|
Đầu tư không vụ lợi
Bé nhỏ, nhanh nhẹn và nhiệt tình, suốt cả tháng nay Việt Hùng quay cuồng chuẩn bị trang phục cho tân Hoa hậu Việt Nam 2006 dự cuộc thi Miss World. Cho đến giây phút Mai Phương Thúy lên máy bay, nhà thiết kế này vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh trong những giấc mơ "áo áo, quần quần".
 |
| Nhà thiết kế Việt Hùng. | - Chiếc đầm màu đen anh thiết kế cho Mai Phương Thúy trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Vì sao trong lần đến đấu trường quốc tế này, anh không đưa trang phục đó vào bộ sưu tập của Thúy?
- Ưu điểm của Thúy là sở hữu gương mặt nét rất Tây, vì thế hợp với những thiết kế phong cách châu Âu. Tuy nhiên, tôi chỉ chọn mẫu thiết kế phương Tây cho Thúy trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chứ sang tới nước bạn, mình phải mặc sao cho nổi bật bản sắc, đánh dấu đậm nét tinh thần dân tộc chứ. Đó là sự cân bằng mà. Vì thế, để Thúy tự tin tham gia hai vòng thi quan trọng nhất là Trang phục dân tộc và Trang phục dạ hội, tôi đã thiết kế hai chiếc đầm dựa trên cảm hứng từ áo dài Việt Nam. Tất nhiên phải cách tân thật nổi bật và ấn tượng.
Riêng trang phục dạ hội, tôi thiết kế theo tinh thần Việt nhưng phong cách Tây. Phần trên vẫn giữ nguyên kiểu áo dài, nhưng bên dưới là váy xòe chấm đất, đính thêm cườm.
- Vì sao anh quyết định chọn Thúy để đỡ đầu không chỉ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà còn kéo dài tới tận Miss World?
- Gia đình Thúy có họ hàng với tôi. Tôi giúp Thúy hoàn toàn vô tư, không vụ lợi. Tôi từng thiết kế cho rất nhiều người đẹp thi hoa hậu, và tính tới giờ thì cũng đã vài chục cô mặc trang phục của Việt Hùng lọt vào top cao các cuộc thi sắc đẹp. Thực ra đoạt giải hay không đoạt giải với tôi chẳng mấy quan trọng, miễn là nhờ họ mà tôi có cảm hứng để tạo nên những thiết kế đẹp mắt và thực sự thấy hài lòng.
|

|
| Mai Phương Thúy mặc trang phục của Việt Hùng trong đêm chung kết. |
- Tính tới nay, số tiền đầu tư cho trang phục của Hoa hậu Việt Nam đã lên tới con số bao nhiêu?
- Tôi không tính toán, nhưng nếu nhớ lại, chắc cũng phải lên tới hàng trăm triệu đồng rồi. Chưa kể số trang phục diễn tại Việt Nam, valy quần áo của Thúy mang sang Ba Lan cũng tới 50 bộ.
- Giả sử Mai Phương Thúy thi không được giải gì, và số tiền đầu tư đó mất trắng thì sao?
- Không sao. Tôi đã chọn và chấp nhận.
- Nhà tài trợ đã có ý kiến gì về chuyện hoàn vốn cho anh?
- Tôi mới nghe nói là họ sẽ trả tiền cho công sức của tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa chắc chắn điều này.
(Theo VnExpress)
|