Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Forever trong bộ phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" do nam diễn viên Ahn Jae Wook trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: gameover210@yahoo.com 
cùng lời nhắn: "Tôi rất mong được nghe lại ca khúc Forever trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Đây là bộ phim tôi yêu thích nhất của nữ diễn viên Choi Jin Sil, người vừa qua đời sáng nay tại Seoul. Chúc cô bình yên trên thiên đường. Xin cảm ơn chương trình".
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.

Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thứ hai, 18/12/2006, 11:25 GMT+7

Vươn lên vì gia đình

Mãi cho đến bây giờ, lần đầu tiên cô mới được mời ra Hà Nội đóng vai chính trong bộ phim nhựa "Vũ điệu tử thần" của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Nói về Thanh Thúy, các đạo diễn sân khấu gạo cội thường đánh giá Thúy là một trong những diễn viên say mê nghề, ham học hỏi, có những bước tiến rõ rệt trong nghề. 

- Bộ phim nhựa đầu tiên - Vũ điệu tử thần có khiến chị phải "đánh vật" với chính mình trong thời gian một tháng ở Hà Nội?

- Đây là bộ phim nhựa đầu tiên, thể loại hình sự hành động. Nói như vậy là vì lâu nay, các đạo diễn mới làm phim hình sự nhiều tập trên truyền hình và đó chưa hẳn đã là phim hành động.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, người từng làm phim Đường thư, Hà Nội, Hà Nội đã chọn tôi vào vai Hằng Nga, một vũ nữ. Có thể nói, đây là một vai khá lạ đối với tôi. Lần đầu tiên tôi phải thể hiện một vai diễn hoàn toàn khác mình, thoát khỏi hình ảnh "yểu điệu thục nữ" thường thấy, cũng là lần đầu tiên làm việc với ê kíp làm phim ở Hà Nội.

Điều này khiến tôi rất hồi hộp và thích thú. Tham gia đóng phim này còn có Bình Minh, Tuấn Tú (người dẫn chương trình Chiếc nón kỳ diệu), Hoàng Hải (từng đóng phim Đường về). Như vậy, trong suốt thời gian ở Hà Nội 1 tháng, tôi phải nỗ lực hết sức mình sao cho những bạn đồng nghiệp ở Hà Nội không phải thất vọng. Hy vọng khán giả sẽ hài lòng với vai vũ nữ Hằng Nga của tôi.

Diễn viên Thanh Thúy.

Diễn viên Thanh Thúy.

- Ngoài bộ phim này, chị còn đang đóng phim của TFS hợp tác với Hàn Quốc, chị học được những điều gì?

- Ban đầu, những người làm phim dự định quay một số cảnh ở Hàn Quốc, nhưng sau đó quyết định quay ở VN thôi. Tôi nghĩ, mình được tham gia làm phim như vậy là một điều rất có ích cho nghề, vì hiện nay ngành điện ảnh của Hàn Quốc phát triển rất mạnh, bản thân diễn viên, đạo diễn VN học ở họ rất nhiều điều.

- Sau "Bluose trắng", chị thấy tay nghề mình khá lên hay có phần... lùi lại?

- Qua mỗi bộ phim, tôi đều rút ra những mặt còn thiếu trong diễn xuất của mình để vai sau tiến bộ hơn, sâu sắc hơn. Tôi cũng nhận thấy mình đã diễn xuất chững chạc hơn, bắt đầu được giao những nhân vật khó hơn. Như vậy là lên tay đấy chứ!

- Còn kịch nói thì sao?

- Ở lĩnh vực sân khấu, có rất nhiều vai khiến tôi cảm thấy hài lòng như: Thủy trong Em và ngôi sao, Hồng trong Chuyện lạ, Lan Anh trong Chuyện tình mùa thu, và mới đây nhất là bé Bì trong vở Cánh đồng gió... Vai diễn nào tôi cũng dốc hết sức mình vào đó, chỉ vì yêu những nhân vật ấy. Tuy vậy, tôi vẫn đang chờ một vai "nặng ký" trong tương lai.

- Trong vai bé Bì, điều gì giúp chị giữ được thăng bằng khi đi chông chênh giữa một vai diễn rất dễ bị phô, giả và một vai khiến khán giả thấy yêu nhân vật này?

- Đến bây giờ, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc khi vai diễn bé Bì được khán giả đón nhận đến vậy. Tôi yêu trẻ con, hay quan sát, chơi đùa với bọn trẻ nên dễ vào vai con nít. Nhưng quả thật, bé Bì là nhân vật rất khó, khó ở chỗ, nó không bình thường mà lại rất bình thường, bình thường mà lại không bình thường.

Bì bị bệnh thiểu năng về trí não nhưng có những rung động trước tình yêu thương rất mãnh liệt. Phải thật thoải mái khi diễn vai này nhưng cũng phải thật tập trung để điều phối cái ranh giới mỏng manh mà chị nói, thật thoải mái để đi vào lòng khán giả, để khán giả tin rằng bé Bì đang ở trước mắt họ...

- Có thời chị đã rất đắt sô làm MC game show truyền hình, tiền cát-xê cũng khá cao, nhưng lại từ chối khá nhiều lời mời. Vì sao vậy?

- Dạo đó tôi thấy đôi khi chương trình trò chơi hơi nhạt và không như mình nghĩ, nên từ chối tiếp tục xuất hiện. Đến giờ thì tôi cũng đang làm MC cho một vài chương trình như: Sắc màu phụ nữ, Ngôi nhà sáng tạo... Nghề MC là một nghề khá thú vị.

Tuy nhiên, tôi cũng cần phải chọn lựa xem chương trình nào phù hợp với mình. Nếu không, nghề MC có thể khiến mình nổi tiếng hơn, được yêu thích hơn mà cũng có thể bị ghét hơn. Nhắc tới gameshow là người ta nhắc đến MC, áp lực rất lớn.

- Đạo diễn Đức Thịnh từng hỏi chị: "Giữa vai diễn để đời và 100 triệu tiền chạy sô, em chọn bên nào mà tại sao suốt ngày chạy cuống lên như thế?", câu trả lời bây giờ là gì?

- 100 triệu vẫn trong tầm tay của mình. Còn vai diễn để đời có thể mình sẽ không bao giờ gặp. Sao lại phải chọn 100 triệu? Nàng Rose trong phim Titanic đã từ chối viên kim cương "Trái tim biển cả" để chạy đến bên chàng Jack đó thôi. Với những vai diễn, tôi có một tình yêu đặc biệt.

- Rốt cuộc thì chị tự thấy mình "ăn" ở lĩnh vực nào hơn, sân khấu hay điện ảnh?

- Cả hai. Tuy cái dáng không cao của tôi có vẻ bất lợi bên điện ảnh, nhưng chỉ bất lợi với kiểu vai "chân dài" thôi, ngoài ra tôi thấy mình có thể là một diễn viên điện ảnh tốt.

- Chị quan niệm như thế nào về tình yêu, người đàn ông mình sẽ chọn làm chồng?

- Tình yêu thật sự luôn làm người ta sống tốt hơn. Đàn ông đúng nghĩa luôn làm phụ nữ mỉm cười.

- Và chị đã gặp người làm cho mình mỉm cười?

- Hai người tuy trái tính nết nhưng lại làm một cặp ăn ý, chỉ vì biết nhường nhịn nhau.

- Một chút kinh nghiệm khi mệt mỏi hay stress của chị?

- Những lúc đó, tôi thường tìm niềm vui bên những người yêu thương mình.

- Hạnh phúc đối với chị là gì?

- Đó là hiện tại, làm được công việc mình yêu thích, có một người mẹ hiền, có những người bạn tốt và có được một người yêu chân thành.

- Cả Thanh Thúy và Đức Thịnh đều đang nỗ lực để vươn lên trong nghề, vậy còn góc nào để xây tổ ấm?

- Chúng tôi vươn lên là vì gia đình đấy chứ!

(Theo Thời Trang Trẻ)

 
 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện

Theo chân 'sao'

Lindsay Lohan dạo phố với "bạn gái" ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp