|
Giữ gìn chuyện riêng tư
"Đừng nghĩ là tôi không cởi mở nhé, tôi sẵn sàng trò chuyện hàng giờ, hàng ngày về công việc, về âm nhạc, niềm vui và những hạnh phúc trong cuộc sống mà tôi có được. Còn những gì của riêng mình, xin cho tôi được giữ", ca sĩ Đoan Trang tâm sự.
- Có một thực tế là sau "Tóc hát", "Tuyết rơi mùa hè", "Dạ khúc", chị gần như không có bài hit nào. Nhiều người cho rằng Đoan Trang chỉ có đến vậy thôi, rằng chị hết thời rồi. Còn chị thấy mình đang đứng ở đâu?
- Ba ca khúc mà bạn nhắc tới nằm trong 3 album đã phát hành của tôi là Bốn mùa tình yêu - Đoan Trang vol.1, Đoan Trang - Socola, và album single Dạ khúc. Album mới nhất mà tôi đã phát hành sau Dạ khúc là Socodance, tôi nhắm đến đối tượng khán giả lớn tuổi vì âm nhạc dành cho những khán giả có thể khiêu vũ và thưởng thức những vũ điệu kinh điển nên bài hit dành cho giới trẻ sẽ không có. Được đón nhận như thế còn gì bằng đúng không? Dĩ nhiên thời gian tới tôi cũng sẽ cố gắng để các bạn yêu thích những ca khúc của mình.
Tôi luôn phấn đấu để vị trí của mình ngày càng cao và sâu sắc hơn trong lòng khán giả với phong cách riêng. Điều này sẽ được chứng minh qua những sản phẩm âm nhạc kế tiếp. Tôi nghĩ, con đường mình đang đi sẽ còn rất dài, còn nhiều điều để tôi cùng khán giả của mình khám phá.

|
| Ca sĩ Đoan Trang. |
- Vậy với album "Âm bản" sắp phát hành chị hy vọng điều gì?
- Tôi hy vọng mình đem đến cho công chúng một ý tưởng, một album hay và thú vị. Tôi hy vọng từ khán giả lớn tuổi đến các bạn trẻ cũng sẽ đón nhận và hài lòng với những gì tôi thể hiện. Và sau này khi nhắc đến Đoan Trang, mọi người cũng sẽ ghi nhận những sản phẩm mà tôi đã thực hiện và mang đến với công chúng.
- Chị có thể lý giải về dụng ý của mình trong tên gọi "Âm bản"?
- Âm bản chính là tên gọi dành cho một album tập hợp những sáng tác của các nhạc sĩ nữ đang khẳng định tên tuổi của mình. Họ đều rất trẻ, tài năng và rất cá tính. Có thể gọi đây là album “nữ quyền”. Bằng giọng hát và phong cách của mình, tôi hy vọng sẽ đem đến nhiều điều thú vị để khán giả có thể thưởng thức những sáng tác rất hay của Giáng Son, Jazzy Dạ Lam, Lưu Thiên Hương, Bảo Lan...
Nội dung và phong cách âm nhạc sẽ được kết hợp giữa chất liệu truyền thống (trong ca từ) và hiện đại (trong giai điệu và phối âm) được các nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Thanh Phương, Sơn Hải... thực hiện mà tôi rất tâm đắc.
- Các ca sĩ hiện nay đầu tư rất lớn cho những album của mình. Còn chị mất bao nhiêu tiền cho sản phẩm mới này?
- Đã đến lúc các ca sĩ chịu khó đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đó là sự cạnh tranh tốt và giúp cho đời sống âm nhạc Việt Nam được phát triển, nâng cao. Chi phí để thực hiện một album không thể so sánh giữa các sản phẩm với nhau. Tôi luôn cố gắng để mỗi sản phẩm của mình ra mắt được đầu tư một cách kỹ lưỡng và hiệu quả nhất. Nếu bạn đầu tư quá lớn mà chất lượng nghệ thuật không đảm bảo cũng sẽ không hiệu quả. Tôi có ê kíp thực hiện riêng cho mình nên sẽ sữ dụng chi phí thật phù hợp và hiệu quả với mỗi album.
- Chị nói rằng trong album “Âm bản” sẽ có những bài hát do mình sáng tác. Vậy nếu lấy thang điểm là 10 thì chị sẽ chấm mấy điểm cho những tác phẩm của mình?
- Làm sao mình có thể tự cho điểm cho bản thân mình. Sáng tác ca khúc chính là cách tôi thể hiện cảm xúc và một niềm vui nhỏ đến khán giả. Tôi là một ca sĩ, chỉ sáng tác nhằm phục vụ cho sự sáng tạo nhỏ của mình. Được công chúng đón nhận là niềm vui lớn. Vì vậy, điểm số sẽ do khán giả chấm dựa theo sự yêu thích theo cá nhân mỗi người.
- Chị phát biểu rằng: "Đừng thắc mắc sao không sống cùng người yêu. Đã chia tay người yêu rồi". Một người đàn ông tự trọng sẽ mất lòng vì câu nói đó của chị quá cộc lốc. Chị nghĩ sao khi phát ngôn như thế về mối tình vừa tan vỡ của mình?
- Tôi không phải là tuýp người có những phát biểu cộc lốc đâu. Tính tôi thường nói nhiều mà (cười). Có lẽ câu nói đó đã được biên tập bớt những ý dài dòng mà tôi thường diễn đạt. Tôi luôn tôn trọng tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Chuyện tình cảm của nghệ sĩ được khai thác trên báo chí rất nhiều và luôn tạo những hiệu ứng trái chiều nên tôi không muốn gửi gắm tình yêu của mình trên mặt báo. Đừng nghĩ là tôi không cởi mở nhé, tôi sẵn sàng trò chuyện hàng giờ, hàng ngày về công việc, về âm nhạc, về niềm vui và về những hạnh phúc trong cuộc sống mà tôi có được. Còn những gì của riêng mình, xin cho tôi được giữ. Như câu nói mà bạn trích ra đây, đó cũng là một lý do để tôi càng giữ gìn chuyện riêng tư cho mình hơn.
Trở lại với câu hỏi của bạn, tôi nghĩ rằng một người đàn ông tự trọng sẽ không bao giờ trách móc hay giận hờn với quan điểm sống và quan điểm trong chuyện tình cảm như thế của tôi. Họ càng phải biết quý trọng người họ yêu hơn vì quan điểm ấy.

- Thật ra mọi thứ xung quanh chuyện tình yêu của chị đều mơ hồ, không có gì cụ thể. Người ta chỉ biết lúc này chị đang yêu, hay lúc khác chị đã chia tay chứ "nhân vật nam chính" vẫn luôn là một bí ẩn. Nếu như có người nói rằng chị không tự tin với tình yêu của mình thì chị sẽ trả lời họ ra sao?
- Giữ gìn tình cảm và hạnh phúc cho riêng mình là không tự tin à? Tôi sẽ chia sẻ về những niềm vui và hạnh phúc. Nếu có được chắc chắn một tin vui, tôi sẽ không ngần ngại chia sẻ với bất cứ ai. Tin tôi nhé!
Trong chuyện tình cảm, điều tôi muốn hướng đến cũng như bao nhiêu người đó là một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Trước hôn nhân, chuyện tình cảm không thể khẳng định được điều gì, vì vậy khi nào tôi lên xe hoa, tôi sẽ tự hào giới thiệu chú rễ đến với công chúng.
- Chị đã trung thành khá lâu với những chiếc váy digan hoang dã, vậy thời gian tới, chị sẽ thay đổi hình ảnh như thế nào?
- Cùng với những thiết kế của Công Trí, Đức Duy... mà tôi đánh giá cao vì nó rất phù hợp với phong cách và vóc dáng của tôi, các bạn sẽ thấy tôi xuất hiện với hình ảnh những chiếc áo dài cách điệu kết hợp cùng jeans khi giới thiệu âm nhạc của album Âm bản. Đó là ý tưởng để thể hiện phong cách âm nhạc kết hợp giữa truyền thống và hơi thở hiện đại của album mới này...
Một người con gái Á Đông hiện đại và cá tính là hình ảnh mà tôi sẽ xây dựng cho bản thân mình trong hiện tại và thời gian tới. Với hình ảnh mới này, tôi luôn mong nhận được những ý kiến nhận xét, đóng góp của quý vị khán giả và tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ đến tôi như nhớ đến “những chiếc váy digan” của tôi vậy.
Mỹ Dung thực hiện
|