Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc When you believe do hai diva Whitney Houston và Mariah Carey trình bày.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: donalugly@yahoo.com.vn
cùng lời nhắn: "Tôi rất mong Ngoisao phát giúp mình ca khúc "When you belive" - do Mariah Carey và Whitney Houston trình bày. Các bạn cùng cảm nhận ca khúc này cùng Donal nhé!"
Chúc tuần mới tốt lành!
Gửi yêu cầu của bạn tại đây.
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.

Chủ nhật, 10/9/2006, 09:13 GMT+7

Bầu sô mát tay

Bắt đầu là một tay chơi đàn đến việc biên tập sân khấu ở các quán bar, mở phòng thu, rồi là lập Công ty Thế giới giải trí khi 21 tuổi, Quang Huy buộc người trong giới phải nhìn mình với một sự dè chừng. Thời gian này anh lại có quyết định táo bạo: đầu tư 2 tỷ đồng để mời Công ty TF Entertainment (Hàn Quốc) phục vụ cho việc thực hiện các album của ca sĩ trong công ty.

 - Công ty của anh toàn là những người thuộc thế hệ 8X, đó là một lợi thế về sức trẻ, tuy nhiên cái sự trẻ ấy cũng là một sự khó khăn, như thiếu kinh nghiệm, dễ bồng bột, xốc nổi... chẳng hạn?

- Khó khăn chỉ là những sự bất đồng, là những cái tôi vượt quá sự cho phép nhưng đó không phải là khó khăn đáng nói, vì ở tập thể nào cũng như vậy hết. Cái khó lớn nhất là giữa công ty và bên ngoài. Chúng tôi còn thiếu sự nhạy cảm, phản ứng nhanh với vấn đề xảy ra...

Công ty bắt đầu khởi nghiệp một cách đơn độc, không có cộng đồng, nên có nhiều cái phải tự mò mẫm một mình. Điều đáng nói là chúng tôi không được giúp đỡ trong khi đó một số nhà quản lý chỉ chăm chăm nhìn vào những sai sót. Cũng may là bây giờ đều đã ổn.

- Cho đến bây giờ mô hình Công ty Thế giới giải trí có thể nói đã thành công và là một điểm sáng của ngành công nghiệp âm nhạc VN. Điều gì đã tạo nên thành công ấy?

- Nếu nói đến điểm sáng thì tôi tự tin hiện nay Thế giới giải trí là điểm sáng của ngành công nghiệp âm nhạc VN. Lúc bắt đầu làm, tôi chẳng kịp nghĩ mình sẽ làm gì, cũng không nghĩ là mình sẽ kiếm được nhiều tiền.

Từ năm 13 tuổi tôi đã đi đánh đàn và tôi biết là mình không có điểm dừng. Tôi luôn muốn chinh phục.

Tôi nghĩ sự thành công của Thế giới giải trí ngày nay là do sức bật của tuổi trẻ, chúng tôi trẻ nên dám làm những gì mình cảm xúc, mình muốn.

- Vậy cái đỉnh anh muốn chinh phục bây giờ là gì?

Quang Huy và nhóm H.A.T.
Quang Huy và nhóm H.A.T.

- Tôi vẫn day dứt tại sao mình có hơn 80 triệu dân mà bán được dưới 100 nghìn đĩa đã là mừng? Tôi đang muốn đẩy con số bán đĩa lên 200 nghìn bằng cách ký hợp đồng với Công ty TF của Hàn Quốc, Công ty này từng làm các video clip cho nhiều ban, nhóm nhạc, những nghệ sĩ nổi tiếng như Jau Dong Gun, Won Bin, Lee Jung Huyn, BOA, Shinwa chẳng hạn...

Trước đây tôi tự tin với vai trò đạo diễn, quay phim của mình và tôi đã thành công phần nào, nhưng tôi không muốn khán giả tiếp tục phải thưởng thức những sản phẩm đã quá quen thuộc, có thể nó dẫn đến sự nhàm chán, tôi đã là the best, nhưng bây giờ sẽ phải là the best and more.

Tôi đã đi rất nhiều và tôi thấy nghệ sĩ của ta có những thế mạnh nhất định, nhưng mình thiếu nhất là một công nghệ tầm cỡ, các ông bầu của mình dở, vì vậy tôi đầu tư 2 tỉ để mời đạo diễn Yang Sun Uk cùng nhóm của ông về làm video clip cho Thế giới giải trí. Tiếp đến tôi sẽ đẩy mạnh marketing. Nghệ thuật là điều phải đầu tư. Lứa tuổi teen bây giờ không chấp nhận sản phẩm làm cho có, mình phải tôn trọng họ thì họ mới chịu bỏ tiền mua hàng của mình. Phải đầu tư cho phần nhìn nhiều hơn phần nghe, nhìn không có nghĩa là chỉ làm đẹp mà còn tạo cảm xúc cho bài hát.

- Vừa là đạo diễn, quay phim, vừa là nhạc sĩ..., vậy anh cảm thấy thế mạnh nhất của mình ở đâu?

- Tôi là người nhạy cảm, hoạt động tuỳ theo giai đoạn. Thời kỳ này là tôi đang viết nhạc, về kinh doanh thì tôi chưa có lời nhưng tôi chịu đầu tư để thiết lập thương hiệu cho riêng mình. Ban đầu tôi làm mọi việc vì tôi không chia sẻ được ý tưởng cho ai cả, nhưng bây giờ tôi dừng lại ở vai trò đưa ra ý tưởng và chỉ đạo.

- Các sản phẩm mà công ty của anh làm đều mang ý nghĩa khẳng định: "we're boys, we're H.A.T..." dường như muốn nói rằng các anh rất tự tin và nhiều tham vọng?

- Những gì chúng tôi làm luôn là để tạo một thương hiệu. Tham vọng của tôi không chỉ dừng lại ở âm nhạc, tôi sẽ tiếp tục với phim, kịch... tất cả với mục đích: chúng tôi làm công nghệ giải trí!

Hơn nữa tiếng Anh "We" là chúng tôi, mà tiếng Việt đọc chại đi là Huy - đó là tên tôi, tôi rất yêu tên mình. Tôi luôn muốn tạo cho mỗi cái tên ca sĩ của mình phải có một sức mạnh, một sự tự tôn.

Ca sĩ không chỉ có hát, mỗi ca sĩ là một thương hiệu, đó là cách chúng tôi khẳng định thương hiệu của mình.

(Theo Lao Động)

 

Theo chân 'sao'

Sau khi đón bữa tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi ở Disneyland, "thần tượng tuổi teen" Miley Cyrus đã thẳng tiến tới London biểu diễn trong chương trình The Switch Live trực tiếp trên kênh BBC ngày hôm qua. Ảnh: JJ..
 

Á hậu Nguyễn Thụy Vân trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net.

Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp