|
Không thể thay đổi đột ngột
Mỗi lần làm album là một khác, bộ sưu tập cá tính của Hà Trần cũng dày thêm. Nhưng về nghệ thuật, bao giờ chị cũng biết đâu là giới hạn cũng như thế mạnh của mình. Chính điều đó khiến cô ca sĩ đặc biệt hơn những giọng ca khác.
- Cư dân mạng vẫn cho album "Đối thoại 06" là chưa tới trong thể loại, sự tìm kiếm chất men xúc tác trong sáng tạo, chị thấy sao?
- Điều này tôi có thể hiểu được. Mọi sự thay đổi đều không thể đột ngột, phải từ từ pha trộn cho quen tai nghe. Tính phổ cập của một album kém thì chứng tỏ nghệ sĩ vẫn chưa thành công. Cho nên, nếu nói chất elictronic music trong album chưa đủ độ thì cũng là nhận xét chính xác. Vẫn cần một giai đoạn cầu nối, chứ leo thẳng lên ngọn cây thì khi rơi xuống đất biết làm sao!

|
| Ca sĩ Trần Thu Hà. |
- Những nhạc sĩ trẻ nào mà chị đánh giá cao hơn cả?
- Nguyễn Xinh Xô, Đỗ Bảo. Họ là những người có kiến thức, tai nhạc với biên độ rộng hơn và quan trọng là làm được cả 3 chức năng: sáng tác, hòa âm phối khí và là nhà sản xuất.
- Thế còn những bài hát tự sáng tác của chị thường theo thể loại nào?
- Cũng có một số bài tôi chưa công bố, theo nhiều kiểu nhạc. Tôi có điểm giống với chú Tiến là không định ra thể loại trước mà viết nhạc theo chủ đề, bị dẫn dắt theo nó.
- Chị mê jazz nhưng sao chưa thấy đẩy niềm đam mê ấy đến tận cùng?
- Anh Trần Mạnh Tuấn rủ tôi làm một album nhạc jazz nhưng muốn thế phải xin phép bản quyền của nước ngoài khá lâu. Nhạc jazz Việt Nam thì theo tôi ít bài jazz thuần túy, thường là "râu ông nọ cắm càm bà kia" hoặc đu đưa cho có vẻ jazz một tí. Có thể nói duy nhất jazz Dạ Lam theo đúng kiểu. Sắp tới, tôi dự định làm tại Mỹ một album gồm những bài hát của chú Trần Tiến như một món quà tặng sinh nhật lần thứ 60 của chú.
(Theo Lao Động Cuối Tuần)
|