|
Diễn xuất còn non kém
Đã hai lần xuất hiện trong series đang hot "Nhật ký Vàng Anh" nhưng ca sĩ Hoàng Hải nói rằng anh không có tham vọng trở thành diễn viên vì tự thấy khả năng diễn xuất của mình còn kém.
- Tại sao anh quyết định nhận lời quay lại đóng phim "Nhật ký Vàng Anh" phần 2?
- Thực ra, bản thân tôi không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành diễn viên được vì tôi biết mình không có năng khiếu trong nghề diễn. Nhưng vì các bạn trẻ yêu mến và mong muốn tôi tiếp tục đóng Nhật ký Vàng Anh phần 2, để đáp lại tình cảm yêu mến đó của các bạn nên tôi tham gia. Tôi không có tham vọng trở thành diễn viên vì bản thân tôi tự đánh giá thì khả năng diễn xuất của mình còn kém.
- Vậy nếu có đạo diễn yêu quý anh, mời anh vào vai chính trong một bộ phim lớn sắp bấm máy, anh sẽ làm thế nào?
- Tôi sẽ không tham gia. Cái gì mình không có khả năng thì không nên làm. Còn ngược lại làm cái gì tốt và có khả năng hoàn thành thì nên làm cái đấy. Một vai diễn như vậy là quá sức với tôi.

|
| Ca sĩ Hoàng Hải. |
- Làm sao anh khẳng định các teen mong muốn anh tiếp tục đóng "Nhật ký Vàng Anh" phần 2?
- Qua các phương tiện thông tin, website, đặc biệt là blog của tôi... Tôi cảm nhận thấy điều đó.
- Nhưng chỉ vì đáp lại sự mong muốn của các bạn mà anh mạo hiểm đóng phim khi biết mình diễn xuất không tốt, nếu điều đó làm xấu đi hình ảnh của anh thì anh sẽ xử lý sao đây?
- Tại vì tôi coi đây là một cuộc chơi, không có áp lực gì cả. Hơn nữa đây là một vai diễn nhỏ, chỉ lướt qua trong phim nên tôi tin là mình đảm nhận được. Tôi lại được đóng cùng các bạn trẻ nên rất thoải mái. Cùng với đó, khán giả của Nhật ký Vàng Anh là các teen nên cũng không quá kỹ tính.
- Anh gặp những khó khăn gì khi nhập vai?
- Vai diễn xem trên TV thì rất đơn giản nhưng làm việc khá vất vả. Thực hiện một cảnh quay để lên hình chỉ có mấy chục giây thôi nhưng tôi quay mất rất nhiều thời gian, quay đi quay lại. Tại vì đóng phim thì phải học thuộc lời thoại mà đến tận hôm đến diễn tôi mới nhận được kịch bản, mới học lời thoại nên khi quay nói nhầm kịch bản, nhầm lời thoại nhiều. Hơn nữa, tôi chỉ làm việc thoáng qua với ê kíp chứ không phải thường xuyên như nhóm diễn viên nên cũng khá bỡ ngỡ...
- Trong khi nhiều người rất biết "tiết chế" sự xuất hiện của mình, anh lại còn làm MC và đóng phim. Anh không sợ gương mặt bị nhàm?
- Không sợ thì mới làm chứ (cười). Mà thực ra tôi đã rất tiết kiệm sự xuất hiện của mình đấy chứ. Có rất nhiều lời mời biểu diễn cũng như đóng phim nhưng tôi đã từ chối.
- Có ý kiến cho rằng anh quá ôm đồm khi nhảy vào nhiều lĩnh vực, anh thấy sao?
- MC ở Việt Nam chưa có đào tạo chuyên nghiệp, cái đó hầu như là bản thân tự học. MC là nghề tay trái của rất nhiều người và họ cũng khá thành công. Còn bản thân tôi thì dẫn chương trình để học hỏi thêm, học cách trò chuyện, ứng xử trước đám đông. Hơn nữa, chương trình tôi dẫn không phải dẫn trực tiếp mà là dựng sau hậu trường, có thể chỉnh sửa, thu đi thu lại nên tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể đảm nhận.
- Cái gì cũng tham gia nhưng cái gì cũng chỉ "hoàn thành nhiệm vụ", anh cảm thấy thế nào khi hình ảnh của mình cứ nhạt nhòa như thế?
- Tôi nghĩ chẳng có gì phải sợ. Điều lạ lùng khi mà tôi vừa là ca sĩ tốt vừa là diễn viên giỏi được. Còn nếu làm ca sĩ tốt mà diễn viên không tốt thì đó là điều bình thường. Vả lại mình tham gia là để hoàn thiện mình hơn và đáp lại sự yêu mến của khán giả. Tôi cũng không thích có quá nhiều thời gian rãnh rỗi.
- Nhưng sao anh không lấy thời gian rảnh rỗi để đầu tư vào tập luyện cho nghề chính của mình - ca sĩ?
- Sự nghiệp chính của mình phải được ưu tiên đầu tiên rồi. Tuy nhiên, bất kỳ cái gì cũng cần có những khoảng thời gian nghỉ để làm mới mình và tiếp sức sau một chặng đường dài. Trong những khoảng thời gian đó mình có thể tham gia ở những lĩnh vực khác nếu có khả năng... Mỗi nghề đều cho mình những bài học, hỗ trợ cho mình trong sự nghiệp chính.
- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?
- Tôi sắp cho ra thị trường một album mang phong cách hoàn toàn mới. Còn hiện tại, tôi xin bí mật về album này. Tôi muốn đó sẽ là một bất ngờ dành cho độc giả trong thời gian tới.
(Theo VTV.vn)
|