếu sự ra mắt cho cuộc trở về này không như mong muốn thì chị tính sao?
- Khi hát, tôi chỉ muốn mang vui vẻ và hạnh phúc đến cho khán giả nên lúc tuyển lựa bài hát trình diễn sân khấu mình đều chọn những bài mà mình nghĩ phần lớn khán giả đều yêu thích. Vì vậy trong liveshow lần này tôi đã chọn rất nhiều bài hát được yêu cầu từ trước đến nay, hy vọng không làm cho mọi người thất vọng.
- Mỗi ca sĩ có một lớp khán giả của riêng mình, nhưng trong lớp khán giả ấy có người thích sự quen thuộc, có người đòi hỏi sự mới mẻ, chị đáp ứng thế nào với những nhu cầu của họ hay chỉ hát theo những gì mình thích?
- Thông thường khi mình chọn một bài hát mới để hát, nếu có sự chọn lựa mình muốn lúc nào cũng được chọn lựa theo ý thích của mình. Nhưng chưa chắc những gì mình thích lại được thành công hoặc khán giả cũng sẽ yêu thích cho nên mình muốn làm việc với nhiều người để có được nhiều ý kiến khác nhau.
- Bắt đầu sự nghiệp bằng nhạc trẻ, nhạc quốc tế nhưng cho đến giờ cái tên Khánh Hà vẫn là của dòng nhạc tiền chiến trữ tình, vẫn là một diva của dòng nhạc thính phòng trong lòng khán giả. Còn chị thích nhất dòng nhạc nào?
- Tôi thật sự không phân biệt lắm về loại nhạc nào cả. Một tác phẩm là một tác phẩm. Bài hát Unchaine Melody của Rightous Brothers hoặc là Một mình của nhạc sĩ Lam Phương đều hay cả. Nhưng khi thâu băng thì lời Việt thường mang đến cho mình nhiều cảm xúc hơn.
- Các thành viên nổi tiếng của gia đình ảnh hưởng đến đâu với việc chọn lựa con đường ca hát và sự thành công của chị?
- Có thể vì ở trong một gia đình nghệ sĩ nên ca hát đến với mình rất tự nhiên, không phải chọn lựa, tới tuổi hát được là hát. Người gần gũi nhất trong gia đình về âm nhạc có lẽ là Anh Tú, Thúy Anh. Một phần vì ba anh em đã ca hát với nhau từ lúc mới lớn tới bây giờ, cho nên rất hợp ý với nhau, nhất là lúc hòa ca. Anh Tuấn Ngọc thì rất giỏi nhạc, khi nào mình hỏi về hòa âm hoặc phối âm cho một bài hát khó, anh ấy lúc nào cũng có ý kiến hay.

- Không chỉ hát, chị còn điều hành một trung tâm âm nhạc của mình. Bây giờ thì công việc nào chiếm nhiều thời gian của chị hơn?
- Thời gian sau này mình rất tiếc là hơi bận về trình diễn nên trễ nải trong việc thâu băng. Hy vọng sắp tới mình sẽ có nhiều thời gian cho chuyện này.
- Ca sĩ đàn em nào trong nước, hải ngoại mà chị đánh giá cao về phong cách, giọng hát?
- Nếu nói về những ca sĩ hay và có khả năng thì ở Việt Nam hay ở Mỹ gì cũng có nhiều, rất nhiều.
- Cuộc sống của một phụ nữ có nhiều khó khăn, của một nữ nghệ sĩ có nhiều khó khăn hơn, và một nữ nghệ sĩ sinh sống ở nước ngoài thì khó khăn đó đến đâu?
- Ở đời ai cũng gặp những khó khăn của mình, sung sướng nhất là được làm những gì mình muốn. Ca hát là thứ Khánh Hà yêu, mà cho tới nay vẫn còn cơ hội để đứng trên sân khấu trình diễn còn mong muốn gì hơn nữa.
- Cuộc sống gia đình của chị thế nào?
- Ông xã của tôi là Tô Chấn Phong và gia đình có hai cháu trai.
- Chị đã nỗ lực thế nào để đạt được thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình?
- Tôi chỉ biết làm việc hết mình, yêu thương hết mình. Người có ảnh hưởng nhất với tôi là ông xã. Anh ấy có rất nhiều sáng tác nhưng nhất định không chịu phát hành những bài hát ấy.
- Chị từng nói niềm hạnh phúc nhất đời là lúc làm đám cưới với anh Phong và sinh bé Ian. Còn nỗi đau khổ nhất cho đến nay của chị là gì?
- Nỗi đau khổ nhất là lúc mất Anh Tú và mẹ. Tôi thật không biết đau khổ là gì cho tới khi mất đi những người mình thương.
- Chị hy vọng điều gì trong những ngày tới?
- Hiện tại tôi đi show ở châu Âu, sau đó sẽ đi qua Hàn Quốc để thu thanh và dựng hình ảnh. Tiếp tới tôi sẽ về Việt Nam luôn. Tôi hy vọng là có đủ thời gian để lo cho chương trình đầy đủ.
- Ngoài ông anh Tuấn Ngọc thì lần này có ai là người nhà về để hỗ trợ cho cuộc ra mắt trở lại của chị?
- Có thể anh Phong sẽ về vài ngày để hỗ trợ chương trình này và tiếp sức cho tôi.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
|