|
Xuất khẩu tiếng hát
Đức Tuấn đang chuẩn bị một dự án rất lạ tai: Xuất khẩu tại chỗ tiếng hát của mình.
Anh đã dành 2 năm "tổng tấn công" để xác lập và củng cố một vị trí vững chắc trong làng ca nhạc: trở thành một ngôi sao mới của dòng nhạc trữ tình, bán cổ điển. Năm nay sẽ là đợt "tiến công" mới của anh. Bên cạnh album nhạc Phạm Duy sẽ là một album khác với những trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng thế giới. Nhưng quan trọng hơn cả là những kế hoạch xuất ngoại và xuất khẩu.
- Anh đang chuẩn bị cho kế hoạch xuất ngoại đặc biệt, vậy chuyến đi này như thế nào?
- Kế hoạch lần này của tôi là một khóa học ngắn hạn về thanh nhạc và biểu diễn, kết hợp với việc tìm cơ hội hợp tác ngoài biên giới. Có cả sự chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi hơn: Xuất khẩu tại chỗ âm nhạc của mình.
- "Xuất khẩu tại chỗ" nghĩa là sao?
- Tôi nghĩ điều này chắc chẳng phải chỉ có riêng tôi nghĩ ra, mà có thể nhiều người đang muốn làm, nhưng mỗi người sẽ có một cách. Thị trường giải trí ở Việt Nam mang tiếng là bão hòa nhưng thực ra vẫn còn rất nhiều khoảng trống. Tôi rất muốn nhắm đến đối tượng khán giả là người nước ngoài ở Việt Nam. Họ, cả khách du lịch và người làm việc thường xuyên ở Việt Nam, có nhu cầu giải trí rất lớn. Tôi hy vọng có thể thu hút đối tượng này bằng thứ âm nhạc gần với thói quen thưởng thức của họ...

|
| Đức Tuấn muốn hướng đến phục vụ khán giả nước ngoài tại VN. |
- Anh nghĩ sao trước ý kiến làm như vậy thì cũng chỉ dừng lại ở chỗ bắt chước nghệ sĩ bản địa của nước họ?
- Tôi đã xác định rằng mình phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả. Họ đi xem tôi hát là để được thoải mái với những ca khúc họ yêu thích, do một ca sĩ Việt Nam hát chứ không phải để nghiên cứu tìm tòi như kiểu đi xem dân ca.
Người Việt mình ra nước ngoài, thấy chỗ nào có ca sĩ bản địa hát tiếng Việt hay chỗ nào bán món ăn Việt Nam là đều thích tìm đến. Vậy nếu ai đó thích nghe nhạc kịch mà sang Việt Nam, có thể họ sẽ thấy thú vị nếu được nghe ca sĩ bản địa hát những trích đoạn mà họ yêu thích.
- Vì thế, lần du lịch tới đây của anh là nhắm vào nhạc kịch?
- Tôi đang thực hiện một album với các trích đoạn nhạc kịch. Cũng xin nói rõ nhạc kịch ở đây nhạc nhẹ là chính, chứ không phải opera. Chuyến đi học lần này là để giúp nhận ra được sở trường hay sở đoản của mình mà biết cách phát huy lợi thế của giọng hát và kỹ thuật biểu diễn. Có thể khi đi học về, tôi sẽ có một đêm nhạc "báo cáo" dưới hình thức một vở nhạc kịch.
- Nhưng với thời gian học chỉ hơn 1 tháng thì anh trông chờ kết quả thu được ra sao?
- Tôi không dại gì bỏ tiền bạc, thời gian, bỏ trống thị trường của mình để đi học làm cảnh. Học luôn là việc cần thiết. Rất nhiều ngôi sao quốc tế giờ vẫn đi học thêm như thường. Chính vì thế họ mới giữ vững vị trí ngôi sao.
Tôi hy vọng những khóa học ngắn hạn sẽ giúp mình bổ sung kiến thức để duy trì phong độ. Vả lại, chúng ta đang nói nhiều đến vấn đề hội nhập với thế giới. Hội nhập mà không ra ngoài tìm hiểu cái hay của họ thì có thể làm được gì nữa?
- Anh có kế hoạch gì trước khi đi và sau ngày trở về?
- Tôi là người cẩn thận. Vì thế, mình luôn có sẵn những dự định. Việc đi học đã được chuẩn bị từ ba năm nay rồi. Tháng 7 tới, tôi bắt đầu học. Trước đó, khoảng giữa tháng 6 sẽ cho phát hành album Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy. Sau khi đi học về, tôi sẽ hoàn tất album nhạc kịch và chuẩn bị cho những kế hoạch "xuất khẩu" của mình.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
|